Xã hội

Hà Nội mưa to kèm dông lốc và sấm chớp từ sáng sớm, các tuyến đường vắng bóng người

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, miền Bắc nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác. Do mưa lớn từ sáng sớm nên tại một số tuyến phố khu vực nội thành Hà Nội vắng bóng người.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên từ nay (27/8) đến ngày 28/8, ở Bắc Bộ nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác.

Tại khu vực Hà Nội, sáng 27/8, mưa lớn xuất hiện tại Hà Nội kèm theo dông và sấm chớp. Lúc 7h, hình ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar cho thấy mây dông phát triển gây mưa rào cho khu vực các huyện, Sóc Sơn, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa và Phú Xuyên.

Theo số liệu quan trắc, lúc 8h, mưa lớn tập trung ở các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy và Nam Từ Liêm. Từ 7h50 đến 8h, lượng mưa ghi nhận được tại các khu vực này tương đối lớn, dao động 20-30 mm. Một số đoạn thuộc các tuyến phố Vũ Trọng Phụng, Bùi Xương Trạch, Hoa Bằng, ngập với độ sâu 0,1 m.

Hà Nội mưa to kèm dông lốc và sấm chớp từ sáng sớm, các tuyến đường vắng bóng người
Trận mưa lớn kèm dông lốc khiến một số đoạn đường trũng bị ngập
Hà Nội mưa to kèm dông lốc và sấm chớp từ sáng sớm, các tuyến đường vắng bóng người - 1
Những người điều khiến xe máy phải chạy né các chiếc ô tô tải tại các đoạn đường ngập để không bị sóng nước bắn lên người
Hà Nội mưa to kèm dông lốc và sấm chớp từ sáng sớm, các tuyến đường vắng bóng người - 2
Sau trận mưa dông kèm sấm chớp lúc sáng sớm, đường phố Hà Nội vắng bóng người qua lại

Hà Nội mưa to kèm dông lốc và sấm chớp từ sáng sớm, các tuyến đường vắng bóng người - 3

Hà Nội mưa to kèm dông lốc và sấm chớp từ sáng sớm, các tuyến đường vắng bóng người - 4

Hà Nội mưa to kèm dông lốc và sấm chớp từ sáng sớm, các tuyến đường vắng bóng người - 5

Hà Nội mưa to kèm dông lốc và sấm chớp từ sáng sớm, các tuyến đường vắng bóng người - 6
Đến khoảng 8h sáng mưa ngớt, một nhân viên môi trường tranh thủ đi thu gom rác bên đường

Hà Nội mưa to kèm dông lốc và sấm chớp từ sáng sớm, các tuyến đường vắng bóng người - 7

Hà Nội mưa to kèm dông lốc và sấm chớp từ sáng sớm, các tuyến đường vắng bóng người - 8

Hà Nội mưa to kèm dông lốc và sấm chớp từ sáng sớm, các tuyến đường vắng bóng người - 9
Trời ngớt mưa nên một số người dân tranh thủ mặc áo mưa, di chuyển đến nơi làm việc

Theo dự báo, từ nay (27/8) đến ngày 28/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm (mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông chủ yếu tập trung và chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ở khu vực từ Khánh Hoà đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ha-noi-mua-to-kem-dong-loc-va-sam-chop-tu-sang-som-canh-bao-nhieu-tuyen-pho-bi-ngap-161212708094120574.htm