-
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh -
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ
Xã hội
24/07/2023 14:14Giáo viên giỏi bỏ nghề đi xuất khẩu lao động mong đổi đời
Những người thầy rời bỏ bục giảng
Sự việc 3 thầy giáo ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh xin nghỉ phép đi chữa bệnh nhưng thực chất là sang Hàn Quốc tìm việc vừa qua không khỏi khiến dư luận xôn xao. Khi có việc làm ổn định tại xứ người, 3 thầy giáo đã không quay trở lại trường, buộc UBND huyện Kỳ Anh phải ra quyết định kỷ luật.
Trong đó, có ông Lê Văn Q., SN 1978, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, là viên chức quản lý. Trường hợp thứ 2 là thầy Trần Đăng G., SN 1978, giáo viên dạy Toán, Trường THCS Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, cũng có đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh nhưng 3 tháng không tới trường dạy học mà sang Hàn Quốc làm việc mới.
Nhiều lần, nhà trường thông báo yêu cầu đến làm việc nhưng thầy không có mặt. Với việc tự ý nghỉ dạy, cơ quan chức năng buộc thôi việc giáo viên này.
Tương tự, thầy Hồ Văn Th., SN 1978, giáo viên dạy Toán, Trường THCS Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, cũng xin nghỉ phép đi khám bệnh nhưng khi hết thời gian nghỉ phép thầy không tới trường dạy học. Trường THCS Kỳ Phú ban hành quyết định kỷ luật buộc thôi việc thầy Th. sau khi thầy qua Hàn Quốc tìm việc làm mới.
Lãnh đạo phòng GD-ĐT huyện Kỳ Anh cho biết thầy Q., thầy G. và thầy Th. đều là những giáo viên có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, chuyên môn nghiệp vụ tốt.
"2 trong số 3 thầy bỏ nghề dạy để ra nước ngoài lao động đều có lý do cá nhân không thể tiếp tục dạy học. Điều đáng buồn là các thầy sang Hàn Quốc, có công việc ổn định rồi mới gửi đơn xin thôi việc", vị lãnh đạo này nói.
Theo tìm hiểu của VietNamNet, thực tế giáo viên trên địa bàn Hà Tĩnh xin ra khỏi ngành giáo dục để đi lao động ở nước ngoài như 3 giáo viên trên không phải là trường hợp cá biệt.
Họ chấp nhận từ bỏ công việc đã được vào biên chế nhà nước, xa gia đình, sang nước ngoài lao động với nhiều rủi ro nhưng mang theo những hoài bão, hi vọng đổi đời khi tiếp cận được công việc có thu nhập cao.
Phó hiệu trưởng một trường THPT tại Hà Tĩnh cho biết từ năm 2010 đến nay, trường có đến 5 giáo viên viết đơn xin ra khỏi ngành. Có trường hợp cả hai vợ chồng đều là giáo viên (chồng là giáo viên Thể dục, vợ là giáo viên tiếng Anh một trường THCS) đều xin nghỉ việc.
Lý do xin ra khỏi ngành của các giáo viên này chủ yếu là tìm được công việc khác phù hợp hơn với hoàn cảnh gia đình. Họ không nói nghỉ dạy để đi xuất ngoại, song các giáo viên đó sau khi nghỉ dạy đều tìm được đường ra nước ngoài làm việc.
Vị hiệu phó chia sẻ thêm năm 2016, thầy H. là giáo viên dạy Toán, thầy C. giáo viên dạy Sinh đều xin nghỉ dạy, ra khỏi ngành. Hai thầy có người thân đang lao động ở Hàn Quốc nên họ sang nước này tìm việc mới bằng đường du lịch.
"Thầy H. tâm sự với đồng nghiệp rằng 10 năm làm nghề, đi dạy với quãng đường từ nhà đến trường 40km nhưng đồng lương thấp không đủ trang trải cuộc sống. Trong khi anh trai thầy H. chỉ học hết lớp 9, lao động nhiều năm bên Hàn Quốc thu nhập lại cao, gia đình có cuộc sống rất sung túc", vị này nói.
Được người nhà “bảo hộ” chỗ ở và công việc nên khi có visa du lịch đi Hàn Quốc, thầy H. viết đơn xin ra khỏi ngành, chấm dứt 10 năm làm nghề dạy học để ra nước ngoài lao động mong có thể thay đổi số phận.
