-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Xã hội
23/09/2020 14:07Gặp người chế tác vòng nguyệt quế thếp vàng bốn số 9 dành riêng cho Quán quân Olympia 2020: 'Giá trị chiếc vòng nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng của tôi và gia đình'
Từ những ngày đầu tiên chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát sóng, nghệ nhân Trần Đình Tề (75 tuổi, ở xóm Thượng, xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội), là một cán bộ hưu trí đã vô cùng yêu thích và chờ đợi theo dõi mỗi khi chương trình này phát sóng.
Theo ông Đề, đây có lẽ là chương trình truyền hình tồn tại lâu nhất. Ông yêu thích bởi nó đem lại nhiều kiến thức và giúp bản thân như được ôn luyện lại những gì tuổi trẻ đã học và được mở mang thêm nhiều điều mới.
"Từ những ngày đầu chương trình phát sóng tôi đã cảm thấy yêu thích và hầu như luôn cố gắng theo dõi không bỏ sót tập nào. Giờ có tuổi rồi, tôi thường hay ngồi với mấy ông bạn cùng xem nên cảm thấy rất thú vị", ông Tề chia sẻ.
Nhiều tập thấy yêu thích, mong đợi, ông đem sách bút ra vừa theo dõi chương trình vừa ghi lại những kiến thức cũ, mới để ôn luyện và tìm hiểu thêm.


"Nhiều khi tôi ghi lại để nhớ những thí sinh đã vượt qua đến giai đoạn nào, ghi lại kiến thức cũ mới để mình cũng ôn luyện luôn. Chương trình không chỉ bổ ích với các cháu nhỏ mà tôi thấy phù hợp với mọi lứa tuổi, chỉ cần chú ý theo dõi sẽ cảm thấy vô cùng thú vị", ông Tề tâm sự.
Sau 20 năm theo dõi, đến đầu năm 2020, ông Tề đã có ý tưởng muốn làm một điều gì đó để tặng chương trình mà ông yêu thích. Sau cùng ông đã bày tỏ với con cháu trong gia đình về ý tưởng muốn chế tạo, tặng chiếc vòng nguyệt quế cho chương trình vào dịp kỷ niệm đặc biệt này.
"Chiếc vòng nguyệt quế của chương trình thường sử dụng thì có thể tạm chấp nhận với cuộc thi tuần, thi tháng nhưng đối với cuộc thi năm thì hơi đơn giản, chưa xứng tầm. Nên tôi muốn tặng chương trình một chiếc vòng thật đẹp, nó là cả tấm lòng của tôi và gia đình", ông Tề nói.
Sau khi suy nghĩ ý tưởng, ông đã bàn lại với vợ, con trai, con dâu, những người thân trong gia đình rồi viết một lá thư bày tỏ sự yêu thích và mong muốn tặng chiếc vòng nguyệt quế gửi đến chương trình. Do đều có lòng yêu thích chương trình nên mọi người lập tức đồng ý và ủng hộ nhiệt tình.
"Gia đình tôi có truyền thống làm nghề sơn son thếp vàng nên ngay khi chương trình đồng ý nhận, mọi người trong gia đình đã đóng góp ý tưởng bắt tay vào làm luôn. Quan điểm của tôi là tạo vòng tặng chương trình, còn chương trình sử dụng nó ra sao là quyền của họ. Cuối cùng họ đã trao cho người chiến thắng, quyết định này là hợp lý", ông Tề chia sẻ.
Mỗi người đóng góp một chút ý tưởng, từ con dâu, con trai đến các cháu trong gia đình để giúp hoàn thiện chiếc vòng nguyệt quế có một không hai này. Do đã có kinh nghiệm làm nghề sơn son thếp vàng truyền thống nên ông Tề chọn vật liệu nhẹ, bền để làm khung cho chiếc vòng nguyệt quế.
