-
Lái thuyền mất tích trên sông Đà
-
Sự thật phía sau câu chuyện "người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ"
-
Ông Lê Quốc Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM
-
Cuộc hôn nhân thứ 3, tôi vẫn muốn cưới một cô gái bị cả gia đình phản đối, mẹ bảo: "Nó yêu con vì cái gì, con nghĩ chưa?”
-
Tán thành quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc
-
Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim
-
Bỏ thi lớp 10 không chỉ là cải cách mà là bài toán quy hoạch giáo dục
-
Nộp photo sổ đỏ để làm sạch dữ liệu đất đai: Cái khó của lãnh đạo xã, phường
-
Hà Nội lạnh rồi!
-
Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ năm 2026
Xã hội
11/01/2017 17:46Gặp ông Nguyễn Sự sau hơn 1 năm từ quan
Trò chuyện với nguyên Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự - người đã quyết định xin nghỉ hưu trước hai năm.
"Hết quan, hoàn dân" - nhưng vẫn còn đó một Nguyễn Sự thẳng thắn, bộc trực như đặc trưng con người xứ Quảng.
Trong cuộc trao đổi xung quanh việc bổ nhiệm cán bộ với VietNamNet, ông đưa quan điểm: Cán bộ không làm được việc mà cố sống cố chết để giữ ghế là không biết xấu hổ....
'Có cán bộ cố sống cố chết để giữ ghế'
- Mới đây, dư luận rất quan tâm việc liên tiếp 2 Chủ tịch xã ở Quảng Nam làm đơn xin nghỉ việc. Ông nhìn nhận thế nào về hiện tượng từ chức ở Việt Nam?
Thực ra, từ chức không có gì là nặng nề, to tát.
Lâu nay chúng ta vẫn có quan niệm xin nghỉ trước, hoặc bản thân đang có một chức vụ mà xin nghỉ chức vụ đó là hiện tượng bất thường. Phải nhìn nhận điều này là bình thường, nhẹ nhàng.
![]() |
Ông Nguyễn Sự (Ảnh: Cao Thái) |
Có nhiều lý do để người ta không muốn làm nữa. Có thể là nghỉ hưu, hay nghỉ nhà nước để làm ngoài. Hoặc họ cảm thấy không đủ năng lực, không theo kịp xu thế nên từ chức. Xã hội có sự phân công như vậy.
Nhìn nhận vậy để thấy, vừa rồi 2 chủ tịch xã ở Quảng Nam xin nghỉ việc cũng không phải là điều lạ. Đôi lúc mình đẩy lên thành một hiện tượng nên nó mới bất thường.
- Hai xã của các vị chủ tịch xin từ chức này đều có nhiều vụ việc lùm xùm suốt thời gian qua. Dư luận đặt câu hỏi phải chăng họ từ chức do sức ép hay lo sợ?
Chưa hẳn là như vậy. Có nhiều lý do để người ta từ chức, trong đó có cả việc tìm cách tháo chạy khi có vấn đề.
Tôi không nói là 2 chủ tịch xã này, nhưng tựu trung có những trường hợp từ chức như thế.
Tuy nhiên, anh đừng nghĩ tháo chạy là được. Anh phải chịu trách nhiệm về những công việc gây ra trong suốt thời kỳ anh đảm nhiệm chức vụ. Bởi vì, khi tổ chức trao chức vụ, anh đủ dũng khí để nhận thì cũng phải đủ dũng khí để chịu trách nhiệm.
Thông thường khi nhận chức vụ, người ta dũng khí lắm, nhưng khi việc đổ ra lại không dám chịu trách nhiệm, hay đổ quanh.
Hiện nay, nhiều cán bộ của ta rơi vào tình trạng này. Với mình, những cán bộ từ chức để tháo chạy là những con người không đáng kể vô. Vì đó là những người hèn.
![]() |
Ông Nguyễn Sự trao đổi cùng Chủ tịch Quảng Nam Đinh Văn Thu ở điểm nóng sạt lở Cửa Đại (TP Hội An) trong đợt mưa lũ vừa qua. (Ảnh: Cao Thái) |
Một loại cán bộ nữa, bản thân biết mình không thể đảm nhiệm chức vụ, không làm được việc nhưng vẫn cố sống cố chết giữ ghế. Đây là loại cán bộ không biết xấu hổ.
Đừng lấy tư duy quá khứ áp vào hiện tại
- Trở lại câu chuyện riêng của Nguyễn Sự. Hơn 1 năm trước, ông đã quyết định nghỉ hưu sớm để nhường lại công việc cho lớp trẻ…
Mình nói như vậy chứ nhường là không phải, bởi mình có chức vụ, tài sản gì đâu mà nhường.
Thực ra mình ngồi mãi rồi cũng đến lúc nghỉ.
Mình nghỉ sớm 2, 3 năm thì bản thân cũng chẳng ảnh hưởng gì cả; mà làm tiếp chừng ấy thời gian cũng không tạo ra cái gì hết, thậm chí có thể cản trở anh em trẻ.
Người này xuống thì người khác lên, và mình tin anh em đi sau sẽ làm tốt.
- Hơn 1 năm ‘hết quan, hoàn dân’, ông đã từng nhìn lại những năm tháng còn đương chức? Ông có nghĩ lại, nếu còn làm việc ông sẽ làm khác?
Trải qua một giai đoạn, bản thân đã tích lũy được nhiều thứ, thực tiễn dạy cho mình nhiều thứ, những cái nên hay không nên.
Nhưng nếu nói thời điểm đó xảy ra bây giờ, thì nhiều cái mình sẽ không làm. Bây giờ mình sửa không được, nuối tiếc cũng không được.
Mình chỉ mong một điều là, lớp sau rút kinh nghiệm được từ những cái không trúng, cái sai lầm, thất bại của mình để đừng lặp lại. Và mình cũng tin anh em sẽ làm được.
Có những cái hôm qua trúng, hôm nay chưa chắc đã trúng vì cuộc sống là thế. Đừng lấy tư duy, suy nghĩ, điều kiện của ngày hôm qua để áp vào hôm nay.
Theo Cao Thái (VietNamNet)








- Đề xuất người dân lắp điện mặt trời mái nhà không phải báo cho EVN (1 giờ trước)
- "Thành phố giàu thứ 14 thế giới" của Trung Quốc lâm vào thảm họa "chìm dần": Mỗi năm mất hơn 3 tỷ USD (2 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 33: Ngân gặp lại Dũng khi ẩu đả trong quán bar (2 giờ trước)
- Thái Lan, Indonesia đồng loạt gọi tên, HLV Park Hang-seo sẽ nhắm mắt làm ngơ? (2 giờ trước)
- Lái thuyền mất tích trên sông Đà (2 giờ trước)
- Bộ ba sedan "hot" nhất Việt Nam không ngừng giảm giá (2 giờ trước)
- Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Trung Quốc hiện tại: Mọi đường nét đều tuyệt mỹ vô song, muốn chê khó hơn lên trời (2 giờ trước)
- Du khách Philippines "sốc" trước bát cơm ở Việt Nam (2 giờ trước)
- Sự thật phía sau câu chuyện "người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ" (2 giờ trước)
- Giá xăng ngày mai có khả năng đảo chiều đi xuống (2 giờ trước)




