-
Ba năm trước, chồng tôi chạy theo một người đàn bà quen trên mạng, nói rằng "cô ta khiến anh thấy mình sống lại" -
40 học viên có bằng đại học nước ngoài nhưng không được công nhận: Bộ GD&ĐT chính thức lên tiếng -
Tiếng "póc póc" Pickleball: Nỗi ám ảnh "tra tấn" tinh thần cư dân Hà Nội -
Vợ chồng ly hôn, mỗi lần tôi muốn gặp con trai thì phải đưa chồng 3 triệu -
Cách uống cà phê với chanh làm tan mỡ thừa, giảm cân, không hại dạ dày -
Người phụ nữ làm điều dại dột nhưng được cảnh sát cứu kịp thời, nghẹn ngào nói lý do nghĩ quẩn -
Sốc: Gần 200 trẻ em Châu Âu nhận gene ung thư từ cùng một người hiến tinh trùng -
Giật mình về những lời tiên tri chấn động của Baba Vanga về năm 2026 -
Cái kết đắng cho cô gái chạy Vespa buông 2 tay: Tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe -
Hiện trường tai nạn thương tâm khiến người bán vé số và thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ
Xã hội
18/04/2020 13:00Hà Nội: Bỏ môn thi thứ tư tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021
Cụ thể, chiều ngày 17/4, UBND TP.Hà Nội có quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố.
Theo đó, Hà Nội quyết định chỉ tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT với 3 môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ thay vì 4 môn như quyết định trước đó. Đặc biệt, yêu cầu về nội dung đề thi của 3 môn này cũng được giảm tải theo hướng dẫn tinh giản chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 bộ GD&ĐT đã ban hành.
Trước đó, theo quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 ban hành ngày 18/2, sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập, với 4 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi môn thứ tư, được chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.
Hai môn Ngữ văn và Toán thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút (điểm thi tính hệ số 2); môn Ngoại ngữ kết hợp giữa hai hình thức tự luận và trắc nghiệm; môn thi thứ tư thi theo hình thức trắc nghiệm. Cả hai môn này đều làm bài trong 60 phút. Đồng thời, sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến sẽ công bố chọn bài thi môn thứ tư vào tháng 3.
Cũng theo quyết định từ tháng 2, đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.
Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ và môn thứ tư chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu vận dụng cấp độ thấp.
Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, toàn bộ học sinh Hà Nội đã phải nghỉ học từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý đến thời điểm này chưa thể trở lại trường. Mặc dù Hà Nội đã triển khai các hình thức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình nhưng vẫn không thể đảm bảo hiệu quả như dạy trực tiếp trên trường lớp. Chính vì thế, nhiều học sinh lớp 9 vẫn còn hoang mang và lo lắng về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Việc Hà Nội quyết định bỏ môn thi thứ tư, giảm yêu cầu về đề thi được cho là đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người dân và các trường trung học.
Tại các cuộc họp ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội gần đây, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã yêu cầu sở GD&ĐT Hà Nội nghiên cứu, đề xuất số môn thi vào lớp 10 phù hợp, làm sao giảm áp lực cho học sinh và nhà trường nhưng không giảm chất lượng.
Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã quyết định điều chỉnh một số mốc thời gian trong kế hoạch năm học 2019-2020 và tuyển sinh vào lớp 10 theo những thay đổi mà bộ GD&ĐT đã đề ra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Căn cứ vào việc điều chỉnh thời gian năm học của bộ GD&ĐT, thực tế việc triển khai dạy học trực tuyến, dạy qua truyền hình của các nhà trường, UBND TP.Hà Nội đã quyết định thời gian các nhà trường hoàn thành học kỳ II là trước ngày 15/7.
Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31/7; thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT trước ngày 15/8.
Những năm trước, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội thường được tổ chức vào tháng 6 với 4 môn thi. Song, do tình hình dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến thời gian năm học và cả chất lượng giáo dục, Hà Nội đã quyết định điều chỉnh lịch thi và phương thức thi nhằm giảm áp lực cho học sinh, phù hợp với tình huống hiện nay.
Năm học 2019-2020, dự kiến toàn TP.Hà Nội có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở (tăng 6.685 học sinh so với năm học 2018-2019).
Cũng theo dự kiến, 62% số học sinh này sẽ được tuyển vào trường THPT công lập, 2,6% được tuyển vào trường THPT công lập tự chủ, 20% được tuyển vào trường THPT ngoài công lập, 7,5% được tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 7,9% số học sinh tham gia học nghề.
Theo Cẩm Mịch (Nguoiduatin.vn)
- Chủ doanh nghiệp chơi lớn: Chi 37 tỷ đồng tặng 18 căn hộ cho nhân viên chỉ với một yêu cầu (11:17)
- Việt Nam chính thức chuyển sang xăng E10 từ 1/6/2026, lộ trình cũ bị bãi bỏ (11:15)
- Hoa hậu Hoàn vũ lặng lẽ về nước, né tránh truyền thông giữa nghi vấn mua giải (11:14)
- Ba năm trước, chồng tôi chạy theo một người đàn bà quen trên mạng, nói rằng "cô ta khiến anh thấy mình sống lại" (11:10)
- 40 học viên có bằng đại học nước ngoài nhưng không được công nhận: Bộ GD&ĐT chính thức lên tiếng (43 phút trước)
- Karim Benzema từ bỏ thu nhập khủng ở Saudi Arabia, tìm đường trở lại châu Âu? (43 phút trước)
- Lotus hé lộ mẫu SUV hybrid đầu tiên, chuẩn bị cho ngày vào Việt Nam (43 phút trước)
- SUV mất lái cày nát vòng xuyến rồi biến thành ngọn đuốc di động (44 phút trước)
- Người phụ nữ bị truy tố sau khi hạ sát người tình bằng thuốc độc rồi lái xe lao xuống vực (47 phút trước)
- Dàn sao Reply 1988 vỡ òa cảm xúc khi hội ngộ sao nhí Jin Joo sau 10 năm (57 phút trước)