Chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, hệ thống camera AI tại Hà Nội đã phát hiện và ghi nhận hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông, cho thấy hiệu quả rõ rệt của công nghệ giám sát trong việc nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 0h ngày 1/1 đến 18h ngày 4/1/2026, hệ thống camera AI – được ví như “mắt thần” trên đường phố đã ghi hình tổng cộng 674 trường hợp vi phạm. Trong số này có 348 xe ô tô và 326 xe mô tô.

Các lỗi vi phạm bị xử lý phạt nguội chủ yếu gồm: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ), sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và một số hành vi vi phạm khác.

05-1767578335-ha-noi-674-truong-hop-vi-pham-duoc-camera-ai-ghi-nhan-trong-4-ngay-nghi-tet-duong-lich.jpg
674 lượt vi phạm luật giao thông trong 4 ngày ở Hà Nội - Ảnh: Cục CSGT

Giao thông Thủ đô ổn định trong ngày cao điểm cuối kỳ nghỉ

Ghi nhận tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ (4/1), lưu lượng phương tiện tăng rõ rệt khi người dân trở lại Hà Nội. Dù mật độ phương tiện đông và di chuyển chậm, tình hình giao thông tại các nút giao vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng hay xung đột giao thông, kể cả tại các khu vực bến xe lớn.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an cơ sở tổ chức phân luồng, điều tiết từ sớm. Đồng thời, chu kỳ đèn tín hiệu tại nhiều nút giao trọng điểm được điều chỉnh linh hoạt theo lưu lượng thực tế. Phần lớn người tham gia giao thông được đánh giá là chấp hành khá nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hiện Phòng CSGT đang tiếp tục trích xuất dữ liệu chi tiết từ hệ thống camera AI để hoàn tất quy trình xử lý phạt nguội. Danh sách các phương tiện vi phạm sẽ được công bố trong thời gian tới.

Tai nạn giao thông dịp Tết Dương lịch giảm mạnh trên toàn quốc

Theo báo cáo tổng kết từ Cục Cảnh sát giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 có những chuyển biến tích cực ở cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người. Đáng chú ý, số người thiệt mạng đã giảm sâu gần 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông đã giảm đáng kể với số vụ 196 vụ (giảm 45 vụ); Số người chết: 94 người (giảm 44 người); Số người bị thương: 154 người (tăng nhẹ 17 người).

Đáng chú ý, lĩnh vực đường sắt và đường thủy ghi nhận kết quả ấn tượng khi không xảy ra bất kỳ vụ tai nạn nào trong suốt 4 ngày lễ. Toàn bộ các vụ tai nạn đều tập trung ở đường bộ.

TP. Hồ Chí Minh là địa phương đứng đầu cả nước về cả số vụ và số người thiệt mạng với 34 vụ và 17 người tử vong.

Hà Nội giảm cả số vụ, số người chết và bị thương

Riêng tại Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn thành phố xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người tử vong và 7 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Dương lịch 2025, số liệu này cho thấy mức giảm tích cực: giảm 6 vụ tai nạn, giảm 3 người chết và giảm 4 người bị thương.

Trong thời gian nghỉ lễ, Hà Nội không ghi nhận các hành vi chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép hay tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý 2.126 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền phạt hơn 8,4 tỷ đồng. Ngoài ra, 1.064 phương tiện bị tạm giữ, 47 giấy phép lái xe bị tước, 350 trường hợp bị trừ điểm GPLX.

Công tác xử lý tập trung vào các vi phạm nguy hiểm như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải, quá khổ và cơi nới thùng xe – những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

PN (SHTT)