UBND TP Hà Nội dự kiến lắp đặt hơn 24.000 camera AI trong năm 2026 nhằm tăng cường giám sát giao thông, trật tự đô thị, môi trường và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn lớn của thành phố.

Thông tin mang tính đột phá này được đưa ra trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trước đó, người dân tại các phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai đã bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao những động thái quyết liệt của chính quyền trong việc lập lại trật tự đô thị và giành lại không gian vỉa hè cho người đi bộ. Đồng thời, cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt, mong muốn được thông tin cụ thể về tiến độ cũng như thời gian hoàn thành mạng lưới camera AI giám sát để xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

20-1781923337-ha-noi-lap-them-hon-24000-camera-ai-buoc-dot-pha-cong-nghe-nham-hoa-giai-5-diem-nghen-do-thi
Camera AI "quét" vi phạm ở Hà Nội. Ảnh: CACC

Hiệu quả thực tế của công nghệ AI trong quản lý đô thị đã được chứng minh qua những con số cụ thể. Theo báo cáo từ UBND thành phố, chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày 14/1 đến ngày 26/2, lực lượng Công an TP Hà Nội đã khai thác hiệu quả hệ thống camera AI để tiến hành rà soát hình ảnh. 

Qua đó, cơ quan chức năng đã xác định được 976 trường hợp có đầy đủ căn cứ pháp lý để gửi thông báo phạt nguội. Các hành vi vi phạm bị phát hiện chủ yếu xoay quanh việc bán hàng trên lòng đường, vỉa hè; chiếm dụng trái phép không gian công cộng để kinh doanh và các vi phạm liên quan đến vệ sinh môi trường.

Để tiếp tục nhân rộng mô hình thành công này, trong năm 2026, Công an TP Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai hai dự án camera giám sát quy mô lớn với tổng số lượng lên tới 24.131 camera AI.

Dự án trọng điểm đầu tiên tập trung vào việc nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông. Dự án này thuộc phạm vi quản lý của Phòng CSGT, bao gồm 2.460 camera cùng 100 tủ điều khiển giao thông, hướng tới mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự và tối ưu hóa quy trình xử lý vi phạm hành chính. Toàn bộ hạng mục của dự án này dự kiến sẽ cán đích và hoàn thành trong tháng 7.

Song song với đó, dự án thứ hai mang tính quy mô hơn với 21.671 camera AI cũng sẽ được triển khai. Đây là hệ thống camera chuyên biệt phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và trực tiếp hỗ trợ giải quyết các bài toán đô thị. Theo lộ trình, dự án khổng lồ này dự kiến sẽ hoàn tất việc lắp đặt trong quý 4 năm nay.

Với việc thiết lập mạng lưới camera AI dày đặc và thông minh này, chính quyền thành phố đặt kỳ vọng lớn vào một bước chuyển mình mạnh mẽ, giúp kiểm soát và xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn lớn đang đè nặng lên hạ tầng thủ đô bao gồm: nạn ùn tắc giao thông, vi phạm trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, mất an toàn thực phẩm và tình trạng ngập úng mỗi khi mùa mưa đến.

PN (SHTT)