UBND tỉnh Gia Lai đã chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 65 xã, phường trên toàn địa bàn. Quyết định được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ký vào chiều 10/11, nhằm huy động toàn bộ lực lượng tập trung cứu hộ và khắc phục hậu quả vô cùng nghiêm trọng do bão số 13 gây ra.
11-1762825797-gia-lai-tan-hoang-sau-bao-so-13-2-nguoi-chet-hon-60000-nha-dan-hu-hong-tinh-ban-bo-tinh-huong-khan-cap-tai-65-xa-phuong.jpg
Cơn bão số 13 Kalmaegi khiến hàng loạt căn nhà ở Gia Lai bị sập hoàn toàn. Ảnh: NLd.com.vn

Theo thống kê ban đầu, cơn bão đã tàn phá tỉnh Gia Lai với mức độ thiệt hại kinh hoàng. Bão đã làm 2 người chết và 12 người bị thương. Hàng chục ngàn hộ dân rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" khi có 1.035 nhà bị thiệt hại hoàn toàn (sập), hơn 7.750 nhà hư hỏng rất nặng, 8.073 nhà hư hỏng nặng và hơn 32.833 nhà bị thiệt hại một phần. Ngoài ra, hơn 10.322 nhà dân bị ngập nước.

Cơ sở hạ tầng trên toàn tỉnh gần như bị tê liệt. Nhiều khu dân cư, công trình giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, viễn thông và điện lực đều bị hư hỏng ở nhiều mức độ. Hệ thống cây xanh, công trình công cộng gãy đổ hàng loạt. Tình trạng giao thông bị chia cắt, điện mất trên diện rộng và thông tin liên lạc gián đoạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Lĩnh vực sản xuất cũng chịu tổn thất nặng nề: 92 tàu thuyền bị chìm và phá hủy hoàn toàn, 496 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, hơn 590 lồng, bè bị lật, trôi và 13.927 ha cây trồng bị thiệt hại.

Trước tình hình cấp bách, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng cứu hộ, cứu nạn, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng người dân. Các lực lượng phải nhanh chóng đánh giá thiệt hại toàn diện để khôi phục ngay các hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học và trạm y tế. Đồng thời, các địa phương phải tổ chức ngay các điểm ở tạm thời an toàn để hỗ trợ người dân bị mất nhà cửa, tiếp tục cảnh báo nguy cơ sạt lở và cháy nổ do sự cố điện.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh được giao vai trò then chốt trong việc điều động phương tiện và nhân lực di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, triển khai cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp, đồng thời hỗ trợ dọn dẹp môi trường và phòng chống dịch bệnh sau bão.

Các sở ban ngành liên quan được yêu cầu tập trung tối đa cho công tác khắc phục. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung khôi phục sản xuất, giám sát môi trường sau lũ, triển khai giải pháp cấp bách về nước sạch. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn bộ công trình hạ tầng, khẩn trương khắc phục những tuyến đường bị sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tất cả các đơn vị, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả nhanh nhất có thể.

QT (SHTT)