Hai vợ chồng thầy giáo cùng xin nghỉ việc - những câu chuyện buồn
Thông tin Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết số liệu giáo viên, cán bộ quản lý trong nhà trường nghỉ việc theo chính sách tinh giản biên chế, thôi việc theo nguyện vọng cá nhân tại Hà Tĩnh từ năm 2020 đến tháng 6/2023 là 358 người.
Nói về vấn đề giáo viên bỏ việc, rời trường đi xuất ngoại lao động, một lãnh đạo phòng giáo dục cấp huyện có quan điểm thẳng thắn: “Trên địa bàn huyện có hàng nghìn giáo viên, hàng năm sẽ có một đến hai người xin ra khỏi ngành tìm công việc mới hoặc ra nước ngoài lao động. Với những giáo viên đó chúng tôi không có trăn trở nhiều, vì khi họ có ý định ra khỏi ngành, mình không thể giữ lại. Nếu họ ở lại, tâm trí đang có dự định làm việc khác, chất lượng giảng dạy cũng khó đảm bảo”.
Về nguyên nhân lương thấp khiến giáo viên phải nghỉ việc, sang xứ người mưu sinh, lãnh đạo này nói thêm, điều này hoàn toàn không đúng.
"So với mặt bằng chung, lương của giáo viên không thấp trong khi họ được nghỉ mấy tháng hè, có phụ cấp đứng lớp, mức lương tăng theo số năm làm việc. Tuy nhiên, giáo viên học sư phạm nên chuyên môn của họ là dạy học, khó làm các việc khác trái chuyên ngành nên khó tăng thêm nguồn thu nhập khác. Việc ra nước ngoài lao động là do nguyện vọng cá nhân với mong muốn có thu nhập cao hơn", vị trưởng phòng giáo dục cho biết.
Một lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thông tin thêm Hà Tĩnh hiện có hơn 22.000 giáo viên, hầu hết đều tâm huyết với nghề. Ba thầy giáo ở huyện Kỳ Anh và số thầy cô từ bỏ nghề dạy để ra nước ngoài lao động, chỉ là số ít, không đại diện cho tâm tư của tất cả các giáo viên.
"Tuy không phải vấn đề nổi cộm trong ngành giáo dục nhưng đó vẫn là một câu chuyện buồn", vị này chia sẻ.
Điều khiến lãnh đạo này trăn trở là mức thu nhập của giáo viên hiện nay còn thấp nên đời sống bấp bênh. Nhiều giáo viên phải làm thêm ngoài giờ, làm thêm nhiều nghề mới đủ sống.
''Với cương vị là lãnh đạo trong ngành giáo dục, tôi mong muốn nhà nước có chính sách tiền lương sát với thực tiễn hơn để giáo viên sống tốt với nghề dạy", lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh nói.
Theo Đậu Tình (VietNamNet)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh (20:56)
- Nóng vụ cuốn sách "Chuyện với Thanh": Khởi tố Ban giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, xử phạt hàng loạt cơ quan báo chí (1 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ gian lận thi cử ở Chuyên Tuyên Quang, lý do hiệu trưởng và 7 bị can mới bị khởi tố (2 giờ trước)
- Công an thông tin vụ mẹ tạt nước sôi lên người khiến con trai bị bỏng ở Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Tài xế Mercedes chửi bới, đánh đập người đàn ông giữa đường: Lý do nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa xác nhận có vụ thí sinh dùng điện thoại lúc thi: Vì sao chưa xử lý những cán bộ sai phạm (2 giờ trước)
- Sự thật phía sau vụ xe điện BYD rụng cụm động cơ khi lội nước lũ (2 giờ trước)
- Nghịch lý FPT: Cổ phiếu chạm đáy 32 tháng dù bức tranh kinh doanh sáng sủa (3 giờ trước)
- Charm of Law 2026: Hành trình tỏa sáng của những nữ sinh tài sắc vẹn toàn (3 giờ trước)
- Hà Nội áp dụng mức phạt mới: Đi khách sạn, homestay không khai báo lưu trú có thể bị phạt tới 24 triệu đồng (3 giờ trước)