-
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ? -
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao?
Xã hội
21/10/2025 09:04GS Đặng Hùng Võ: Cấp sổ đỏ cho ai đều có hồ sơ, sao bắt người dân photo nộp cho xã phường
Cấp sổ cho ai thì đều đã có hồ sơ lưu trữ đầy đủ
Từ ngày 1.9 đến 30.11.2025, Hà Nội triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai - đây là cơ hội để thành phố giải quyết triệt để tình trạng dữ liệu đất đai rời rạc, thiếu thống nhất.
Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc triển khai còn xuất hiện những cách làm cứng nhắc. Như Báo Lao Động ghi nhận, một số xã phường ở Hà Nội còn ra thông báo nếu không nộp đúng hạn thì "mọi quyền lợi sẽ không được giải quyết", hoặc cảnh báo "chủ sử dụng đất tự chịu trách nhiệm nếu có ảnh hưởng về sau".
Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải phản ánh về vấn đề này, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến về tòa soạn, bày tỏ sự băn khoăn và lo ngại trước cách làm nói trên.
Tài khoản email tranhuusam09101***@gmail.com cho biết, từng là công chức công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sau khi đọc bài “Yêu cầu người dân photo sổ đỏ nộp cho xã, phường là đi ngược tinh thần cải cách hành chính”, bạn đọc này viết: "Tôi cũng có chút hiểu biết về quản lý nhà nước nói chung và quản lý đất đai nói riêng mà còn không hiểu vì sao phải làm như vậy, thì những người dân khác không có điều kiện như mình sẽ băn khoăn đến mức nào.
Mặc dù theo thông báo của tổ dân phố, tôi cũng đã photo sổ đỏ, CCCD gửi đến Tổ trưởng tổ dân phố, nhưng trong thâm tâm vẫn thắc mắc không hiểu cơ sở dữ liệu đất đai từ trước đến nay thế nào? Ai là người chịu trách nhiệm khi cấp sổ đỏ cho người dân mà không có dữ liệu lưu trữ? Liệu có trường hợp cấp chồng lấn không? Vì mỗi người dân được cấp sổ đỏ không có điều kiện đối chiếu tọa độ (X, Y) với hộ liền kề".

Trao đổi với Báo Lao Động, Giáo sư Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - nhận định: "Dữ liệu đất đai là do cơ quan quản lý Nhà nước nắm giữ; cấp sổ cho ai thì đều đã có hồ sơ lưu trữ đầy đủ.
Việc yêu cầu người dân photo sổ đỏ rồi nộp lại là không cần thiết. Đây là biểu hiện đi ngược tinh thần cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia. Cách làm này không làm sạch dữ liệu, mà ngược lại, chỉ khiến hệ thống thêm rối".
Thay vì nộp bản photo sổ đỏ, có thể ứng dụng công nghệ để người dân cung cấp bản chụp
Trao đổi với Báo Lao Động, Trưởng phòng Kinh tế một phường trên địa bàn TP Hà Nội cho biết, tuần trước, cán bộ UBND phường tổ chức tập huấn cho các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố. Cán bộ phường trực tiếp xuống địa bàn để thu thập hồ sơ và bắt đầu nhập liệu từ hôm nay.
"Theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, chúng tôi yêu cầu người dân photo sổ đỏ và CCCD, đồng thời phát tờ khai để người dân cung cấp thông tin theo mẫu quy định. Thời gian cao điểm thực hiện đến hết ngày 31.10; việc nhập liệu sẽ hoàn thành trước ngày 15.11", vị này thông tin thêm.
Khi được hỏi về việc người dân băn khoăn rằng, việc photo sổ đỏ có thể đi ngược lại tinh thần cải cách hành chính, vị Trưởng phòng Kinh tế khẳng định, "việc yêu cầu photo sổ đỏ được triển khai từ cấp trên, chúng tôi thực hiện theo chỉ đạo".
Vị này cho biết thêm: "Đối với những trường hợp đặc biệt như mất sổ đỏ, chủ sử dụng đất đã qua đời... chúng tôi vẫn thu thập thông tin bình thường, đồng thời ghi chú rõ tình trạng để chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, xử lý".
Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty luật SBLaw - cho hay, trường hợp cơ quan nào đó bị mất dữ liệu hoặc dữ liệu không rõ ràng thì mới yêu cầu người dân cung cấp lại sổ đỏ. Thay vì nộp bản photo sổ đỏ thì có thể ứng dụng công nghệ để người dân cung cấp bản chụp sổ đỏ và khi có dữ liệu điện tử đó việc cập nhật dữ liệu cũng sẽ thuận lợi hơn", vị luật sư nói.
- Thủ tướng đề xuất thí điểm học vượt lớp, vượt cấp nhằm phát hiện và bồi dưỡng nhân tài (9 phút trước)
- Tài xế xe ôm 63 tuổi nói rõ sự thật về câu chuyện “bị hủy chuyến vì chạy xe cũ” lan truyền trên mạng (19 phút trước)
- VFF gia hạn bốn tháng với HLV Mai Đức Chung: Quyết định vì mục tiêu World Cup (48 phút trước)
- Kinh hoàng vụ tấn công bằng dao và chất lỏng lạ tại nhà máy Nhật Bản: 14 người bị thương (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Xử phạt kịch khung, tịch thu phương tiện hai thanh niên "biểu diễn" bốc đầu xe máy (1 giờ trước)
- Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt (1 giờ trước)
- Sóng gió kinh doanh: TikToker triệu view và đối tác “đại chiến” vì tranh chấp quán cà phê (1 giờ trước)
- Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con (2 giờ trước)
- U23 Thái Lan "thiệt đơn thiệt kép" trước thềm VCK châu Á: Đội hình sứt mẻ bị đối thủ xem thường (2 giờ trước)
- Đàm phán biên giới Thái - Cam bế tắc: Campuchia bác bỏ điều kiện ngừng bắn từ Bangkok (2 giờ trước)