Từ ngày 1/7, thủ đô Hà Nội sẽ áp dụng mức phạt tiền nghiêm khắc, cao gấp 1,5 đến 2 lần quy định chung của Chính phủ đối với 28 hành vi vi phạm thuộc các lĩnh vực cư trú, xuất nhập cảnh và trật tự giao thông.
26-1782476755-ha-noi-chinh-thuc-nang-muc-phat-len-gap-doi-doi-voi-hang-loat-vi-pham-do-thi-tu-ngay-17

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức thông qua Nghị quyết số 56, quy định chi tiết về mức tiền phạt mới đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và trật tự đô thị trên địa bàn. Quy định mới này đánh dấu một bước chuyển dịch mạnh mẽ trong công tác quản lý và xử phạt của Thủ đô nhằm răn đe các trường hợp cố tình vi phạm.

Theo nội dung nghị quyết, các mức phạt tăng thêm sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7. Đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt áp dụng cho tổ chức sẽ cao gấp hai lần so với mức phạt dành cho cá nhân. Nhằm bảo đảm tính liên tục và đúng pháp luật, những hành vi vi phạm xảy ra trước thời điểm ngày 1/7 vẫn sẽ được áp dụng khung xử phạt cũ theo các quy định hiện hành của Chính phủ.

Cụ thể, danh sách 28 hành vi bị nâng mức xử phạt lần này được chia thành ba nhóm cốt lõi. Nhóm đầu tiên liên quan đến vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú bao gồm 12 hành vi. Các lỗi như tẩy xóa giấy tờ cư trú, cho mượn thông tin cư trú trái quy định hoặc cố tình không thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký cư trú dù đã đủ điều kiện sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 3 đến 6 triệu đồng. Đặc biệt, các cơ sở kinh doanh lưu trú nếu không thực hiện thông báo lưu trú cho từ 4 đến 8 người sẽ bị phạt nặng từ 6 đến 12 triệu đồng.

Nhóm thứ hai bao gồm 7 hành vi vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ nguy hại của từng hành vi cụ thể, khung hình phạt mới sẽ dao động từ 1 triệu đồng cho đến tối đa là 40 triệu đồng.

Nhóm cuối cùng trực tiếp tác động đến lĩnh vực giao thông đường bộ và trật tự đô thị với 4 hành vi bị nâng mức phạt. Trong đó, hành vi chiếm dụng, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để tổ chức họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc bày bán hàng hóa sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Riêng đối với hành vi bán hàng rong tại các tuyến phố có biển cấm, mức phạt mới được ấn định từ 400.000 đến 500.000 đồng.

Để đi đến quyết định ban hành nghị quyết này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước đó từng đưa ra đề xuất tăng mức phạt đối với tổng cộng 47 hành vi. Tuy nhiên, sau một quá trình nghiêm túc lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân và tiến hành rà soát, hoàn thiện dự thảo, số lượng hành vi chính thức áp dụng mức tăng phạt đã được rút gọn xuống còn 28 hành vi thiết thực nhất.

Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, việc điều chỉnh tăng mức xử phạt lần này là hành động cụ thể hóa các điều khoản của Luật Thủ đô. Biện pháp mạnh tay này được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, nhức nhối kéo dài của thành phố như tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Trọng tâm của đợt thay đổi này là tập trung xử lý dứt điểm các hành vi phổ biến gây mất mỹ quan, dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông hoặc làm sai lệch hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia, từ đó nâng cao tính răn đe và hiệu quả thực thi pháp luật dựa trên các đặc thù riêng biệt của Thủ đô.

QT (SHTT)