-
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm -
Bắt ông trùm dùng ma túy sai khiến người nghiện làm việc, kinh hoàng cảnh tượng khi đột kích hầm trú ẩn -
Cái kết đắng cho gã công nhân sàm sỡ đồng nghiệp trong công ty, hé lộ mối quan hệ của hai người -
Mẹ bỉm sữa hoang mang vì vụ thu hồi sữa Aptamil: "Con uống 5 lon trong diện thu hồi, đọc tin mà mất ngủ" -
Cảnh báo: 3 loại gia vị "quen mặt" trong bếp có thể sinh độc tố ung thư nếu không cất tủ lạnh -
Xe bán tải lao xuống suối sâu, lật ngửa trong đêm ở Lào Cai: 2 người tử vong, 2 người bị thương
Xã hội
24/02/2016 16:28Đứng xem nam thanh niên chết đuối, người dân Đà Nẵng có thực sự vô cảm?
"Cứu người đuối nước rất nguy hiểm và trong nhiều trường hợp, chúng ta không nên liều mình lao xuống nước giống họ", ông Điền Đức Nghĩa, hướng dẫn viên bơi lội, chia sẻ.
Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền nhanh chóng một đoạn clip ngắn, ghi lại cảnh nam thanh niên nhảy hồ Hàm Nghi (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tự tử và chết đuối trước sự chứng kiến của hàng chục người.
Do người dân đứng xem hiểu lầm là anh này bị ngáo đá nên trong 3 phút nạn nhân ra sức vùng vẫy, đã không ai dám liều mình nhảy xuống ứng cứu.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, nạn nhân là anh Nguyễn Trường G. (SN 1992, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Nguyên nhân ban đầu được cho là do anh G. buồn chuyện gia đình dẫn nên đã nhả hồ tự tử dẫn đến đuối nước tử vong.
Câu chuyện này ngay khi được chia sẻ trên các diễn đàn đã gây ra làn sóng phẫn nộ. Đại đa số cư dân mạng đều cho rằng, những người giương mắt đứng xem người khác chết đuối là vô cảm.
Tuy nhiên, một số người khác lại lên tiếng bênh vực, cho rằng, cứu người đuối nước là rất nguy hiểm mà nếu không có đủ kiến thức, kinh nghiệm sẽ rất dễ dẫn đến việc người cần cứu không cứu được còn tự đẩy bản thân đến chỗ phải vong mạng.
Đứng xem người khác chết đuối, người dân Đà Nẵng có thực sự vô cảm?
Từ câu chuyện năm thanh niên Đà Nẵng mất mạng vì bị đuối nước trước sự chứng kiến của nhiều người, một số cư dân mạng bắt đầu đặt ra câu hỏi, vậy thì khi thấy người mắc thủy nạn, chúng ta phải làm gì?
![]() |
| Những dòng trạng thái của C.N ngay sau đó đã nhận được sự hưởng ứng và chia sẻ của rất nhiều người. |
Nickname này viết trên trang cá nhân: "Anh thanh niên ở Đà Nẵng vừa nhảy xuống hồ Hàm Nghi, người trên bờ chìa cành cây để kéo lên, anh không chịu. Nghe đồn anh bị ngáo nên bà con lối xóm phần không ưng, phần trời lạnh và tưởng anh đùa. Nhiều bạn gào lên rằng người Đà Nẵng vô cảm, mãi gần cuối mới có mấy thanh niên 6 múi cao 1m80 ôm phao bơi sải đến cứu thì anh đã tử vong".
Từ câu chuyện thực tế, C.N phân tích: "Các bạn nên nhớ, biết bơi và cứu người chết đuối là 2 kĩ năng khác nhau hoàn toàn". Theo C.N, nguyên tắc trong cứu người chết đuối, đó là phải để họ đuối hay chìm hẳn mới được cứu, nếu không, bản năng sống còn trong giây phút sinh tử kết hợp với lực đẩy Acsimet "thần thánh", sẽ khiến họ khỏe như một con thú và kéo bạn chìm cùng.
|
|
| C.N cũng đưa ra một ví dụ tương tự để so sánh. "Mới đây ở Thanh Hóa, một chị chán đời nhảy cầu tự tử đã kéo theo 2 thanh niên khỏe mạnh khi họ nhảy xuống giúp. |
Vì thế, C.N cho rằng, người dân Đà thành không những không vô cảm mà họ còn đang xử lý tình huống rất tốt, tuân thủ các hiểu biết khoa học. Theo nickname này, sở dĩ người dân không sốt sắng nhảy xuống là vì kể cả sau khi người gặp nạn đã chết đuối ngừng thở, ngườikhác vẫn còn dăm phút để hô hấp nhân tạo giúp họ sống lại.
