-
Kỳ tích cụ bà 88 tuổi đẩy lùi suy thận giai đoạn cuối nhờ "liều thuốc" ít người chú ý -
Thủ tướng ra "tối hậu thư": Tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu -
Ngân hàng thu giữ tài sản của "ông lớn" may mặc An Phước -
Giá xăng dầu biến động, cơ quan quản lý tính kịch bản điều hành Quỹ Bình ổn và phương án thuế -
Cuba: Lưới điện quốc gia đổ sập, 10 triệu người bị ảnh hưởng, đất nước chìm trong bóng tối -
Ưu tiên xử lý chiến sự Trung Đông, Tổng thống Trump đề nghị hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình -
Giá xe Toyota Corolla Cross lăn bánh giữa tháng 3/2026 "rẻ như rau", quyết cho Kia Seltos "đo ván" -
Giá bán iPhone Fold màn gập dần hé lộ, không cao như bạn nghĩ, cạnh tranh thẳng mặt với Galaxy Z Fold7 -
Lý do nam nhạc sĩ gạo cội của Việt Nam được "đặc cách" bỏ phiếu bầu cử tại nhà riêng -
Nữ sinh lớp 8 Nghệ An "mất tích" bí ẩn đã trở về, kể lại cuộc sống trong gần 1 tháng qua
Xã hội
24/05/2025 21:36Hà Nội: Một gia đình 7 người ở Cầu Giấy cùng mắc COVID-19
Gia đình 7 người cùng mắc COVID-19
Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, câu chuyện của chị Lan Anh (28 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội), một giáo viên, là minh chứng rõ nét. Chị cho biết: "Triệu chứng ban đầu là thấy cơ thể mệt mỏi đau người." Ngay sau đó, chồng chị cũng gặp tình trạng tương tự, kèm sốt và phải nghỉ làm. Điều đáng nói, ban đầu chị "không hề nghĩ đến trường hợp bản thân mắc COVID-19".
Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ vào Chủ nhật (18/5) khi con gái chị sốt cao. Kết quả test nhanh khiến cả gia đình 7 người bàng hoàng: tất cả đều dương tính. Chị Lan Anh mô tả các triệu chứng đợt này là "mỏi mệt, ho khan kèm theo khó thở," và ho có đờm kéo dài ngay cả sau khi khỏi. Chồng chị phải dùng đến Panadol để giảm mệt. May mắn, sự việc xảy ra vào cuối tuần nên công việc không bị ảnh hưởng quá nhiều, và quan trọng hơn, "cả nhà không ai phải nhập viện điều trị".
Chị chia sẻ thêm về cách xử lý tại nhà: "nếu quá mỏi người thì uống thêm Panadol, uống nước tía tô. Riêng con gái mình triệu chứng nặng hơn chút thì bị sốt, phải uống hạ sốt 3 lần trong nửa ngày... sau khi cắt sốt thì bé có vui chơi bình thường."
Thai phụ 16 tuần đối mặt COVID-19: "Nhẹ hơn cúm thường, nhưng cẩn trọng là trên hết"
Một trường hợp khác được Người Đưa Tin ghi nhận là chị Thúy Quỳnh, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội, đang mang thai ở tuần thứ 16. Dù đã có kinh nghiệm một lần mắc COVID-19 trước đó, chị vẫn không khỏi lo lắng khi thấy que test hiện hai vạch.
"Tuần trước tôi xuất hiện vài triệu chứng giống cảm cúm thông thường như sổ mũi, đau rát họng, đau đầu và ngạt mũi. Đôi lúc có sốt nhẹ," chị Quỳnh kể. Chị khẳng định, so với lần mắc trước, triệu chứng lần này "nhẹ hơn rất nhiều, không sốt cao hay ho nhiều."
Tuy nhiên, với tâm thế của một người mẹ tương lai, chị Quỳnh chủ động xin nghỉ làm để cách ly, bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé, đồng thời tránh lây nhiễm. Chị cho biết: "Tôi chỉ xông gừng sả, không uống thuốc." Một thông tin quan trọng từ bác sĩ là "ở tuần thai thứ 16, thai nhi đã hình thành cơ bản nên ít nguy cơ hơn so với 12 tuần đầu." May mắn, chị không bị sốt cao. Sau khoảng 4-5 ngày, chị hồi phục hoàn toàn và đã đi siêu âm, thăm khám lại, "mọi thứ đều ổn định."
Từ trải nghiệm của mình, chị Quỳnh nhận định: "Theo tôi, ở thời điểm hiện tại, COVID-19 giống như một loại cúm thông thường, không còn quá đáng sợ như trước." Dù vậy, chị vẫn khuyên mọi người: "cần chú ý để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Việc đeo khẩu trang ở nơi đông người, giữ gìn vệ sinh cá nhân và tiêm vaccine đầy đủ vẫn là những biện pháp hữu hiệu."
Bộ Y tế khuyến cáo 5 biện pháp chủ động phòng dịch
Trước tình hình này, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân không chủ quan và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống COVID-19:
- Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông và tại cơ sở y tế.
- Hạn chế tụ tập nơi đông người nếu không cần thiết.
- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
- Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực và dinh dưỡng hợp lý.
- Đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở để được kiểm tra và xử lý kịp thời.
Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc sẵn sàng thu dung, điều trị hiệu quả các ca bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, người cao tuổi, và khuyến cáo người dân đến/về từ các nước có số ca mắc cao cần chủ động theo dõi sức khỏe.
Dù COVID-19 có vẻ "hiền" hơn, ý thức phòng bệnh và bảo vệ cộng đồng, nhất là những người dễ bị tổn thương, vẫn là điều cần được ưu tiên hàng đầu.
PN (SHTT)
- Apple “khai tử” dòng máy dùng cổng Lightning đầu tiên (10:17)
- Thảm kịch 42 con cú gục chết: Sai lầm từ một dấu phẩy và lỗ hổng pháp lý chấn động (10:01)
- Chủ đầu tư xin lỗi, cam kết hỗ trợ 8 hộ dân sống cheo leo ở Đồng Nai (10:01)
- Mẹ chồng từ chối chăm cháu, đòi lại tiền cưới khi chúng tôi khó khăn... (27 phút trước)
- Bí ẩn sự biến mất của Tân Lãnh tụ tối cao Iran: Thoát chết thần kỳ sau trận không kích hủy diệt (33 phút trước)
- Kỳ tích cụ bà 88 tuổi đẩy lùi suy thận giai đoạn cuối nhờ "liều thuốc" ít người chú ý (34 phút trước)
- Fan Hàn Quốc tranh cãi việc huy động 6.500 cảnh sát chỉ để bảo vệ concert của BTS (34 phút trước)
- Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Chiến thuật chọn nguyện vọng để không "trượt hết" khi bỏ phân tuyến (40 phút trước)
- Thanh niên đột nhập chung cư của họ hàng, phá két trộm hơn 5 cây vàng để đi du lịch (44 phút trước)
- Thủ tướng ra "tối hậu thư": Tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu (46 phút trước)