Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 22/7, miền Bắc và nhiều vùng trên cả nước tiếp tục đón các đợt mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tại miền Bắc, trong giai đoạn từ đêm 12/7 đến ngày 14/7, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm ở Tây Bắc Bộ và Phú Thọ, cục bộ có nơi mưa to; trong khi đó Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội cũng có mưa dông mạnh ngắt quãng. 

Từ đêm 14/7 trở đi, hình thái này tiếp tục kéo dài và có xu hướng gia tăng mạnh mẽ từ ngày 18/7, với trọng tâm mưa vẫn là các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Khối lượng mưa đo được tại một số trạm trong ngày 12/7 đã lên rất cao, điển hình như tại Mường Bang 1 (Sơn La) đạt 86.2mm và Nuông Dăm (Phú Thọ) lên tới 95mm. Do mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo cấp độ 1 về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng đồi núi, ngập úng ở vùng trũng thấp, cùng các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây thiệt hại cho đời sống và sản xuất của người dân.

12-1783853014-thoi-tiet-mien-bac-tiep-tuc-phuc-tap-chuan-bi-don-nhieu-dot-mua-dong-lien-tiep

Trong khi đó, xu hướng thời tiết tại các khu vực khác cũng có sự phân hóa rõ rệt. Đối với Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP. Huế ban đầu đón mưa dông vào chiều tối, sau đó chuyển sang nắng ráo, có nơi nắng nóng. Tuy nhiên, dự báo từ ngày 19/7, vùng mưa sẽ mở rộng trở lại từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. 

Riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ duy trì thời tiết ổn định hơn với ngày nắng, có điểm nắng nóng gay gắt, mưa dông chỉ xảy ra vài nơi về đêm. Ở phía Nam, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đều đặn đón mưa rào và dông vào mỗi chiều và tối. Lượng mưa tại đây rất lớn, cục bộ có nơi vượt trên 100mm như tại An Giang (117.8mm), tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt đô thị diện rộng.

Không chỉ trên đất liền, thời tiết biển cũng chuyển biến xấu và được cảnh báo nguy hiểm ở cấp độ 2, đe dọa trực tiếp đến an toàn của tàu thuyền. Do gió Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, cùng khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) ghi nhận gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật tới cấp 8-9, khiến biển động mạnh với sóng cao từ 2,0 đến 4,0 mét. 

Vùng biển vịnh Thái Lan và Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) cũng chịu chung trạng thái biển động với gió giật cấp 7-8 và sóng cao đến 3,0 mét. Đi kèm với đó, các hiện tượng lốc xoáy và mưa dông xuất hiện rải rác trên các vùng biển này đang tạo ra môi trường hoạt động rất nguy hiểm cho các ngư dân và phương tiện vận tải đường biển.

TN (SHTT)