Xã hội

“Giải cứu” 6 thí sinh bị rớt nguyện vọng 1 do… lỗi đánh máy

Ngày 3.9, đại diện Sở GDĐT Phú Yên cho biết, đơn vị đã kịp thời đề nghị Bộ GDĐT can thiệp về vụ 20 thí sinh của tỉnh bị cộng nhầm điểm ưu tiên, dẫn đến nhiều trường ĐH - CĐ từ chối tiếp nhận tuyển theo nguyện vọng 1 (NV1).

Ngày 3.9, đại diện Sở GDĐT Phú Yên cho biết, đơn vị đã kịp thời đề nghị Bộ GDĐT can thiệp về vụ 20 thí sinh của tỉnh bị cộng nhầm điểm ưu tiên, dẫn đến nhiều trường ĐH - CĐ từ chối tiếp nhận tuyển theo nguyện vọng 1 (NV1).

 

Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga đã trực tiếp “giải cứu” các thí sinh bị nhầm điểm ở Phú Yên.

Với 16 thí sinh còn lại, nhờ đã tự phát hiện bị nhập sai đối tượng nên các em đăng ký NV1 đúng với điểm thực của mình và không bị ảnh hưởng kết quả tuyển sinh.

Trước đó, cuối tháng 8 vừa qua, 20 thí sinh của Trường THPT Nguyễn Huệ (Tuy Hòa, Phú Yên) đã bị trường này cộng nhầm điểm ưu tiên; sau khi phát hiện sai sót, một số trường ĐH - CĐ đã hạ điểm khiến nhiều em từ trúng tuyển trở thành rớt NV1. Đại diện Trường THPT Nguyễn Huệ thừa nhận, sai sót trên là do lỗi của bộ phận nhập dữ liệu của trường.

“Sống lại” sau khi được can thiệp sửa sai, thí sinh Trần Quang Thịnh (ở xã An Phú, huyện Tuy An, Phú Yên) đang chuẩn bị hành trang để ngay tối 3.9 lên đường vào TP.Hồ Chí Minh làm thủ tục nhập học theo quy định. Thịnh cho hay, ngành Kỹ thuật giao thông (Trường đại học Giao thông vận tải  cơ sở 2 tại TP.Hồ Chí Minh) mà em chọn và đăng ký NV1 có điểm chuẩn 18,5, trong khi điểm các môn Toán, Vật lý, Hóa học và ưu tiên của em là 21,25.
 
Thí sinh Trần Quang Thịnh đang được mẹ giúp sửa soạn hành trang vào TP.Hồ Chí Minh nhập học.
 
Sở GDĐT Phú Yên đã yêu cầu Trường THPT Nguyễn Huệ đến từng nhà xin lỗi học sinh, phụ huynh; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm những người liên quan, xử lý kỷ luật theo quy định.
 
>> Thí sinh 26,5 điểm thức trắng khi nhận tin trúng tuyển trong đêm
>> Thí sinh ôm bảng kêu cứu, Bộ trưởng ra tay
>> "26,5 điểm nhưng không được đến trường, xin hãy giúp em"
 
Theo Hùng Phiên (Dân Việt)