Ngày 6/6, miền Bắc quay lại chuỗi ngày oi bức vượt mốc 37 độ, miền Trung tiếp diễn nắng gắt, trong khi Nam Bộ đối diện mưa dông chiều tối.
06-1780705354-du-bao-thoi-tiet-ngay-66-nang-nong-can-quet-mien-bac-nam-bo-giai-nhiet-bang-mua-dong
Miền Bắc gia tăng nắng nóng. Ảnh: VietNamNet

Sau một ngày ngắn ngủi được giải nhiệt nhờ những cơn mưa giông, thời tiết tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã nhanh chóng quay trở lại trạng thái oi bức. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục hứng chịu cái nóng gay gắt. 

Mức nhiệt tại Thủ đô Hà Nội và Đông Bắc Bộ dao động từ 33 đến 36 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 37 độ C đi kèm độ ẩm không khí giảm thấp chỉ còn 55-60%.

Sự ngột ngạt này sẽ còn tiếp diễn và mở rộng quy mô ra toàn Bắc Bộ trong ngày 7/6 trước khi có dấu hiệu dịu dần vào ngày 8/6. Điểm sáng hiếm hoi tại miền Bắc nằm ở vùng núi và Tây Bắc Bộ. 

Dù ban ngày vẫn xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất khoảng 35 độ C, nhưng về chiều tối và đêm, khu vực này sẽ đón những cơn mưa rào rải rác mang theo lượng nước 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, giúp xua tan bầu không khí bức bối.

Trong khi đó, "chảo lửa" miền Trung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dưới tác động mạnh mẽ của vùng áp thấp phía Tây kết hợp cùng hiệu ứng gió phơn khô nóng, dải đất từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, kéo dài xuống tận phía Đông Quảng Ngãi đang phải đối mặt với chuỗi ngày thời tiết đặc biệt khắc nghiệt. 

Nhiệt độ tại đây được duy trì ở mức cao từ 35 đến 38 độ C, thậm chí nhiều điểm nóng rát vượt mức 39 độ C. Độ ẩm giảm sâu xuống 45-50% càng làm tăng thêm sự hanh khô.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng nhấn mạnh rằng mức nhiệt người dân cảm nhận thực tế khi di chuyển ngoài đường phố có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, hoặc cao hơn nữa do lượng nhiệt hấp thụ và phản xạ từ mặt đường nhựa, bê tông. 

Riêng phía Nam Duyên hải Nam Trung Bộ có thời tiết dễ chịu hơn với nền nhiệt 31-34 độ C. Tình trạng nắng hạn tại miền Trung dự kiến phải đến ngày 9/6 mới bắt đầu hạ nhiệt.

Trái ngược hoàn toàn với tình hình nắng rát ở hai miền trên, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lại đang trong chu kỳ thời tiết ẩm ướt với nền nhiệt cao nhất chỉ từ 29 đến 35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam liên tục ghi nhận những đám mây giông phát triển, mang theo mưa rào rải rác và cục bộ có mưa to vào chiều tối. 

Mặc dù những cơn mưa này đóng vai trò quan trọng trong việc làm mát bầu không khí, các chuyên gia vẫn liên tục cảnh báo người dân không được chủ quan. Trong các cơn mưa giông chuyển mùa luôn tiềm ẩn những mối đe dọa từ thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản.

QT (SHTT)