Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp với gần 200 vụ xảy ra, khiến hàng trăm người thương vong. TP.HCM là địa phương ghi nhận số vụ tai nạn nhiều nhất trong kỳ nghỉ này.
anh-chup-man-hinh-2026-01-03-luc-164545.png
Hiện trường vụ tai nạn 4 ô tô xảy ra tại Hà Nội, ngày 3/1.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) công bố ngày 4/1, trong khoảng thời gian từ 1/1 đến 4/1, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm 94 người thiệt mạng và 154 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 45 vụ, tương ứng mức giảm gần 19%, số người tử vong giảm mạnh 44 trường hợp, trong khi số người bị thương lại tăng thêm 17 người.

Riêng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cả nước vẫn ghi nhận 41 vụ tai nạn giao thông, khiến 19 người tử vong và 30 người bị thương, cho thấy áp lực lớn về an toàn giao thông trong thời điểm người dân di chuyển đông.

Về địa bàn, TP.HCM đứng đầu cả nước với 34 vụ tai nạn giao thông. Theo sau là Đồng Nai với 15 vụ, Hà Nội 13 vụ, Phú Thọ 12 vụ. Một số địa phương khác cũng ghi nhận số vụ cao như Hải Phòng và Thanh Hóa (mỗi nơi 10 vụ), Đà Nẵng và Lâm Đồng (mỗi nơi 8 vụ), Bắc Ninh, Đồng Tháp, Tây Ninh (mỗi nơi 7 vụ), cùng Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Thái Nguyên (mỗi nơi 6 vụ).

csgt.jpg
Lực lượng CSGT Hà Nội phân luồng giao thông ngày 4/1.

Xét về số người thiệt mạng, TP.HCM tiếp tục là địa phương có con số cao nhất với 17 người tử vong. Đồng Nai ghi nhận 11 trường hợp, Hà Nội 9 người, Phú Thọ và Tây Ninh cùng có 7 người tử vong. Đà Nẵng và Bắc Ninh mỗi địa phương có 5 người chết, trong khi Thanh Hóa, Hưng Yên và Lào Cai mỗi nơi ghi nhận 4 trường hợp.

Cục CSGT cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường bộ trong dịp nghỉ lễ vẫn xuất phát từ ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông. Phổ biến nhất là không chú ý quan sát, không giảm tốc độ an toàn, chiếm hơn một phần tư số vụ tai nạn. Các lỗi đi không đúng phần đường, làn đường quy định, chuyển hướng sai quy định và vượt xe không đúng cách cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Ngoài ra, việc không tuân thủ quy định về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, không nhường đường tại nơi giao nhau vẫn là những nguyên nhân thường gặp.

Bên cạnh đó, một số vụ tai nạn liên quan đến hành vi sử dụng rượu bia, qua đường không đúng quy định, không chấp hành tín hiệu giao thông, tránh xe đi ngược chiều sai quy định, cũng như tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ khi lái xe. Cá biệt, có trường hợp tai nạn do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, cụ thể là hệ thống phanh bị hỏng.

Biên Thùy (SHTT)