Đợt mưa giông kèm mưa đá diện rộng trong chiều tối 2/5 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc, khiến hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, hàng nghìn hecta cây trồng bị ảnh hưởng và nhiều người bị thương.

Chiều tối 2/5, hàng loạt địa phương từ Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai đến Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nội đồng loạt hứng chịu mưa đá kèm giông lốc kéo dài từ khoảng 16h30 đến 21h. Lượng mưa lớn được ghi nhận trong đêm, có nơi vượt ngưỡng 80 mm như khu vực Bắc Giang (Bắc Ninh) đạt 96 mm, Xuân Đỉnh (Hà Nội) 90 mm và Phú Cường (Thái Nguyên) 78 mm.

Không chỉ mưa lớn, nhiều khu vực còn xuất hiện mưa đá với kích thước lớn, dao động từ 4-5 cm. Hiện tượng này được ghi nhận tại xã Thanh An (Điện Biên) cũng như các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức của Hà Nội, gây hư hại đáng kể cho nhà cửa và hoa màu.

Mưa đá tại Điện Biên chiều 5/2. Ảnh: Chu Huyền
Mưa đá tại Điện Biên chiều 5/2. Ảnh: Chu Huyền

Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, tính đến sáng 3/5, thiên tai đã khiến 5 người tại Thái Nguyên bị thương. Tổng cộng khoảng 350 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó riêng Thái Nguyên chiếm tới 309 căn, tiếp theo là Điện Biên với 40 căn và Lào Cai ghi nhận một trường hợp.

Thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp cũng rất đáng kể khi gần 1.000 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, tập trung chủ yếu ở Điện Biên và Thái Nguyên. Bên cạnh đó, giông lốc còn làm tốc mái 6 trường học tại Thái Nguyên, đồng thời khiến 12 cột điện bị gãy đổ, gây gián đoạn cục bộ hệ thống điện.

Các địa phương hiện đang tiếp tục kiểm tra, thống kê và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng cho biết tình trạng mưa giông tại Bắc Bộ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt khi không khí lạnh tiếp tục tác động, đẩy rãnh áp thấp xuống khu vực này. Dự báo trong ngày 3/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ dao động phổ biến từ 23-26 độ C.

Giông lốc thổi bay mái nhà ở Tuyên Quang. Ảnh: Trần Văn Toản
Giông lốc thổi bay mái nhà ở Tuyên Quang. Ảnh: Trần Văn Toản

Từ trưa và chiều cùng ngày, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các khu vực miền núi và Đông Bắc, sau đó mở rộng ra Bắc Trung Bộ và một phần Tây Bắc Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc với cường độ tăng dần, khiến thời tiết chuyển mát, đặc biệt vào chiều tối và ban đêm.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ dự kiến có gió mạnh, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động. Từ sáng sớm 4/5, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông cũng chịu ảnh hưởng của gió mạnh kèm sóng lớn.

Cơ quan chức năng cảnh báo, trong mưa giông có nguy cơ cao xuất hiện lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nhà cửa, cây trồng và hạ tầng. Đồng thời, các khu vực miền núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, trong khi vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập úng.

Biên Thùy (SHTT)