Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Ghi nhận thêm nhiều ca dương tính với nCoV ở Nghệ An, Quảng Ninh, Hưng Yên, Tiền Giang, Bình Dương

Các ca dương tính với SARS-CoV-2 tiếp tục được ghi nhận ở Nghệ An (6), Quảng Ninh (1) và Tiền Giang (5), Hưng Yên (3), Bình Dương (10).

Tối 24/6, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thông tin về trường hợp mắc mắc COVID-19 trên địa bàn. Bệnh nhân là một hành khách đi trên chuyến xe khách Bắc - Nam đã ghi nhận có 5 người mắc COVID-19 trước đó.

Cụ thể, bệnh nhân tên T.T.T. (nam, 25 tuổi, quê Đà Nẵng, đang là nhân viên giám định xăng dầu). Theo đó, người này đi cùng chuyến xe khách Bắc - Nam từ TP.HCM ra Hải Phòng. Chuyến xe này đã ghi nhận 5 người mắc COVID-19 xuống tại Hải Phòng và Thái Bình.

Theo lịch sử dịch tễ, từ ngày 9 đến 18/6, anh T. sống và làm việc tại Đà Nẵng, không đi đến các địa phương khác và tiếp xúc với các trường hợp mắc, nghi mắc COVID-19.

Ngày 18/6, anh T. đi xe khách đến thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế sau đó di chuyển về Đà Nẵng trong ngày.

Ngày 19 và 20/6, anh T. di chuyển trên xe khách Trung Đức chạy tuyến Bắc Nam để đến Quảng Bình. Sau đó, tiếp tục bắt xe khách Kim Thành Chính để di chuyển từ Quảng Bình ra Quảng Ninh và làm thủ tục khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch cầu Đá Bạc (TP Uông Bí) và lên xe đi về kho xăng Bình Minh (phường Mông Dương, TP Cẩm Phả).

Trong quá trình ở đây, anh T. đến làm việc tại cảng và lên tàu chở dầu, ăn uống và mua đồ tại các địa điểm gần nơi làm việc sau đó về kho xăng Bình Minh để nghỉ ngơi.

Tối ngày 23/6, sau khi xuất hiện thông tin người mắc COVID-19 trên cùng chuyến xe khách, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã thần tốc truy vết và đưa anh T. đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tìm kiếm, truy vết những người có tiếp xúc với anh T.

Sáng 24/6, mẫu xét nghiệm của anh T. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan y tế Quảng Ninh xác định anh T. có lịch trình đi lại phức tạp, tiếp xúc với nhiều người tại nhiều địa điểm nên khuyến cáo những ai đi cùng chuyến xe, tiếp xúc gần với bệnh nhân hãy nhanh chóng đến cở sở y tế gần nhất để được tư vấn y tế đúng quy định.

Ngay trong đêm 24/6, sau khi phát hiện ra ca bệnh trên địa bàn liên quan đến chuyến xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Ninh đã họp khẩn để chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Qua công tác truy vết, bước đầu xác định trường hợp F0 có lộ trình di chuyển rất phức tạp, tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn. Các lực lượng chức năng và các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng chủ động khoanh vùng, thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2, F3.

Hiện, trường hợp F0 đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2. Các trường hợp F1 sau truy vết đã được cách ly tập trung theo quy định; khoanh vùng, vệ sinh khử khuẩn các khu vực liên quan đến bệnh nhân; cung cấp thông tin các mốc dịch tễ cho Trung tâm Y tế Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái để tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết.

Ghi nhận thêm nhiều ca dương tính với nCoV ở Nghệ An, Quảng Ninh, Hưng Yên, Tiền Giang, Bình Dương
Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh được yêu cầu dừng từ 0h ngày 25/6, sau khi Quảng Ninh ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Còn tại tỉnh Hưng Yên, trong sáng 25/6, tỉnh đã ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại ổ dịch huyện Yên Mỹ. Trong đó có một trường hợp là lái xe Bắc Nam ở Trung Hưng, một trường hợp liên quan đến F1 của BN 13377.

Trường hợp thứ nhất là anh D.V.T là lái xe Bắc Nam ở xã Trung Hưng. Khi về địa phương, trường hợp này ra khai báo y tế, xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là D.T.H, SN 1987 ở Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Theo điều tra dịch tễ, chiều 19/6, chị H có đến mua hành nhà bà N.T.T (F1) liên quan đến BN13377, có đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong quá trình tiếp xúc. 11 giờ cùng ngày mua sữa tại cửa hàng tạp hóa cạnh nhà T.K và mua bỉm ở Thế giới sữa.

Ngày 20/6 có mua thịt của chị Trương.T.T và chiều về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng đón con. Tại đây, chị có tiếp xúc với mẹ đẻ và em trai. Ngày 21/6 có mua bánh đa nem tại cửa hàng tạp hóa gần nhà. Ngày 22/6 có ra Điện lực Yên Mỹ đóng tiền điện và ra cửa hàng Đ.T mua xúc xích. Chiều 24/6 có kết quả dương tính SARS-CoV-2 . Qua điều tra dịch tễ xác định 8 trường hợp F1.

Trường hợp thứ 3 là N.V.L ở thị trấn Yên Mỹ liên quan đến quán cắt tóc ở xã Trung Hưng. Cơ quan chức năng huyện Yên Mỹ đang tích cực triển khai truy vết các trường hợp liên quan và sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân Thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng ngày hôm nay.

