-
5 món ăn giúp khí huyết lưu thông, da dẻ hồng hào suốt mùa đông -
Gỡ clip về Thương Tín sau tranh cãi, MC Khánh Hoàng lần đầu nói rõ lý do tiếp tục gây xôn xao -
Nam thanh niên 25 tuổi mắc bệnh lậu sau đêm "đi bão" mừng U22 Việt Nam vô địch -
Loạt ảnh cưới HD của Shin Min Ah – Kim Woo Bin chính thức lộ diện: Visual điện ảnh khiến cả châu Á "dậy sóng" -
Lời trăng trối ám ảnh của nữ bác sĩ qua đời ở tuổi 35 vì ung thư hạch: "Tôi chưa từng tưởng tượng mình là bệnh nhân" -
Ngỡ ngàng nhan sắc của quý tử nhà Hyun Bin - Son Ye Jin: Đẹp như bước ra từ truyện tranh! -
Cúm Hong Kong được cảnh báo có khả năng gây đại dịch toàn cầu -
Xôn xao clip Kim Woo Bin – Shin Min Ah xuất hiện trước khoảnh khắc thề nguyện? -
Sai lầm khi giặt đồ đêm: Thói quen tưởng tiện lợi nhưng lại "rước họa" vào thân -
Nghịch lý giá vàng: Người đu đỉnh lỗ "kép" hàng triệu đồng dù giá thế giới đi lên
Xã hội
22/07/2025 07:26Hà Nội di dân khỏi chung cư nguy hiểm trong đêm
êm 21/7, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng cho biết, chính quyền phường đã hoàn thành công tác tuyên truyền vận động người dân di dời khỏi chung cư G6A Thành Công để tránh trú bão.
Theo ông Dũng, các lực lượng, đoàn thể đã tích cực tham gia vận động từ tối 21/7 và nhận được sự ủng hộ đồng thuận của người dân nên việc di dời diễn ra ngay tối cùng ngày. Đến 21h hộ dân cuối cùng đã dời khu chung cư đến nơi lưu trú tạm do chính quyền bố trí.
"Tổng cộng có 18 nhân khẩu đang sinh sống tại 8 căn hộ, trong đó có 2 người trên 75 tuổi và 2 thiếu niên dưới 14 tuổi", Chủ tịch phường Giảng Võ thông tin và cho biết sau khi người dân tạm di dời, chính quyền bố trí lực lượng dân quân chốt trực để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản của người dân.

Cũng theo lãnh đạo phường Giảng Võ, trong thời gian người dân phải tạm di dời tránh bão, chính quyền sẽ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nhân dân tránh trú ảnh hưởng của bão Wipha.
Để phòng ngừa nguy cơ rủi ro do cơn bão số 3 có thể gây ra, chiều ngày 21/7, UBND phường Giảng Võ đã có văn bản yêu cầu các hộ dân chưa chấp hành di chuyển tạm cư, các hộ dừng mọi hoạt động cho thuê, mượn nhà để ở, kinh doanh, chủ động, khẩn trương di dời khỏi nhà nguy hiểm. Trong tình huống khẩn cấp yêu cầu các chủ sở hữu, sử dụng di chuyển tạm thời người và tài sản đến nơi an toàn (vào trường học, nhà văn hóa địa bàn dân cư theo phương án đã xây dựng).
Sau khi ban hành văn bản, chiều và tối 21/7, chính quyền và lực lượng chức năng đã vận động người dân di dời để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn. Chính quyền cũng cam kết với người dân sẽ đảm bảo tài sản của họ tại khu vực nhà G6A.
Khu nhà G6A gồm 5 tầng, có 3 khối, trong đó hai khối 1 và 2 được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D; khối 3 cấp C. Từ năm 2016, tòa G6A Thành Công đã được cơ quan kiểm định công bố là nhà nguy hiểm cấp độ D, phải di dân để phá dỡ, xây dựng lại. Hơn 9 năm được vận động di dời, hàng chục hộ dân chung cư G6A Thành Công, quận Ba Đình, vẫn ở lại ngay cả khi phía ngoài được quây tôn kín.
Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền di dời người dân khỏi các chung cư nguy hiểm khi bão về.
Tháng 9/2024 khi cơn bão Yagi đổ bộ, quận Ba Đình đã di dời các hộ dân khỏi chung cư nguy hiểm. Trong đó, có các hộ dân tại 3 nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D là G6A Thành Công đơn nguyên 3 - C8 Giảng Võ, đơn nguyên 1- nhà A Ngọc Khánh và hiện đã được bố trí nơi tạm cư. Cũng tại thời điểm đó, chính quyền quận Hoàng Mai di dời 48 hộ dân với 160 nhân khẩu ra khỏi khu tập thể cũ A7, phường Tân Mai.
Để ứng phó bão, tối 21/7 Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có công điện khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão Wipha. Chủ tịch thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã chủ động rà soát các khu dân cư, tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu.
"Tổ chức thực hiện kiểm soát việc đi lại, phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, dông lốc trước bão; kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở", công điện của Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nêu rõ.
- Hơn 50.000 lao động Mỹ mất việc trong năm 2025 vì AI (1 giờ trước)
- MU đón tin dữ về Bruno Fernandes sau trận thua Aston Villa (1 giờ trước)
- 5 món ăn giúp khí huyết lưu thông, da dẻ hồng hào suốt mùa đông (1 giờ trước)
- Bê bối tại Điện Élysée: Nhân viên "tuồn" hàng trăm báu vật quốc gia lên sàn đấu giá trực tuyến (1 giờ trước)
- Nhóm học sinh hành hung người vô gia cư ở Huế: Hiệu trưởng thừa nhận có học sinh “chưa ngoan” tham gia (1 giờ trước)
- Pháp công bố siêu dự án tàu sân bay hạt nhân 12 tỷ USD: Khẳng định vị thế cường quốc trên biển (1 giờ trước)
- Lộ diện nhóm đối tượng dàn cảnh bán "thiên thạch" để cướp 1,5 tỷ đồng tại Đắk Lắk (1 giờ trước)
- Gỡ clip về Thương Tín sau tranh cãi, MC Khánh Hoàng lần đầu nói rõ lý do tiếp tục gây xôn xao (2 giờ trước)
- Đại án Tập đoàn Phúc Sơn: 4 cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc được giảm án (2 giờ trước)
- Bảng giá lăn bánh Hyundai Accent cuối tháng 12/2025: Đủ hấp dẫn để hạ gục Honda City và Toyota Vios (2 giờ trước)