Theo báo Tuổi trẻ, TP.HCM đang triển khai chi tiền quà Tết Bính Ngọ 2026 cho giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố theo kế hoạch chăm lo Tết của UBND TP.HCM.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, mỗi giáo viên và người lao động thuộc diện hưởng lương từ ngân sách sẽ được nhận 2.000.000 đồng/người dịp Tết Nguyên đán năm nay. Mức chi này tăng 200.000 đồng so với năm 2025 (1,8 triệu đồng/người), thể hiện sự quan tâm, động viên của thành phố đối với đội ngũ nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục.

Nguồn kinh phí chi quà Tết được lấy từ ngân sách thành phố và dự toán chi thường xuyên năm 2026. Đối với các đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, thủ trưởng đơn vị chủ động cân đối nguồn tài chính để chi trả. Các đơn vị do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên sẽ được ngân sách TP.HCM bổ sung dự toán để thực hiện chi quà Tết đúng quy định.

Hiện nay, sau sắp xếp và sáp nhập, ngành giáo dục TP.HCM có khoảng 120.000 giáo viên và cán bộ quản lý, là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Việc chi quà Tết cho lực lượng đông đảo này được xem là khoản phúc lợi quan trọng, góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực cho giáo viên tiếp tục gắn bó với nghề.

Ảnh minh họa 

Bên cạnh khoản quà Tết 2 triệu đồng/người, nhiều giáo viên tại TP.HCM còn được nhận thu nhập tăng thêm, tiền thưởng theo Nghị định 73/CP, cùng các khoản chia kết dư ngân sách, tiết kiệm chi của đơn vị. Một số trường cho biết, tổng các khoản thu nhập dịp cuối năm của giáo viên có thể lên tới hơn 100 triệu đồng/người, tùy bậc lương, thâm niên và hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.

Dù không có lương tháng 13 như khu vực doanh nghiệp, các khoản hỗ trợ và thu nhập tăng thêm này được xem như “thưởng Tết” đối với giáo viên công lập, giúp họ có điều kiện trang trải chi tiêu, mua sắm, chăm lo gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài giáo viên, TP.HCM cũng áp dụng nhiều mức quà Tết khác nhau cho các nhóm đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… với mức hỗ trợ có thể lên tới 10 triệu đồng/người tùy trường hợp, qua đó thể hiện nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết cổ truyền.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)