Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 8/9: Miền Bắc mưa to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Dự báo hôm nay 8/9, các tỉnh miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân miền núi phía Bắc cần nhận biết dấu hiệu trước khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất như nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, xoáy thấp phát triển lên đến mực 5.000m đang hoạt động yến dần nên mưa sẽ giảm.

Ngày và đêm 8/9, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 15-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang cần nhận biết các dấu hiệu xuất hiện mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Từ ngày mai, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Dự báo thời tiết ngày 8/9: Miền Bắc mưa to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 8/9:

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác vào ban sáng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; thấp nhất 24-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ở phía Bắc ngày có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-34 độ, phía Nam 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; tại TP.HCM là 35 độ và Cần Thơ 33 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)