Hà Nội đang xây dựng phương án để học sinh được mượn sách giáo khoa thay vì tự mua, theo lộ trình thành phố vừa công bố.

Lộ trình được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin sáng 28/8, tại hội nghị do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố chưa triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa trong năm học 2026-2027 do không đủ thời gian chuẩn bị sách trước ngày khai giảng.

Nghị định 271 của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa phổ thông được ban hành ngày 3/7, trong khi thời hạn hoàn thành việc tiếp nhận, nhập kho và kiểm kê sách phục vụ năm học mới là ngày 15/6.

Để mua sách, thành phố phải lập dự toán, xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu thầu. Các trường sau đó phải cho học sinh mượn sách chậm nhất 15 ngày trước khai giảng. Với quỹ thời gian còn lại, Hà Nội không thể hoàn thành các khâu này.

Bức xúc độc quyền xuất bản và giá sách giáo khoa tăng đột biến - VnEconomy

Ngày 10/8, UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cho những năm học tiếp theo. Sở đang lấy ý kiến các đơn vị, xã, phường để xác định số học sinh, lượng sách hiện có, nhu cầu mua bổ sung và kinh phí thực hiện.

Theo lộ trình, chính sách sẽ được mở rộng từng bước, bảo đảm đến năm học 2029-2030, toàn bộ học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc thành phố quản lý được thụ hưởng.

Sách được cung cấp miễn phí theo hình thức mượn - trả. Đầu năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ đầy đủ theo chương trình và hoàn trả sau khi sử dụng để chuyển cho khóa sau.

Các trường phải ưu tiên tận dụng sách còn tốt, đồng thời điều chuyển giữa thư viện trên cùng địa bàn trước khi mua mới. Việc này giúp giảm chi ngân sách, hạn chế lãng phí và tăng khả năng tái sử dụng sách.

Ngoài sách giáo khoa phổ thông, Hà Nội cũng xây dựng lộ trình miễn học phí và giáo trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý.

Theo Nghị định 271, mục tiêu là từ năm học 2029-2030, học sinh trên cả nước được miễn phí sách giáo khoa. Những địa phương cân đối được ngân sách hoặc huy động nguồn lực xã hội có thể triển khai sớm hơn.

Trong năm học 2026-2027, Quảng Ninh, TP Huế, TP HCM, Cà Mau và Khánh Hòa đã bố trí kinh phí thực hiện chính sách.

HL (SHTT)