-
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup -
CHDC Congo ngược dòng lịch sử, tiễn cả Uzbekistan và Hàn Quốc về nước -
Bí ẩn vụ nam du khách nước ngoài rơi từ tầng cao tử vong trước cửa khách sạn tại TP.HCM -
Ngọc nữ showbiz dàn xếp êm đẹp vụ lừa tiền mang thai hộ, tái xuất rạng rỡ sau scandal chấn động -
Croatia hạ Ghana đầy kịch tính, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi World Cup -
Rút ngắn khoảng cách sau song sắt bằng những cuộc gọi video từ 1/7
Xã hội
19/01/2021 15:35Đường trên cao Vành đai 3: Liên tục ùn tắc do xung đột giao thông
Đường trên cao Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long được Bộ GTVT (chủ đầu tư) thông xe tháng 10/2020 với tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng. Tại thời điểm thông xe do cầu Thăng Long đang sửa chữa nên phương tiện ít qua lại. Từ 7/1 vừa qua, cầu Thăng Long hoàn thành sửa chữa, phương tiện lưu thông bình thường.
Cũng kể từ thời điểm cầu Thăng Long hoàn thành sửa chữa, người tham gia giao thông phát hiện: chạy dọc hơn 5 km đường trên cao Mai Dịch - cầu Thăng Long, không có điểm lên xuống, kết nối với đường đô thị bên dưới. Cụ thể, theo thiết kế của dự án, để giảm ùn tắc, phát huy hiệu quả đầu tư, cùng với giảm lưu lượng xe đi vào khu vực nội đô, dự án có 6 đường nhánh tạo kết nối thuận lợi về giao thông với các tuyến đường đô thị bên dưới.
Các nhánh đường nối này được bố trí tại các nút giao: Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Đông Ngạc - Khu đô thị Ciputra... Nhưng tham gia giao thông tại đây kể từ khi cầu Thăng Long được thông xe (7/1), khi đến các điểm kết nối này, chủ xe chỉ thấy biển báo dán thông báo... đường cụt.
Ghi nhận trong ngày 18/1, phóng viên Tiền Phong chứng kiến, toàn bộ 6 nhánh vị trí lên xuống chỉ là dải mặt bằng chờ, đường dẫn xuống chưa có, để ngăn phương tiện không chạy ra dải mặt bằng chờ có thể xảy ra tai nạn, đơn vị thi công đã dùng các phiến bê tông và cọc sắt chắn ngang.
Để từ cầu vượt Mai Dịch đi Cổ Nhuế, Đông Ngạc hay Khu đô thị Ciputra… nếu lưu thông ở đường trên cao, chủ xe phải vượt cầu Thăng Long - sang tận Đông Anh (đi thêm 5 km) mới được phép quay đầu lại. Việc này đã làm cho nhiều chủ xe trong nhiều ngày qua từ Mai Dịch muốn đi các lộ trình trên đành phải tránh đường trên cao, đi đường bên dưới.
Thực tế này dẫn đến nghịch lý, trong khi đường Phạm Hùng (bên dưới thường quá tải, tắc thường xuyên), nhưng đường trên cao lại ít xe đi lại. Cũng có nhiều chủ xe đi ở đường trên cao nhưng khi đi đến cầu Thăng Long lại để tránh phải đi xa đã bất chấp biển báo cấm rẽ để quay đầu xe ngay đường dẫn lên cầu (gần Khu đô thị Ciputra).
Có thiết kế nhưng chưa thi công
Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, do chưa có đường kết nối lên xuống với đường bên dưới nên lượng phương tiện từ Mai Dịch đi ở đường trên cao đang đổ hết về cầu Thăng Long.
Tình trạng này vừa gây quá tải cho cầu Thăng Long vừa xảy ra tình trạng nhiều xe muốn xuống khu vực Đông Ngạc - Khu đô thị Ciputra đã bất chấp biển báo cấm quay đầu ngay đường dẫn lên cầu, gây xung đột, ùn tắc cho cả hai chiều đường.
Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 18/1, ông Phạm Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long (đại diện Chủ đầu tư), Bộ GTVT cho biết: thiết kế của dự án có hệ thống đường lên xuống, tuy nhiên trong phương án thi công ban đầu các nhà thầu chỉ tập trung thi công đường chính (cầu cạn), mong muốn sớm thông đường để phục vụ giao thông. Cùng với đó, thời điểm lập phương án thi công, phía mặt bằng bên dưới chưa được giải phóng xong nên chưa có không gian để lập phương án thi công đường kết nối lên xuống.
Về hệ thống đường kết nối như thiết kế, ông Bình cho biết, hiện Ban Quản lý dự án Thăng Long đã nhận được mặt bằng của 6 nhánh đường kết nối này và đang triển khai thi công theo phương án thi công bổ sung. Theo kế hoạch, tháng 7/2021 này, các nhánh đường kết nối này sẽ xong. Đến thời điểm đó, phương tiện đi ở đường trên cao có thể tiếp cận đường bên dưới ở các nút giao: Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Đông Ngạc - Khu đô thị Ciputra…
Theo Anh Trọng (Tiền Phong)
- Hải Phòng có khu kinh tế chuyên biệt rộng 5.300 ha (09:10)
- Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 (09:01)
- "Bẫy" lãi suất khủng của nữ Chủ tịch Tập đoàn Tâm Lộc Phát: Gom hơn 5.100 tỉ đồng của hàng vạn bị hại, mất khả năng chi trả (22 phút trước)
- Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? (38 phút trước)
- Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" (48 phút trước)
- Mặc "ngắn" ngày hè, nữ influencer bị hãng bay chặn cửa vì trông "như khỏa thân" (52 phút trước)
- Iran bất ngờ tuyên bố sẽ độc quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong 30 ngày tới (57 phút trước)
- Nhận định bóng đá Brazil vs Nhật Bản: So tài đỉnh cao ở Houston (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố san phẳng loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông, nguy cơ đẩy khu vực vào "địa ngục" chiến tranh (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 29/6/2026: Miền Bắc đón mưa lớn sầm sập, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng (1 giờ trước)