-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
Xã hội
24/09/2021 09:36Giám đốc bệnh viện được xem xét bổ nhiệm liên tiếp... 4 nhiệm kỳ
Trường hợp "đặc biệt" và hy hữu này là ông Dương Thanh Bình (SN 1966), Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) - trực thuộc Bộ Y tế.
Liên tục 3 nhiệm kỳ giám đốc
Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, tháng 10-2007, Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm ông Dương Thanh Bình giữ chức Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới; với thời hạn 5 năm.
Tháng 11-2011, ông Bình tiếp tục được bổ nhiệm lại chức giám đốc bệnh viện này theo quyết định của Bộ Y tế (nhiệm kỳ 2), cũng với thời hạn 5 năm.
Hết nhiệm kỳ lần 2, ông Dương Thanh Bình được Bộ Y tế ra quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (nhiệm kỳ 3) trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 25-11-2016.
Thời điểm ông Bình được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện này nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, Tỉnh ủy Quảng Bình đã có văn bản gửi Bộ Y tế và một số đơn vị Trung ương khác có cán bộ giữ chức vụ quản lý 2 nhiệm kỳ liên tiếp đóng trên địa bàn. Tỉnh ủy Quảng Bình bày tỏ ý kiến về việc nhiều lãnh đạo tái bổ nhiệm nhưng thiếu quy trình hiệp y từ phía Tỉnh ủy; cho đến khi thủ tục bổ nhiệm đã hoàn tất.

Đến nay, thời hạn ông Bình giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp đã gần hết. Mới đây, ngày 15-9, Bộ Y tế lại có Văn bản 7689 về việc thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại, đề nghị bệnh viện thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với ông Dương Thanh Bình. Văn bản do ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, ký.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, Điều 4, Chương 1 - Quyết định 2969 của Bộ Y tế ban hành ngày 16-6-2021 quy định rõ về tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ: "Thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành".
Nhiều điều tiếng
Trước đó, tại 2 kỳ Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, trên cương vị giám đốc nhưng uy tín của ông Dương Thanh Bình xuống thấp đến mức khó tin, khi phải nhận "vé vớt" vào Ban Chấp hành. Tại nhiệm kỳ 2015-2020, ông Bình chỉ có tỉ lệ phiếu bầu đứng thứ 13/15 trong các ủy viên Ban Chấp hành; nhiệm kỳ 2020-2025 đứng thứ 14/15 các trong các ủy viên (xấp xỉ 52% số phiếu).

Ngoài ra, trên cương vị giám đốc bệnh viện trong gần 15 năm nay, ông Dương Thanh Bình bị "tố" đã ưu ái, tuyển dụng, bổ nhiệm nhiều con cháu, người nhà thân thích vào làm việc tại bệnh viện này có nhiều khuất tất, thiếu minh bạch. Việc này Báo Người Lao Động Online từng có bài viết phản ánh vào năm 2018.
Đơn cử là trường hợp bà L.T.H.T (em họ vợ ông Bình) - Trưởng khoa Dược của bệnh viện. Trong 3 năm từ khi bà T. làm trưởng khoa, khoa này thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư tiêu hao kéo dài. Nhiều thứ khoa không đáp ứng đủ, buộc bệnh nhân phải tự mua thuốc ngoài, găng tay, chỉ khâu… trong danh mục bảo hiểm y tế thanh toán.
Ngoài ra, nhiều bác sĩ, cán bộ của bệnh viện này cho rằng với vai trò là giám đốc, người đứng đầu cơ quan nhưng ông Dương Thanh Bình có biểu hiện "chuyên quyền - độc đoán" khi tự quyết định mọi vấn đề lớn nhỏ của bệnh viện. Dù cấp dưới nhiều lần bày tỏ ý kiến nhưng ông Bình đều bỏ ngoài tai.
Vụ Tổ chức cán bộ "đang trình lãnh đạo Bộ Y tế xem xét"
Ngày 23-9, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc với ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - người ký Công văn 7689, để làm rõ thêm về việc vì sao ông Dương Thanh Bình được Bộ Y tế xem xét bổ nhiệm liên tục tới 4 nhiệm kỳ vị trí giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.
Ông Hưng cảm ơn các cơ quan báo chí quan tâm vấn đề này và cho biết Vụ Tổ chức cán bộ đang trình lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định.
Trong khi đó, theo một luật sư ở Quảng Bình, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ từ trước đến nay đã quy định và thể hiện rất rõ việc bổ nhiệm lại không được quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp đối với chức vụ quản lý.
Cụ thể, điều 4 Quy định 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển quy định: "Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị".
Điều 43, Mục 3, Chương 3 - Nghị định 115/2020/NĐ-CP về sử dụng viên chức nêu rõ: "Thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành".
Điều 41, Mục 3, Chương 3 - Nghị định 138/2020/NĐ-CP về sử dụng công chức cũng ghi rõ: "Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành".
Riêng Bộ Y tế quy định rất rõ về tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ tại Điều 4, Chương 1 - Quyết định 2969 mới ban hành: "Thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành".
Luật sư nêu trên phân tích: "Văn bản pháp luật thì buộc phải tuân thủ, chấp hành trong công tác tổ chức cán bộ; vấn đề bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cấp quản lý thì đã được quy định rõ ràng theo Luật Công chức, Viên chức; thứ 2 là các hướng dẫn đối với những chức danh lãnh đạo, quy định về mặt Đảng; chứ không thể làm khác được. Luật đã quy định rõ không làm quá liên tiếp 2 nhiệm kỳ, nếu bổ nhiệm vượt quá là trái với quy định".
Theo Hoàng Phúc (Nld.com.vn)








- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (37 phút trước)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (43 phút trước)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (52 phút trước)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (52 phút trước)
- Garnacho có bến đỗ mới (1 giờ trước)
- Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng (1 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư (1 giờ trước)
- Chi tiêu gia đình với 25 triệu/tháng: Chồng trách vợ hoang, đến khi nhìn bảng chi tiết thì xấu hổ nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai? (1 giờ trước)




