Mạng xã hội ngày 20/5/2026 lan truyền hình ảnh một cháu bé tại quán bia với những vết bầm, sẹo trên cơ thể, khiến nhiều người nghi ngờ cháu bị bạo hành.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa (Hà Nội) đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 vào cuộc xác minh và kết luận: không có dấu hiệu bạo hành. Những vết thương trên cơ thể cháu bé thực chất là biểu hiện của bệnh viêm da cơ địa – một bệnh lý da liễu khiến da khô, mẩn ngứa, để lại nhiều mảng sừng và vết giống sẹo.

21-1779376503-bat-ngo-ket-luan-vu-be-gai-3-tuoi-o-quan-bia-xuat-hien-vet-la-tren-nguoi-nghi-bi-bao-hanh
Bé gái 3 tuổi ở quán bia xuất hiện vết lạ trên người làm dấy lên nghi ngờ bạo hành.

Mẹ cháu bé cho biết tối 19/5, chị có đưa con gái 3 tuổi đến quán bia trên phố Tây Sơn. Đến khoảng 22h cùng ngày, gia đình đưa cháu về nhà. Cũng theo lời mẹ cháu, từ nhỏ cháu đã mắc bệnh viêm da cơ địa, thường xuyên bị khô da, mẩn ngứa, để lại nhiều mảng sừng và vết giống sẹo trên cơ thể. Gia đình đã đưa cháu đi khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, và hiện cháu vẫn đang điều trị chuyên khoa da liễu theo chỉ định của bác sĩ. Hình ảnh lan truyền trên mạng khiến nhiều người hiểu nhầm đó là dấu vết của bị đánh đập.

Qua làm việc với gia đình và kiểm tra các tài liệu liên quan, Công an phường Đống Đa xác định không có dấu hiệu cháu bé bị bạo hành. Lực lượng chức năng cũng nhắc nhở phụ huynh cần quan tâm hơn đến môi trường sinh hoạt của trẻ nhỏ, không nên đưa các cháu đến những nơi như quán bia có âm thanh lớn, đông người, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

21-1779376503-bat-ngo-ket-luan-vu-be-gai-3-tuoi-o-quan-bia-xuat-hien-vet-la-tren-nguoi-nghi-bi-bao-hanh
Lực lượng chức năng làm việc với gia đình cháu bé.

Sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với trẻ em là điều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến tâm lý của cháu bé và gia đình. Cơ quan chức năng đề nghị người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh suy diễn gây hoang mang dư luận.

PTH (SHTT)