Chương trình phát triển nhà ở xã hội đang được tăng tốc triển khai trên quy mô toàn quốc, mở ra cánh cửa sở hữu tổ ấm an toàn, bền vững với mức giá vừa vặn với túi tiền của số đông người lao động.
Tăng cơ hội sở hữu nhà ở cho người lao động thu nhập thấp
Ảnh minh họa.

Theo các số liệu được công bố chính thức trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vào ngày 6/6/2026, chiến dịch phát triển nhà ở xã hội đang nhận được sự hưởng ứng và đẩy mạnh đồng bộ từ khắp các tỉnh thành. Mục tiêu chiến lược được đặt ra là phải hoàn thành tối thiểu 1 triệu căn nhà ở xã hội từ nay cho đến năm 2030. Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, con số mà các địa phương chủ động đăng ký thực hiện đã vượt xa kỳ vọng, chạm mốc khoảng 1,3 triệu căn. Nguồn cung khổng lồ này hướng tới việc giải quyết triệt để nhu cầu an cư lạc nghiệp cho khoảng 4 triệu công nhân và người lao động trên cả nước.

Để tối ưu hóa hiệu quả, kế hoạch phát triển phân khúc này được cơ quan chức năng triển khai gắn liền với mô hình nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê. Mô hình này được tập trung ưu tiên hàng đầu tại các khu đô thị lớn và các khu công nghiệp trọng điểm – nơi mà áp lực tìm kiếm chỗ ở phù hợp với mức thu nhập thực tế đang ngày một đè nặng lên vai người lao động.

Những con số biết nói và giải pháp giữ mạch ổn định thị trường

Báo cáo từ Bộ Xây dựng cho thấy những kết quả rất cụ thể về dòng sản phẩm này. Tính đến thời điểm cuối năm 2025, trên phạm vi cả nước đã và đang ghi nhận khoảng 720.000 căn nhà ở xã hội được triển khai xây dựng. Trong số đó, có khoảng 180.000 căn hộ đã hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm cả cấu phần khoảng 42.000 căn dành riêng cho mục đích cho thuê.

Tốc độ này tiếp tục được đẩy nhanh hơn khi bước sang năm mới. Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương đã ghi nhận thêm khoảng 158.000 căn nhà ở xã hội được đăng ký mới, với hơn 91.000 căn trong số đó đã lập tức bước vào giai đoạn triển khai thực địa.

Trong giai đoạn tiếp theo, chiến lược phát triển sẽ tập trung định hướng các địa phương tận dụng nguồn Quỹ phát triển nhà ở để trực tiếp đầu tư vào phân khúc nhà cho thuê. Đây được đánh giá là một giải pháp then chốt và giàu kỳ vọng, giúp điều tiết và giữ cho giá nhà luôn ở mức bình ổn, tương thích với năng lực chi trả và tài chính của người dân có thu nhập thấp.

Việc sớm hiện thực hóa các dự án này không chỉ đơn thuần giúp người công nhân cởi bỏ được áp lực nặng nề về nơi ăn chốn ở, mà sâu xa hơn, một mái nhà ổn định sẽ tạo tiền đề vững chắc để người lao động an tâm cống hiến, gắn bó dòng máu nghề nghiệp lâu dài với các doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển.

PV (SHTT)