Tình trạng chó thả rông tại TP HCM nhiều năm qua đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân. Từ các tuyến phố đông đúc đến những con hẻm nhỏ, việc bắt gặp chó không rọ mõm, phóng uế bừa bãi và thậm chí tấn công người qua đường không còn là chuyện hiếm gặp. Những vấn đề kéo dài này đang buộc chính quyền thành phố phải siết lại quản lý nhằm đảm bảo an toàn cộng đồng.

Nỗi lo thường trực từ những chú chó không kiểm soát

Việc phải sống chung với cảnh chó thả rông khiến nhiều người dân cảm thấy bất an mỗi khi bước chân ra khỏi nhà. Bà Nguyễn Thị Minh (1968, phường Phú Định) cho biết mỗi lần đưa cháu đi học, bà đều trong tâm trạng thấp thỏm vì phải tránh né đàn chó chạy rông trong xóm. Cùng hoàn cảnh, chị Nguyễn Vũ Triều Tiên (1993, phường Chánh Hưng) phản ánh khu chung cư nơi chị sống thường xuyên bị vật nuôi gây ồn ào, phóng uế, khiến chị không dám để con ra khuôn viên vui chơi.

Tình trạng mất kiểm soát vật nuôi còn gây ra nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Tại phường Linh Xuân, một khu phố chỉ có 80 hộ dân nhưng có đến 110 con chó được nuôi, dẫn đến ô nhiễm và mất an toàn trong sinh hoạt. Nguy hiểm hơn, đã có những sự cố thương tâm. Ngày 10-7, một bé trai 5 tuổi bị chó tấn công ngay tại sân nhà, bị rách mặt với khoảng 10 vết thương sâu. Không ít trường hợp còn dẫn tới tử vong do bệnh dại khi người bị cắn chủ quan không tiêm phòng, như ông N.Đ.N (51 tuổi) và bà V.T.N (48 tuổi), cùng ở TP HCM.

27-1764207481-giai-bai-toan-cho-tha-rong-trong-do-thi.webp
Dễ dàng bắt gặp hình ảnh chủ dắt chó đi trên đường nhưng không rọ mõm ở TP HCM Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Siết chặt quản lý để ngăn ngừa nguy hiểm

Trước thực trạng đáng báo động, UBND TP HCM đã phê duyệt “Chương trình phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026-2030”, hướng tới mục tiêu không còn trường hợp tử vong do bệnh dại vào năm 2030.

Chương trình nêu rõ: mọi chủ nuôi phải khai báo vật nuôi tại UBND phường, xã; cam kết nuôi giữ trong khuôn viên gia đình; khi đưa ra nơi công cộng, chó phải được xích, rọ mõm, có người dắt và tiêm phòng đầy đủ. Nếu vật nuôi bị bắt giữ do thả rông, chủ nuôi sẽ phải tự chi trả chi phí nuôi nhốt và chịu trách nhiệm bồi thường nếu gây thiệt hại.

Ở cấp quản lý, phường và xã sẽ lập danh sách đàn chó, mèo, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và có thể thành lập đội bắt chó thả rông nếu cần thiết. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đảm nhận việc ứng dụng công nghệ vào quản lý và tổ chức tiêm phòng; Sở Y tế cùng Công an TP HCM phối hợp đảm bảo nguồn vắc-xin và kiểm soát hoạt động mua bán động vật không rõ nguồn gốc.

Tại phường Tây Thạnh, nơi người dân nhiều lần phản ánh việc thú cưng thả rông gây ô nhiễm và mất trật tự, Chủ tịch UBND phường Nghiêm Văn Út cho biết địa phương đã xây dựng kế hoạch và sẽ triển khai xử lý ngay khi có chỉ đạo.

Cần thêm giải pháp mạnh để đạt mục tiêu không còn nạn chó thả rông

Theo luật sư Trần Minh Hùng, quy định mới là bước đi đúng đắn và cần thiết, đặc biệt là việc bắt buộc khai báo vật nuôi giúp kiểm soát chính xác số lượng chó mèo, từ đó giảm nguy cơ xảy ra sự cố “vật nuôi vô chủ”. Ông đề xuất thành phố cần tiến đến định danh vật nuôi bằng chip điện tử và sửa đổi Nghị định 90/2017/NĐ-CP theo hướng tăng mức phạt với hành vi thả rông để tạo sức răn đe mạnh mẽ hơn.

Nếu các biện pháp được triển khai đồng bộ, TP HCM kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu quan trọng: chấm dứt tình trạng tử vong do bệnh dại và từng bước giải quyết dứt điểm nỗi lo chó thả rông – vấn đề gây nhức nhối nhiều năm qua trong đời sống đô thị.

Minh Ngọc (SHTT)