Xã hội

Hà Nội: Dòng người ùn ùn đội mưa đổ về quê ăn Tết

Hàng ngàn người đã đổ dồn về các bến xe ở Thủ đô Hà Nội đón xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Trong chiều 14.2, các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, ga Hà Nội đều trong tình trạng đông đúc.

Hàng ngàn người đã đổ dồn về các bến xe ở Thủ đô Hà Nội đón xe về quê nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Trong chiều 14.2, các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, ga Hà Nội đều trong tình trạng đông đúc.
Năm nay, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi từ ngày 15.2 đến hết ngày 23.2 (tức là từ 27 Tết đến hết mùng 5 Tết). Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 9 ngày, gồm 4 ngày cuối năm Giáp Ngọ và 5 ngày đầu năm Ất Mùi. Người lao động sẽ đi làm bù vào thứ bảy (14.2) để nghỉ thứ hai (16.2).
 
Hôm nay 14/2, ngày làm việc cuối cùng của nhiều người dân tại Hà Nội. Bất chấp trời mưa và rét, nhiều người hối hả đổ về bến xe, ga tàu để kịp về quê sớm nhất. Giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển đã xảy ra ùn tắc.
 

Dòng phương tiện nườm nượp nối đuôi nhau trên đường Khuất Duy Tiến

 
Tại bến xe Mỹ Đình: Các khu vực như sảnh trước cửa bến, nhà chờ, quầy bán vé, bãi sau của bến xe đã đông nghịt người. Ai nấy mang lỉnh kỉnh đồ đạc và vội vã mua vé tìm xe về quê nghỉ Tết.
 
Ông Nguyễn Phi Thanh, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, dự kiến hai ngày đông người bắt xe về quê nhất sẽ là ngày 14 và 15.2. Ngày cao điểm có thể lên đến 40.000 lượt khách/ngày. Từ chiều 13.2 đến trưa 14.2, bến xe đã đón 32.000 lượt khách.
 
“Để đảm bảo nhu cầu đi lại của bà con về quê nghỉ Tết, chúng tôi đã  huy động gần 150 xe ô tô chạy tăng cường cho các tuyến Hà Nội – Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai…Công tác an ninh tại bến được đảm bảo. Đến nay chưa có hành khách nào phản ánh về việc bị móc túi, mất đồ”, ông Thanh nói.
 
Ông Thanh cho biết, đối với những nhà xe nhồi nhét khách, hành khách có thể phản ánh về bến xe. Nếu đúng sự thật, đại diện bến xe sẽ lập biên bản và cho đình tài ngay. Đồng thời, bồi thường lại tiền vé cho hành khách.
 
Tương tự, tại bến Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm…lượng khách cũng đổ về bến tăng hơn nhiều so với ngày thường. Các bến cũng đã bố trí hàng trăm xe tăng cường, đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu đi lại của người dân.
 
Tại ga Hà Nội, nhiều người dân đã đổ dồn về bắt tàu về quê nghỉ Tết Nguyên Đán
 

Bên trong tàu hỏa, các chỗ ngồi đã chật cứng

 
Trong khi đó, ông Hà Quốc Hùng, trưởng ga Hà Nội cho hay, những ngày bình thường, ga chỉ có 8 tàu chạy từ Hà Nội đi Sài Gòn và ngược lại. Tuy nhiên trong những ngày Tết Ất Mùi, để đảm bảo nhu cầu của bà con, đơn vị huy động thêm 12 tàu chạy tăng cường từ Hà Nội đi Sài Gòn.
 
“Hiện tại, chúng tôi vẫn đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Ất Mùi 2015. Chúng tôi luôn có 8 cán bộ túc trực đảm bảo an ninh cho hành khách. Đến hiện tại chưa có hành khách nào phản ánh về tình trạng trộm cắp ở bến”, ông Hùng nói.
 
Hình ảnh ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội chiều 14.2:
 
Mọi ngả đường đổ về bến xe Mỹ Đình đông nghịt người, họ mang theo rất nhiều đồ đạc trở về quê hương ăn Tết sau một năm mưu sinh trên thành phố.
 
Trời mưa phùn và rét nhưng ai cũng hồ bởi ai cũng mong đợi cuộc đoàn tụ đón năm mới
 
Em bé theo chân mẹ về quê phải lấy chăn mỏng quấn quanh người đứng dưới mưa chờ đợi bắt xe
 
Từ những em nhỏ...
 
...các bạn sinh viên...
 
...hay những người dân lao động, ai cũng nhanh chân vào bến
 
Lượng người đổ về bến mỗi lúc một đông.
 
Phía trong hành lang chờ xe xuất bến, hàng nghìn người đứng, ngồi đợi xe đúng tuyến để trở về quê
 
Nhiều người phải kiên nhẫn chờ đợi mấy tiếng đồng hồ mới có xe
 
Phía trong nhà chờ, người dân với đồ đạc chất đầy chờ đợi chuyến xe đêm
 
Chen nhau mua vé
 
Nháo nhác tìm xe
 
Đồ đạc theo chân người dân về quê đón Tết
 
Phía ngoài bến xe, đường Phạm Hùng, nhiều người dân ngồi đợi xe
 

Do lượng người đổ về bến đông nên đường Phạm Hùng trước cổng bến xe luôn xảy ra tình trạng tắc cục bộ

 
>> Ngày làm việc cuối cùng, người Hà Nội đội mưa, chôn chân giữa đám đông ùn tắc
>> Vật vã đường về quê ăn Tết
>> Cuối năm "cháy" xe taxi về quê ăn Tết
 
Theo Nguyễn Đức - Hồng Phú (Dân Việt)