Một bé trai 12 tuổi tại Hà Nội vừa được các bác sĩ cứu sống sau tai nạn đuối nước nghiêm trọng xảy ra tại bể bơi gần nhà. Khi được đưa lên khỏi mặt nước, em đã rơi vào tình trạng mất ý thức, ngừng thở và ngừng tim khiến nhiều người hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, bé trai bị chìm dưới nước trong vài phút khi đang đi bơi. Những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng tiến hành ép tim và cấp cứu tim phổi tại chỗ trước khi lực lượng cấp cứu 115 đưa bệnh nhi tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều trị khẩn cấp.

Bệnh nhi được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực nhi trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. BSCKII Hoàng Văn Kết cho biết thời điểm nhập viện, trẻ bị suy hô hấp nặng, giảm oxy máu nghiêm trọng và hôn mê do não thiếu oxy kéo dài.

25-1779701262-ha-noi-be-trai-duoi-nuoc-mat-y-thuc-ngung-tim-khi-di-boi-o-be-gan-nha
Nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu được áp dụng ngay cho bệnh nhi bị đuối nước. Ảnh: BVCC

Qua quá trình thăm khám và theo dõi, các bác sĩ xác định bệnh nhi gặp tổn thương phổi cấp sau đuối nước, đồng thời nhiều cơ quan trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng vì thiếu oxy trong thời gian dài. Ngay sau đó, ê-kíp điều trị đã triển khai nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu nhằm duy trì chức năng sống và hạn chế tối đa biến chứng thần kinh.

Theo bác sĩ Kết, bệnh nhi được hỗ trợ thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi, kết hợp điều trị tuần hoàn, bảo vệ não sau thiếu oxy và kiểm soát thân nhiệt chủ động. Trong suốt quá trình điều trị, các chỉ số hô hấp, tuần hoàn và thần kinh của trẻ được theo dõi liên tục để kịp thời điều chỉnh phác đồ phù hợp.

Sau gần một tuần điều trị tích cực, bệnh nhi đã có dấu hiệu hồi phục rõ rệt khi cai máy thở thành công, được rút nội khí quản và lấy lại ý thức tốt. Đáng chú ý, các bác sĩ cho biết hiện chưa ghi nhận di chứng thần kinh sau quá trình hồi sức.

Các chuyên gia y tế cảnh báo mùa hè là thời điểm tai nạn đuối nước ở trẻ em có xu hướng gia tăng. Thời gian gần đây, nhiều vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương khiến không ít trẻ em tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giám sát chặt chẽ trẻ khi tham gia hoạt động dưới nước, đồng thời trang bị kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu để có thể xử lý kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.

PN (SHTT)