Từ đó, C.N cũng đưa ra những nguyên tắc cứu người khi gặp nạn như sau:
Khi thấy có người chết đuối đang kêu cứu, hãy tri hô mọi người và gọi sẵn 115 nếu được, bình tĩnh, tranh thủ tập vài động tác aerobic cho dẻo gân giãn cốt.
Tuyệt đối không được nhảy xuống, hãy đề nghị những người có mặt ở hiện trường cởi lấy thắt lưng nối lại làm dây quăng xuống rồi tất cả cùng kéo nạn nhân lên như kéo co, tất nhiên, trong trường hợp người chết đuối mấp mé ở gần bờ.
Nếu nạn nhân ở xa quá thì sau khi tri hô cứu hộ, hãy cố gắng nói chuyện với nạn nhân, giữ họ bình tĩnh, không được cuống.
Cuối cùng, C.N nhấn mạnh: "Còn những bạn muốn làm anh hùng, tôi không cản, cũng không lên án, nhưng hãy học kĩ năng cứu hộ đàng hoàng và bài bản, chứ đừng kiểu anh hùng rơm".
Nhảy xuống nước cứu người chỉ là giải pháp bất đắc dĩ
Trao đổi với chúng tôi về cách cứu người khi bị đuối nước, ông Điền Đức Nghĩa, huấn luyện viên dạy bơi tại Trung tâm dạy bơi, học bơi Hà Nội, cho biết, thực tế, cứu người đuối nước là một việc làm vô cùng nguy hiểm, rất dễ dẫn đến nguy cơ mất mạng chongười có lòng tốt.
|
|
| Theo ông Nghĩa, khi gặp người bị đuối nước, dù biết bơi hay không biết bơi, việc đầu tiên chúng ta nên làm là tri hô cho nhiều người cùng biết và chạy đến giúp sức. |
"Chúng ta không nên vội vàng nhảy xuống. Chúng ta nên quan sát, khi thấy họ yếu hẳn rồi mới lao xuống cứu. Đừng nôn nóng vì thời gian để một người chìm xuống nước khá lâu".
Mặt khác, khi nhảy xuống cứu, tuyệt đối không để tay, chân nạn nhân bấu víu vào người mình. Chúng ta cũng không nên đối mặt với họ mà nên bơi vòng ra sau lưng người bị nạn. Nếu là con gái thì nên túm tóc rồi lôi vào, nếu là con trai thì có thể túm lấyquần áo.
Nếu lúc đó chúng ta đang mặc quần áo trên người thì phải cởi bỏ, tránh trở thành vật để nạn nhân bám vào đó, lôi kéo chúng ta chìm nghỉm. Bên cạnh đó, quần áo cơi ra nên kết lại, đưa cho nạn nhân làm dây kéo, lôi họ vào bờ.
![]() |
| Ông Nghĩa cũng phân tích, trong trường hợp nạn nhân đuối nước gần bờ thì nên dùng dây thừng, cành cây cho họ bám vào kéo họ lên. |
|
|
| Nếu bơi ra xa cứu thì tốt nhất nên có phao cứu sinh. |
Vị huấn luyện bơi này cũng cho rằng, nếu nạn nhân gặp thủy nạn giữa dông, nước chảy xiết hoặc lúc lũ ống cuốn quá mạnh thì không nên mạo hiểm lao xuống nước cứu. "Những trường hợp đó quá nguy hiểm. Tôi nghĩ cứu người là việc nên làm nhưng điều nên làmhơn là phải đảm bảo an toàn cho mình trước đã. Những trường hợp biết là có lao xuống cũng khó cứu được, thậm chí còn liên lụy đến bản thân thì tốt nhất không nên liều lĩnh".
Theo Thu Hường (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)
- Cuộc hội đàm khẩn cấp tại Điện Kremlin: Nga và Iran thắt chặt liên minh trước áp lực từ Mỹ (20:39)
- Sắp thử nghiệm vaccine phòng virus Nipah trên người (20:10)
- Honda chính thức ra mắt "vua xe ga" 125cc mới giá 46 triệu đồng: Được săn đón hơn Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Sập mỏ coltan lớn, hơn 200 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể trở lại thi đấu, HLV Kim Sang-sik đối phó như thế nào? (2 giờ trước)
- UBND phường lên tiếng về sự xuất hiện của hàng trăm ngôi mộ không hài cốt ở nghĩa trang tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Bé gái 13 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối, tất cả chỉ vì thói quen tai hại của người cha (2 giờ trước)
- Lời khai Việt kiều Mỹ vừa về nước lôi loa kẹo kéo ra nhảy nhót giữa đường đông xe (3 giờ trước)
- Futsal Việt Nam thua Thái Lan ở giải châu Á (3 giờ trước)
- Bi kịch cuộc đời của cô gái 28 tuổi ra tay sát hại bạn trai trong cơn ghen, ma túy đã đẩy vào đường cùng (3 giờ trước)