Như vậy, đến nay, tại ổ dịch huyện Yên Mỹ đã ghi nhận 13 ca. Tính chung toàn tỉnh Hưng Yên đã có 51 ca mắc COVID-19, dương tính SARS-CoV-2. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu huyện Yên Mỹ đẩy nhanh tốc độ truy vết, xét nghiệm tất cả các trường hợp nguy cơ, xử lý khoanh vùng cách ly rộng để phục vụ cho công tác truy vết; tùy theo diễn biến tình hình dịch, tổ chức phong tỏa gọn địa bàn có dịch; đảm bảo an toàn đời sống dân sinh, đặc biệt cho các đối tượng chính sách.

Ghi nhận thêm nhiều ca dương tính với nCoV ở Nghệ An, Quảng Ninh, Hưng Yên, Tiền Giang, Bình Dương - 1
Thị trấn Yên Mỹ vắng lặng sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19. Ảnh: Lan Hương

Tại Nghệ An, sáng 25/6, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, địa phương này vừa ghi nhận 6 trường hợp dương tính với nCoV, trong đó có ba bệnh nhân liên quan ổ dịch chợ đầu mối nông sản TP Vinh.

Cụ thể, bệnh nhân L.T.T. (33 tuổi, trú xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai); bệnh nhân N.T.Đ. (50 tuổi, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc). Hai người này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm sàng lọc liên quan các ca bệnh.

Bệnh nhân L.T.H. (47 tuổi, trú xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn). Người này buôn bán ở chợ đầu mối TP Vinh, có biểu hiện mệt mỏi, rát họng nên đến cơ sở y tế khám và được phát hiện dương tính với nCoV.

Trường hợp thứ 4 là bé trai 8 tuổi, trú xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Bệnh nhân là con người phụ nữ mua bán rau ở chợ đầu mối TP Vinh, được phát hiện dương tính với nCoV khi ngành y tế xét nghiệm sàng lọc người liên quan ca nhiễm.

Bệnh nhân P.T.T. (55 tuổi, trú xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn). Đây là F1 của bệnh nhân công bố trước đó. Người này được phát hiện dương tính với nCoV sau 2 lần xét nghiệm âm tính.

Trường hợp còn lại là T.T.T. (48 tuổi, trú huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Bệnh nhân là lái xe chở hàng đông lạnh từ Quảng Ngãi ra tỉnh Quảng Ninh giao hàng. Ngày 24/6, trên đường đi, bệnh nhân vào cơ sở y tế ở huyện Quỳnh Lưu xét nghiệm nhanh với SARS-CoV-2 và được phát hiện dương tính.

Như vậy, từ ngày 14/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 51 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có TP Vinh (32), huyện Diễn Châu (9), thị xã Hoàng Mai (2), các huyện Nam Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương, Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp mỗi nơi có 1 ca.

Tại Tiền Giang, tối 24/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang, đã ghi nhân kết quả xét nghiệm 5 mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm nCoV.

Các trường hợp này đều là công nhân làm việc tại công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, nâng số ca nghi nhiễm nCoV tại ổ dịch này lên 7 trường hợp.

Các ca nghi nhiễm đều là là F1 của các bệnh nhân mắc Covid-19 trước đó và đang cách ly tập trung. 7 trường hợp nghi nhiễm sau đó đã được chuyển đến bệnh viện dã chiến để điều trị.

Theo nhà chức trách, ngày 10/6, tại Văn phòng điều hành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đã ghi nhận hai ca mắc Covid-19 đầu tiên là BN9754 và BN9756.

Liên quan đến ổ dịch này, tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận 25 ca mắc Covid-19. Ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 1.000 công nhân đang làm việc tại công trình dự, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đến sáng 25/6, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Tiền Giang là 59 người. Tiền Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, riêng thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Tại Bình Dương, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết tỉnh này đã ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19 mới.

Những ca này được phát hiện qua kết quả xét nghiệm các trường hợp F1, các trường hợp liên quan đến những điểm dịch tễ của các ổ dịch tại tỉnh Bình Dương và các trường hợp khai báo y tế.

Cụ thể, trong 10 ca mắc mới có 01 ca liên quan đến F0 tại tòa nhà Flemington TP.HCM; 02 ca liên quan đến đến BN 13048; 02 ca liên quan đến BN13630; 01 ca liên quan đến nhà trọ Kim Oanh, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên; 02 ca được phát hiện qua khai báo Y tế, và 02 ca liên quan đến nhà trọ 8 Riêng Đường 39, Kp Tân Long, Tân Hiệp, TX Tân Uyên.

Trong 10 ca mắc mới sáng nay có 07 ca đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa trước đó và 02 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

Liên quan đến các ca mắc mới, qua truy vết đã phát hiện thêm một số điểm dịch tễ mới: Nhà trọ 8 Riêng, Nhà trọ Kim Oanh, Nhà trọ Trần Văn Cao; Công ty Wanek 4, KCN Nam Tân Uyên, Công Ty Wanek 1 tại Thủ Dầu Một; Công ty Phát Đại Tiến, tổ 5, khu phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, công ty EVER TECH, khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên.

Các trường hợp F1, F2 đang được tiếp điều tra truy vết. Các điểm dịch tễ liên quan đến các ca bệnh đã được lực lượng chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn.

Trâm (Nguoiduatin.vn)