Sáng 13/5, trao đổi với phóng viên, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, thành phố đã không đồng ý với đề xuất xây biểu tượng rùa vàng bên hồ Gươm.

Sáng 13/5, trao đổi với phóng viên, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, thành phố đã không đồng ý với đề xuất xây biểu tượng rùa vàng bên hồ Gươm.

Đề xuất xây biểu tượng rùa vàng bên hồ Gươm không được thành phố chấp thuận

Đề xuất xây biểu tượng rùa vàng bên hồ Gươm không được thành phố chấp thuận.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mục đích đúc biểu tượng Rùa vàng Hồ Gươm “Thần Kim Quy” trở thành biểu tượng của Hà Nội – Việt Nam là không phù hợp bởi vì biểu tượng của Thủ đô Hà Nội là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã được quy định tại điều 6 Luật Thủ đô năm 2012.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2017, công dân Tạ Hồng Quân gửi UBND TP Hà Nội – Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và các đơn vị liên quan Đề án Đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm - “Thần Kim Quy”. Nội dung đề án nêu rõ, lý do đề xuất đúc biểu tượng rùa vàng xuất phát từ “Thần Kim Quy” gắn liền với truyền thuyết lịch sử, qua nhiều câu chuyện khác nhau.

Đề án nêu rõ kế hoạch đúc tượng Rùa vàng Hồ Gươm chất liệu bằng đồng nguyên chất được mạ vàng tại bờ Hồ Hoàn Kiếm. Dự kiến biểu tượng Rùa vàng có chiều dài khoảng 2,5 m - 3,5 m, chiều cao gồm cả bệ khoảng 2,5 m, có trọng lượng khoảng 6-10 tấn. Thời gian đúc biểu tượng Rùa vàng dự kiến kéo dài khoảng 2 năm.

Theo Quang Phong (Dân Trí)