Hiện tượng El Nino được dự báo sẽ kéo dài và mạnh thêm đến cuối năm 2026. Dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, miền Bắc vẫn bước vào giai đoạn mưa lớn cao điểm, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng gia tăng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino vẫn đang duy trì với cường độ mạnh và nhiều khả năng tiếp tục kéo dài đến hết năm 2026. Dự báo cho thấy xác suất El Nino tiếp diễn đạt khoảng 90-95%, đồng thời còn có xu hướng gia tăng cường độ trong những tháng tới.

Dự báo viên Hoàng Mai cho biết, đến tuần cuối tháng 7, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương đã cao hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 1,4 độ C. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy El Nino vẫn đang hoạt động mạnh và tiếp tục tác động đến các hình thái thời tiết trong khu vực.

02-1785638897-el-nino-tiep-tuc-gia-tang-cuong-do-mien-bac-doi-mat-cao-diem-mua-lon-trong-thang-8
Tháng 8 bước vào cao điểm mùa mưa ở miền Bắc

Dưới ảnh hưởng của hiện tượng này, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong tháng 8 được dự báo sẽ thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Thông thường, trong tháng này Biển Đông xuất hiện khoảng 2,4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó trung bình có 0,9 cơn đổ bộ đất liền.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý rằng việc số lượng bão giảm không đồng nghĩa nguy cơ thiên tai giảm theo. Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn sẽ là nơi chịu tác động chính của các xoáy thuận nhiệt đới nếu xuất hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tháng 8 cũng được xác định là giai đoạn cao điểm của mùa mưa ở miền Bắc. Hoạt động mạnh của dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp với khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới, được dự báo sẽ khiến lượng mưa tại nhiều địa phương tăng đáng kể.

Cụ thể, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và vùng cao nguyên Trung Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%. Trong khi đó, lượng mưa ở các khu vực còn lại phổ biến ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Các chuyên gia cảnh báo những đợt mưa lớn trong tháng 8 tuy có thể không kéo dài nhưng cường độ mạnh, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực miền núi. Đồng thời, nhiều vùng trũng thấp và đô thị cũng có thể đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ sau các trận mưa lớn.

Không chỉ mưa nhiều hơn, nền nhiệt trong tháng 8 cũng được dự báo tiếp tục ở mức cao. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C, trong khi một số địa phương thuộc duyên hải Nam Trung Bộ có thể ghi nhận mức tăng trên 1 độ C.

Diễn biến nắng nóng cũng có sự khác biệt giữa các vùng. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo giảm dần cả về tần suất lẫn cường độ các đợt nắng nóng. Ngược lại, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trên diện rộng hơn so với mức trung bình nhiều năm.

Trước những diễn biến thời tiết được đánh giá là phức tạp, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, đặc biệt là các thông tin cảnh báo ngắn hạn từ 1 đến 3 ngày. Việc cập nhật kịp thời tình hình thời tiết sẽ giúp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, đồng thời giảm thiểu rủi ro đối với người và tài sản.

Biên Thùy (SHTT)