Từ ngày 1/7/2026, người cố tình sử dụng SIM đăng ký bằng thông tin không chính xác hoặc giấy tờ của người khác có thể bị xử phạt lên tới 50 triệu đồng, tùy theo số lượng thuê bao vi phạm.
17-1784249793-dung-sim-khong-chinh-chu-co-the-bi-phat-toi-50-trieu-dong-tu-ngay-172026
Chủ thuê bao cố tình sử dụng sim không chính chủ có thể đối diện nhiều mức phạt - Ảnh: Thanh Niên/London Cheapo

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 174 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, người sử dụng thuê bao viễn thông bằng giấy tờ không chính xác hoặc không đúng chủ sở hữu sẽ phải đối mặt với các mức xử phạt được áp dụng theo số lượng thuê bao vi phạm.

Cụ thể, hành vi sử dụng giấy tờ có thông tin sai lệch hoặc dùng giấy tờ tùy thân, giấy tờ pháp nhân của cá nhân, tổ chức khác để ký hợp đồng thuê bao sẽ bị phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với mỗi số thuê bao nếu vi phạm từ 1 đến 10 số.

Nếu số lượng thuê bao vi phạm từ 11 đến 200 số, mức xử phạt sẽ tăng lên từ 5 đến 10 triệu đồng. Trường hợp có từ 201 đến 500 thuê bao vi phạm, mức phạt dao động từ 10 đến 20 triệu đồng. Với các trường hợp từ 501 thuê bao trở lên, số tiền xử phạt có thể lên tới 30-50 triệu đồng.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định xử phạt đối với các hành vi không cập nhật khi thay đổi giấy tờ tùy thân, không đính chính thông tin thuê bao khi phát hiện sai sót hoặc không thông báo cho doanh nghiệp viễn thông để chấm dứt hợp đồng hay cấp lại SIM khi bị mất.

Đối với doanh nghiệp viễn thông, nếu vi phạm quy định về giao kết hợp đồng, lưu giữ hoặc quản lý thông tin thuê bao, mức xử phạt có thể lên tới 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có thể bị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới trong thời gian từ 1 đến 7 tháng.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý người đứng tên đăng ký thuê bao phải chịu trách nhiệm liên đới nếu số điện thoại đó bị sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc nằm trong danh sách SIM kích hoạt sẵn tại các điểm kinh doanh vi phạm.

Liên quan đến thắc mắc của người dân về việc cập nhật lại thông tin thuê bao, đại diện Cục Viễn thông cho biết những trường hợp chủ động đến nhà mạng để xác thực và điều chỉnh thông tin sẽ không bị xử lý.

Hiện người dùng có thể tra cứu toàn bộ số thuê bao đứng tên mình trên ứng dụng VNeID, qua đó xác nhận các số đang sử dụng và chủ động phát hiện, loại bỏ những thuê bao không thuộc quyền quản lý.

Theo đại diện Cục Viễn thông, việc thường xuyên kiểm tra và quản lý các số điện thoại đứng tên mình không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người sử dụng mà còn góp phần hạn chế SIM rác và xây dựng môi trường viễn thông minh bạch, an toàn.

Kết quả từ đợt tổng rà soát thuê bao năm 2026 cho thấy hơn 93 triệu số điện thoại đã được xác nhận chính chủ trên VNeID, trong khi hơn 2 triệu số được xác định không chính chủ. Bên cạnh đó, khoảng 18 triệu thuê bao chưa xác nhận trạng thái sử dụng đã bị khóa chiều gọi đi từ ngày 15/6 và sẽ phải hoàn tất việc xác thực thông tin, nếu không sẽ bị thu hồi số và chấm dứt hợp đồng theo quy định.

QT (SHTT)