-
Honda SH phiên bản 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam: Thiết kế đẹp át vía SH125i và SH 160i, giới hạn 200 xe, giá mềm -
Cô giáo bị tố đánh bé 3 tuổi đau nhiều ngày, phải đi tập tễnh: Cô giáo đã thừa nhận, gia đình thông tin nóng -
Cục CSGT đề xuất cấm "mượn làn ngược chiều để vượt xe" trên nhiều tuyến đường -
Vì sao hàng hóa Việt Nam bị Mỹ đưa vào diện điều tra và doanh nghiệp phải siết chặt truy xuất nguồn gốc? -
Sở GD&ĐT lý giải vì sao thí sinh hơn 2 điểm vẫn đỗ trường chuyên, có sai sót trong xét tuyển hay không? -
Đêm tân hôn sóng gió vì chiếc phong bì 20 triệu đồng từ người yêu cũ -
VinFast VF 7 dẫn đầu "đường đua" SUV hạng C, Mazda CX-5 và Ford Territory bám đuổi quyết liệt -
Nghị sĩ Dân chủ Mỹ kêu gọi điều tra Chủ tịch FIFA vì nghi vấn liên quan đến ông Trump -
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở nhiều xã của Thanh Hóa -
Thực hư thông tin Tina Thảo Nhi bị cơ quan chức năng điều tra vì liên quan đến vụ kim cương
Xã hội
24/01/2025 21:38Giao thông căng thẳng ở các cửa ngõ TPHCM từ sáng 25 Tết
Sáng 24/1 (nhằm ngày 25 Tết), lượng lớn người dân rời TPHCM lên đường về quê miền Tây đón Tết. Tuyến quốc lộ 1 (nay gọi đường Lê Khả Phiêu), đường cao tốc TPHCM - Trung Lương... qua địa phận huyện Bình Chánh luôn trong tình trạng đông đúc.
Xe khách, ô tô cá nhân ken đặc với xe máy và nhích từng mét rất khó khăn.
Anh Nguyễn Minh Sơn (ngụ quận Bình Tân) cho biết quê ở Tiền Giang. Sáng nay, anh lái xe máy chở vợ và 2 con nhỏ về quê đón Tết sớm.
"Tôi xuất phát từ nhà lúc 7h để tránh kẹt xe. Tuy nhiên, khi ra đến khu vực vòng xoay An Lạc thì quá đông, các xe đều phải di chuyển chậm. Năm nào cũng vậy, khu vực này hay ùn tắc do phía trước mặt đường nhỏ, tạo thành nút thắt cổ chai", anh Sơn cho hay.

Ở phía Đông tình hình giao thông cũng căng thẳng không kém. Nhiều ngày qua, các điểm nóng như nút giao thông An Phú đến trạm thu phí Long Phước hàng dài xe nối đuôi nhau di chuyển chậm.
Lực lượng CSGT liên tục phải tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn xe di chuyển qua các đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 1 và khu vực phà Cát Lái, hạn chế vào cao tốc.
Khu vực phà Cát Lái theo hướng TP Thủ Đức sang bờ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cũng không kém căng thẳng.
Phía Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TPHCM (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết ước tính mỗi ngày phà đưa khoảng 40.000 lượt khách. Riêng trong ngày 24 tháng Chạp, khi cao tốc đóng, lượng xe đổ qua phà Cát Lái đông hơn, đơn vị quản lý đã huy động tối đa nhân sự và phà để phục vụ. Phía đơn vị này dự báo, khách đông nhất sẽ rơi vào các ngày 26, 27, 28 tháng Chạp với khoảng 60.000 lượt khách.
Bến xe, sân bay căng mình phục vụ khách
Sở GTVT TPHCM dự báo, cao điểm Tết Nguyên đán 2025, bình quân 93.500 hành khách/ngày qua các bến xe khách liên tỉnh.
Trong đó, tại Bến xe miền Tây, ngày cao điểm có thể đạt hơn 2.000 xe và 62.000 khách. Hiện các đơn vị tăng cường khoảng 300 phương tiện vào bến để giải tỏa hành khách khi cần.
Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) những ngày gần đây đã trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn khách mang theo hành lý, đồ đạc đổ về đây để chuẩn bị lên xe về quê đón Tết.
Bến xe này hiện chỉ còn phục vụ một số tuyến cố định đi các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk... Tuy nhiên, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp Tết vì đây là điểm đến quen thuộc.
Ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Đông, cho biết cao điểm Tết, bến phục vụ khoảng 182.000 hành khách. Từ hôm nay (25 đến 28 tháng Chạp), lượng khách dao động khoảng 19.000 lượt/ngày.
“Các chuyến xe trong những ngày cao điểm gần như đã kín chỗ. Chúng tôi đã bố trí thêm xe tăng cường để đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân” - ông Đạt chia sẻ.

Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, cao điểm Tết có khoảng 26.000 chuyến bay, với tổng số khoảng 4 triệu lượt hành khách.
Riêng hôm nay, sân bay này khai thác 1.002 chuyến bay với hơn 150.000 lượt khách qua lại. Từ sáng sớm, lượng khách đổ về sân bay càng đông đúc. Trước quầy vé, các hãng hàng không luôn chật cứng người xếp hàng. Bên trong khu vực qua cổng kiểm soát an ninh, khu vực chờ lên tàu bay cũng chung tình trạng.
10 lộ trình 'né' kẹt xe từ TPHCM đi các tỉnh
Cơ quan chức năng TPHCM khuyến cáo 10 lộ trình né kẹt xe từ TPHCM đi các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trong dịp cao điểm Tết như sau:
Đi các tỉnh phía Bắc:
➢ Lộ trình 1: Bến xe Miền Đông mới → quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → ngã 3 Vũng Tàu → quốc lộ 51 → đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh TP Biên Hòa) → quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) → các tỉnh phía Bắc.
Hoặc Bến xe Miền Đông mới → quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → các tỉnh phía Bắc.
➢ Lộ trình 2 (dành cho ô tô): Bến xe Miền Đông mới → quốc lộ 1→ cầu Đồng Nai → ngã 3 Vũng Tàu → quốc lộ 51 → đường cao tốc Long Thành – Phan Thiết → các tỉnh phía Bắc.
Đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên:
➢ Lộ trình 1: Bến xe Miền Đông → quốc lộ 13 → quốc lộ 14 (hoặc ĐT 741).
➢ Lộ trình 2: trục tuyến quốc lộ 13 – đường Phạm Văn Đồng → quốc lộ 1, TP Thủ Đức (đường Lê Khả Phiêu) → quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → quốc lộ 20.
Hoặc Bến xe Miền Đông mới → quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → quốc lộ 20.
➢ Lộ trình 3 (dành cho ô tô): Trục tuyến quốc lộ 13 – Phạm Văn Đồng → Đinh Bộ Lĩnh → Bạch Đằng → Xô Viết Nghệ Tĩnh → Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → Võ Nguyên Giáp → Mai Chí Thọ → đường dẫn cao tốc → đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây → quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) → quốc lộ 20.
Đi các tỉnh miền Tây:
➢ Lộ trình 1: Bến xe Miền Tây → Kinh Dương Vương → quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu) → đường dẫn cao tốc → cao tốc TPHCM - Trung Lương → quốc lộ 1 → các tỉnh Miền Tây.
➢ Lộ trình 2: Bến xe Miền Tây → đường Kinh Dương Vương → quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu) → các tỉnh Miền Tây.
➢ Lộ trình 3: Bến xe Miền Tây → đường Kinh Dương Vương → quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu) → Nguyễn Văn Linh → quốc lộ 50, huyện Bình Chánh (đường Văn Tiến Dũng) → các tỉnh Miền Tây.
➢ Lộ trình 4: đường Trường Chinh → quốc lộ 22, huyện Hóc Môn (đường Lê Quang Đạo) → quốc lộ 22, huyện Củ Chi (đường Phan Văn Khải) → tỉnh lộ 8 → tuyến N2 → các tỉnh Miền Tây.
Hoặc trục đường Trường Chinh → quốc lộ 22, huyện Hóc Môn (đường Lê Quang Đạo) → Nguyễn Văn Bứa → ĐT 824 (tỉnh Long An) → tuyến N2 → các tỉnh Miền Tây.
➢ Lộ trình 5 (dành cho ô tô): quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (đường Lê Khả Phiêu) → cao tốc Bến Lức – Long Thành → cao tốc TPHCM – Trung Lương.
Theo Tuấn Kiệt (VietNamNet)
- Khai trừ Đảng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng 4 nguyên cán bộ (18:03)
- Nữ tài xế bị phạt vì lái Land Rover chạy 156 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (31 phút trước)
- Sét đánh cháy tủ kỹ thuật, cụm đèn giao thông tại nút giao Quốc lộ 6 ở Sơn La bị tê liệt (49 phút trước)
- Bộ trang sức kim cương gần 25 tỷ của bà Trương Mỹ Lan chuẩn bị được đưa ra đấu giá (55 phút trước)
- Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ Quốc khánh 2/9 (1 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Cá heo nặng 300kg dạt vào bờ kè sông Trà Bồng (1 giờ trước)
- Lưu Diệc Phi khoe mặt mộc, nhan sắc trẻ như nữ sinh gây sốt Weibo (1 giờ trước)
- 84 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở Nhật bị bắt sau nhiều năm gây tiếng ồn khiến hàng xóm kiệt quệ (1 giờ trước)
- Ba vụ xe quá khổ liên tiếp tông hỏng khung bảo vệ cầu đường sắt (2 giờ trước)