"Chiếc khung được làm từ cây song, tước thành sợi nhỏ, dài rồi dùng máy móc ép lại thành khung mũ nên có độ bền cao và vô cùng nhẹ. Nếu không phải người làm nghề thì sẽ tưởng là gỗ nhưng cầm vào sẽ thấy rất nhẹ", ông Tề chia sẻ.
Sau khi chọn được vật liệu làm khung vòng, ông Tề cắt chỉnh ướm thử sao cho chiếc vòng vừa với đầu đội, sau đó mỗi người trong gia đình sẽ làm một công đoạn khác nhau. Trải qua nhiều công đoạn chế tác tỉ mỉ từ đục khuôn, ủ sơn, mạ thếp, đánh giáp… sau 4 tháng chiếc vòng mới có thể hoàn thiện.
"Mỗi công đoạn chế tác đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận. Công đoạn đánh giáp ủ sơn phải làm đi, làm lại nhiều lần như làm sơn mài để đảm bảo độ bóng, trơn của chiếc vòng nguyệt quế", ông Tề nói.
Chia sẻ về việc thếp vàng bốn số 9 trên chiếc vòng nguyệt quế, ông Tề tâm sự: "Ban đầu tôi cũng tính là thếp vàng thường như tôi làm hàng thôi nhưng Sơn là con rể tôi bảo "bố đã thích chương trình và có ý tưởng tặng thì nên tặng vàng bốn con 9 nhìn sẽ đẹp hơn", thế là nó về với con gái nó (cháu ngoại ông Tề) đã mang về đánh lại từ đầu rồi thếp vàng bốn số 9", ông Tề tâm sự.
Từ vợ ông đến các con trai, con gái, cháu nội, ngoại đều đóng góp ý tưởng, công sức trong chiếc vòng nguyệt quế này để gửi tặng chương trình.
"Dù đã hơn 4 tháng kể từ ngày chế tạo chiếc vòng nhưng giờ tôi vẫn nhớ như in từng công đoạn tỉ mỉ khi làm nó. Lúc gửi tặng, tôi cũng có lời đến chương trình rằng giá trị chiếc vòng là nhỏ thôi nhưng nó là cả tấm lòng của tôi và mọi người gia đình gửi tặng chương trình. Chương trình nhận là chúng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi", ông Tề cười nói.
Hôm diễn ra trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 20, ông Tề ở nhà theo dõi chương trình qua vô tuyến cùng những người bạn của ông và gia đình.
"Hôm thấy chiếc vòng trên vô tuyến không được hoàn mỹ như lúc ban đầu mới hoàn thiện tôi cũng hơi lo. Có lẽ vì thời gian hoàn thiện khá gấp rút nên do quá trình vận chuyển khiến chiếc vòng giảm bớt vẻ đẹp đi một chút. Tuy nhiên điều này chỉ có người trong nghề, làm nghề lâu năm mới nhận ra được chứ mọi người nhìn vẫn thấy nó đẹp thôi", ông Tề cười.
Sau nhiều năm theo dõi chương trình, ông Tề chia thẳng thắn sẻ rằng, trong các câu hỏi cần lược ngắn gọn để tiết kiệm thời gian cho các cháu tham gia dự thi. Ngoài ra, lịch phát sóng cũng nên thay đổi vì khi phát vào khung 13 giờ rất nhiều người sẽ khó có thể theo dõi chương trình.
Sau biết bao nỗ lực, chiếc vòng nguyệt quế đặc biệt này đã được trao lại cho cô nữ sinh tỉnh Ninh Bình - Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ trường THPT Kim Sơn A. Chiếc vòng nguyệt quế đã làm cho chiến thắng của nữ sinh càng trở nên ý nghĩa, và sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em chinh phục những nấc thang trí tuệ khác.
Theo Long Quyền (Tổ Quốc)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (09/04/26 22:19)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (09/04/26 22:04)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (09/04/26 21:57)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (09/04/26 21:52)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (09/04/26 21:46)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (09/04/26 21:22)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (09/04/26 21:08)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (09/04/26 19:40)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (09/04/26 19:32)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (09/04/26 18:49)