Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ 24 đến 31/7, toàn địa bàn thành phố đã ghi nhận 268 ca mắc COVID-19 trải rộng tại 89 phường, xã.
03-1785755381-ha-noi-ghi-nhan-268-ca-covid-19-them-nhieu-o-dich-sot-xuat-huyet-moi
Ảnh minh họa: CDC Hà Nội

Tính chung từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số ca COVID-19 trên địa bàn là 855 ca tại 114 phường, xã, cho thấy mức giảm đáng kể so với con số 2.147 ca của cùng kỳ năm 2025.  

Giải thích về xu hướng gia tăng gần đây của các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như Covid-19 và Adenovirus, đại diện CDC Hà Nội nhận định nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ nhu cầu giao thương, du lịch, các hoạt động học tập ngoại khóa gia tăng cùng sự tập trung đông người trong mùa hè. Cơ quan chuyên môn đồng thời đưa ra cảnh báo số ca mắc khả năng cao sẽ còn tiếp tục đà tăng trong thời gian tới.  

Tnh hình sốt xuất huyết trên địa bàn cũng đang có những diễn biến đáng chú ý. Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 175 ca mắc sốt xuất huyết tại 66 phường, xã (tăng 29 ca so với tuần trước đó là 146 ca), tập trung đông nhất tại các khu vực như Hồng Vân, Phúc Thọ, Hà Đông, Dân Hòa, Xuân Đỉnh...

Tính từ đầu năm, thành phố đã có 1.046 ca sốt xuất huyết tại 113 phường, xã. Dù chưa có trường hợp tử vong nào, nhưng so với con số 579 ca của cùng kỳ năm 2025, số lượng bệnh nhân hiện tại đã tăng lên rõ rệt.

Tuần qua thành phố đã phát hiện thêm 10 ổ dịch mới chủ yếu tại các khu dân cư thuộc Chương Mỹ, Thanh Oai, Đông Anh, Hồng Vân, Khương Đình, Ô Diên, Văn Miếu và Xuân Đỉnh. Như vậy, tính từ đầu năm đã có 42 ổ dịch xuất hiện, trong đó vẫn còn 17 ổ dịch đang hoạt động phức tạp.

Đối với bệnh tay chân miệng, thành phố ghi nhận 110 ca mắc tại 62 phường, xã trong tuần (tăng 1 ca so với tuần trước), xuất hiện nhiều ở Hà Đông, An Khánh, Văn Miếu, Xuân Đỉnh, Dương Nội, Yên Hòa...

Từ đầu năm, Hà Nội đã có 4.294 ca mắc tại 126 phường, xã, tăng cao hơn so với 3.411 ca của cùng kỳ năm ngoái. CDC Hà Nội nhận định dù các ca bệnh hiện tại vẫn ghi nhận rải rác là chính, nhưng nguy cơ bùng phát mạnh rơi vào tháng 8 và tháng 9 tới là rất lớn khi học sinh tựu trường sau kỳ nghỉ hè.  

Ngoài ra, tình hình các dịch bệnh khác ghi nhận những chiều hướng trái ngược. Bệnh sởi ghi nhận 10 ca mắc mới tại 9 phường, xã trong tuần, đưa tổng số ca từ đầu năm lên 364 ca, giảm mạnh so với 4.314 ca cùng kỳ năm 2025.

Trái lại, bệnh ho gà ghi nhận 4 ca mắc mới tại 4 phường, xã, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 87 ca tại 50 phường, xã, tăng so với con số 20 ca của cùng kỳ năm trước.  

Để kiểm soát dịch bệnh, CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch trên địa bàn, phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch.

CDC Hà Nội cũng yêu cầu các trạm y tế địa phương chủ động triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất tại khu vực nguy cơ cao; đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động phòng bệnh, phối hợp với ngành thú y theo dõi các bệnh lây từ động vật sang người và vận động người dân tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine phòng bệnh.

PV (SHTT)