Hai đợt không khí lạnh liên tiếp được dự báo ảnh hưởng miền Bắc đầu tháng 10, khiến nhiệt độ giảm mạnh, Hà Nội có lúc xuống xấp xỉ 20 độ C, trong khi rét đậm, rét hại được nhận định đến muộn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đầu tháng 10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh, đồng thời xuất hiện các đợt mưa lớn.

Trong ngày 1-2/10, nền nhiệt tại Bắc Bộ được dự báo giảm khoảng 2-4 độ C. Sau đó, từ đêm 4/10 và ngày 5/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh, khiến thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ thay đổi rõ rệt hơn, với nhiệt độ giảm khoảng 6-8 độ C.

30-1790777739-ha-noi-co-the-lanh-xuong-20-do-c-ret-dam-mien-bac-du-bao-den-muon
Ảnh minh họa: Báo Chính Phủ.

Một chuyên gia khí tượng cho biết, tác động của không khí lạnh sẽ khiến miền Bắc bắt đầu có mưa từ đêm 3/10 và trong ngày 4/10. Mưa được dự báo tập trung nhiều nhất vào ngày 4/10.

Sau đợt mưa, ban ngày khu vực này có khả năng chuyển sang trạng thái hửng nắng, hanh khô, trong khi ban đêm trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội được dự báo xuống xấp xỉ 20 độ C.

Tại Trung Bộ, mưa được dự báo tăng dần từ ngày 4/10 và có thể đạt mức cao nhất trong ngày và đêm 5/10. Người dân cần đề phòng những đợt mưa lớn với lượng có thể vượt 100mm trong 3 giờ.

Trong khi đó, mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần từ ngày 1/10, trước khi tăng trở lại khoảng ngày 5/10.

Trước đó, đầu tháng 9, miền Bắc đã đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm 2026. Trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, một số khu vực núi cao xuống dưới 19 độ C.

Đợt không khí lạnh đầu tiên này cũng được ghi nhận đến sớm hơn quy luật những năm trước khoảng 3-5 ngày.

Về diễn biến mùa đông năm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong tháng 10-11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, một số nơi có thể cao hơn. Sang tháng 12, mức chênh lệch dự kiến khoảng 0,5-1,5 độ C; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có thể cao hơn 1,5-2,5 độ C.

Cũng trong giai đoạn này, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2027, hiện tượng El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh. Nhiệt độ trung bình tại nhiều khu vực được nhận định cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1,5 độ C, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 1,5-2,5 độ C.

Đáng chú ý, trong tháng 2-3/2027, nhiệt độ trung bình tại các khu vực có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, một số nơi còn cao hơn.

Trong suốt thời kỳ dự báo, không khí lạnh được nhận định hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, kéo theo số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn. Từ khoảng cuối tháng 2/2027, miền Bắc cũng có khả năng xuất hiện ít ngày mưa nhỏ, mưa phùn hơn so với mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

QT (SHTT)