Đại hội XIV của Đảng dự kiến bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết; số lượng Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV được xác định trong khoảng từ 17 đến 19 người, đi kèm những tiêu chuẩn nhân sự chặt chẽ, toàn diện.

Sáng 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư, tập trung vào công tác nhân sự, trong đó nội dung trọng tâm là bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Theo kế hoạch, 1.586 đại biểu sẽ bỏ phiếu kín để lựa chọn các nhân sự vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đã được tiến hành từ sớm, thông qua các Hội nghị Trung ương 13, 14 và 15 khóa XIII. Tại các hội nghị này, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, biểu quyết, thống nhất danh sách giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu, bao gồm cả ủy viên chính thức và dự khuyết, để trình Đại hội XIV bầu cử theo đúng quy định.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang khẳng định quá trình chuẩn bị nhân sự được thực hiện công phu, thận trọng, khoa học, đúng nguyên tắc nhưng vẫn bảo đảm tính quyết liệt, đáp ứng yêu cầu của nhiệm kỳ mới.

22-1769046272-du-kien-so-luong-va-tieu-chuan-uy-vien-trung-uong-uy-vien-bo-chinh-tri-khoa-xiv.jpg
Hội nghị Trung ương 15 khóa 13

Theo quy chế bầu cử trong Đảng, việc bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư và các cơ quan kiểm tra đều được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi bỏ phiếu chính thức, danh sách trích ngang các ứng cử viên sẽ được cung cấp để đại biểu nghiên cứu, bảo đảm dân chủ và minh bạch.

Về cơ cấu nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV dự kiến có tổng cộng 200 người. Trong đó, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 47 tuổi chiếm hơn 10%, cán bộ nữ khoảng 10-12% và cán bộ là người dân tộc thiểu số cũng ở mức 10-12%. Bộ Chính trị khóa XIV dự kiến gồm 17-19 ủy viên, còn Ban Bí thư có khoảng 11-13 người, với một số Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư và một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu.

Theo thông lệ, ngay sau khi Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất sẽ được tổ chức để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sau đó sẽ ra mắt Đại hội.

Cùng với số lượng và cơ cấu, tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự cũng được đặt ra rất chặt chẽ. Quy định số 365 của Bộ Chính trị ban hành ngày 30/8/2025 nêu rõ các tiêu chuẩn đối với cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý. Theo đó, Ủy viên Trung ương phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực, uy tín, khả năng đoàn kết, kết quả công tác, sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm.

Ngoài các yêu cầu chung, nhân sự Trung ương phải là những cán bộ tiêu biểu, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, được đào tạo bài bản và rèn luyện qua thực tiễn, có khả năng tham gia hoạch định đường lối, chính sách và đóng góp tích cực vào sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương. Việc có thành tích nổi bật, sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác và khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chiến lược phát triển đất nước cũng là những tiêu chí quan trọng.

Bên cạnh đó, Ủy viên Trung ương cần có năng lực dự báo, xử lý tình huống, khả năng lãnh đạo, quản lý ở tầm chiến lược, cùng tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. Theo quy định, các nhân sự này phải từng kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp hoặc tương đương, trừ những trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Đối với Ủy viên Trung ương dự khuyết, yêu cầu đặt ra là cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển, cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn của Ủy viên Trung ương chính thức, thể hiện rõ năng lực, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo khi được phân công trong thời gian tới.

Bộ Chính trị khóa 13 hiện có 16 ủy viên:

1. Tổng Bí thư Tô Lâm

2. Chủ tịch nước Lương Cường

3. Thủ tướng Phạm Minh Chính

4. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

5. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

6. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

7. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình

8. Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực Đỗ Văn Chiến

9. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng

10. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

11. Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

12. Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

13. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng

14. Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa

15. Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng Nguyễn Văn Nên

16. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Biên Thùy (SHTT)