Người đàn ông mời bạn gái quen qua mạng cùng nhóm bạn đi ăn hải sản tại Phú Thọ đã rơi vào tình huống bất ngờ. Sau bữa ăn với nhiều món đắt tiền, những người đi cùng lần lượt rời khỏi quán, để lại hóa đơn hơn 16 triệu đồng chưa được thanh toán.

Ngày 25/6, mạng xã hội lan truyền thông tin về một vụ việc xảy ra tại một nhà hàng hải sản ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo nội dung được chia sẻ, một người đàn ông đã mời bạn gái quen qua mạng cùng nhóm bạn đến dùng bữa.

Tuy nhiên, khi bữa ăn kết thúc, những người đi cùng lần lượt rời đi, chỉ còn người đàn ông ở lại với hóa đơn trị giá hơn 16 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 24/6 tại một nhà hàng hải sản trên đường Vũ Thê Lang, địa điểm khá quen thuộc với người dân địa phương.

25-1782369883-dua-ban-gai-quen-qua-mang-di-an-cua-hoang-de-tom-alaska-nguoi-dan-ong-bi-bo-lai-voi-hoa-don-16-trieu
Quán hải sản tại phường Việt Trì, nơi xảy ra vụ việc người đàn ông mời bạn gái cùng nhóm bạn ăn hải sản hết hơn 16 triệu. Ảnh: ĐH

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt để xác minh và làm rõ các tình tiết liên quan.

Bữa tiệc với nhiều món hải sản đắt tiền

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông trong vụ việc được xác định là anh T., cư trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, anh T. quen một cô gái thông qua mạng xã hội rồi chủ động mời người này cùng nhóm khoảng 6-7 người, trong đó có cả trẻ em, đến nhà hàng ăn uống.

Trong bữa tiệc, nhóm khách đã gọi nhiều món hải sản có giá trị cao như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, ốc hương cùng nhiều loại đồ uống khác. Sau khi dùng bữa, phần thức ăn còn lại cũng được yêu cầu đóng gói mang về.

Tuy nhiên, đến khi thanh toán, những người đi cùng lần lượt rời khỏi nhà hàng, chỉ còn anh T. ở lại nhưng không thực hiện việc chi trả hóa đơn.

25-1782369883-dua-ban-gai-quen-qua-mang-di-an-cua-hoang-de-tom-alaska-nguoi-dan-ong-bi-bo-lai-voi-hoa-don-16-trieu
Hoá đơn bữa ăn hết hơn 16 triệu với nhiều món hải sản đắt tiền. Ảnh: ĐH

Xuất hiện dấu hiệu bất thường

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành kiểm tra và xác định mức giá các món ăn trong hóa đơn phù hợp với mặt bằng chung của thị trường, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến giá bán.

Anh T. được đưa về trụ sở công an để làm việc. Trong quá trình này, người đàn ông được cho là có biểu hiện thiếu tập trung, không hợp tác và không ký vào các biên bản làm việc.

Qua trao đổi với gia đình, cơ quan chức năng ghi nhận người này từng có một số biểu hiện bất thường về tâm lý và trước thời điểm xảy ra vụ việc cũng xuất hiện dấu hiệu không ổn định.

Hiện Công an phường Việt Trì đã xác minh nhân thân, nơi cư trú của anh T. và đang phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương nơi người này sinh sống để làm rõ tình trạng sức khỏe cũng như các tình tiết liên quan. Kết quả xác minh sẽ là căn cứ để xử lý vụ việc theo quy định.

Biên Thùy (SHTT)