TP Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Quy hoạch phân khu sông Hồng và quy hoạch chi tiết Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến từ các bộ, ngành liên quan, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư trước khi hoàn thiện các đồ án.

Thông tin trên được ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, chia sẻ tại buổi họp báo chiều 25/6 về Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Theo ông Tuyên, ngay sau khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt, thành phố đã khẩn trương triển khai các đồ án quy hoạch liên quan đến khu vực sông Hồng. Trong đó, Đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng đã được triển khai từ tuần trước và hiện đang được lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Xây dựng theo quy định.

Sau khi kết thúc quá trình xin ý kiến các bộ, Hà Nội sẽ tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư để tiếp tục hoàn thiện đồ án. Cùng với đó, quy hoạch chi tiết Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng được triển khai song song nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện.

Đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, ông Trần Quang Tuyên cho biết hiện các nhà đầu tư đang thực hiện và sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân trong thời gian tới.

26-1782463921-ha-noi-sap-lay-y-kien-nguoi-dan-ve-quy-hoach-phan-khu-song-hong-va-truc-dai-lo-canh-quan
Hà Nội đang xây dựng đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng - Ảnh: Nam Trần/ Tuổi Trẻ

Trước đó, ngày 11/5, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đây là dự án hạ tầng - đô thị quy mô lớn, đi qua địa bàn 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Theo phương án đã được phê duyệt, dự án có quy mô sử dụng khoảng 11.418 ha đất, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2038.

Dự án được chia thành 5 nhóm với 18 dự án thành phần. Hai tuyến đại lộ cảnh quan dọc hai bờ sông Hồng là hạng mục trọng điểm, gồm tuyến Hữu Hồng dài khoảng 45,35 km và tuyến Tả Hồng dài khoảng 35 km, tạo trục giao thông kết nối các khu vực phát triển mới của Thủ đô.

Ngoài hệ thống giao thông, dự án còn đầu tư 11 công viên sinh thái quy mô lớn, các không gian công cộng, khu vui chơi cùng hệ thống kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông nhằm nâng cao năng lực phòng, chống lũ, cải thiện môi trường sinh thái và khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông.

Các khu đô thị định cư và tái thiết tại Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng cũng sẽ được đầu tư đồng bộ để phục vụ công tác tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên triển khai các hạng mục trọng điểm như hai tuyến đại lộ cảnh quan, hệ thống kè và chỉnh trị sông, Công viên công cộng Phú Thượng, Công viên bãi sông phường Hồng Hà cùng các khu đô thị định cư. Những hạng mục còn lại sẽ được hoàn thiện trong giai đoạn 2030-2038.

Trước đó, ngày 3/6, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt liên danh nhà đầu tư thực hiện Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP). Liên danh này gồm Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát. Theo nghị quyết của HĐND thành phố, dự án dự kiến khởi công từ năm 2026 và hoàn thành đồng bộ vào năm 2038.

PN (SHTT)