Xã hội

Hà Nội "né" các câu hỏi về dự án đường ống nước Sông Đà

Nhiều câu hỏi xung quanh dự án đường ống nước Sông Đà giai đoạn 2 được báo giới đưa ra, nhưng đáp lại chỉ là một câu trả lời ngắn gọn của đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội “các nhà báo còn câu hỏi nào nữa không?”, rồi kết thúc trong sự ngỡ ngàng của báo giới.

 
Nhà báo Nguyễn Việt Chiến - Báo Người Hà Nội đặt câu hỏi: "Ngày 30.3, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hà Nội phải báo cáo về việc thực hiện dự án đường ống nước Sông Đà. Cụ thể là việc thẩm định chất lượng, các dự án ký kết như thế nào, dự án thực hiện đến đâu? Đề nghị ông Trần Xuân Hà (Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - PV) cho biết về vấn đề này?".
 

Ông Trần Xuân Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì cuộc họp báo Thành ủy. Ảnh: Vietq

Tiếp đó, phóng viên cũng nêu vấn đề về đường ống nước Sông Đà giai đoạn 2 lựa chọn công nghệ của Trung Quốc được cho là đáng báo động, bởi có những thông tin gang dẻo của Trung Quốc rất rẻ, nhiều độc hại.

Các nhà báo cũng quan tâm đến việc Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước Sông Đà. "Việc cấp nước Sông Đà rất gay go, không biết đến bao giờ chúng ta sẽ dùng được nước mặt Sông Hồng?" - một phóng viên đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, đáp lại những câu hỏi về lĩnh vực đang nóng nhất hiện nay của TP, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND TP.Hà Nội chỉ giải đáp một số câu hỏi về dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm ở công viên Thống Nhất, việc phòng chống dịch bệnh tại Hà Nội.

Sau đó, ông Trần Xuân Hà - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - hỏi các nhà báo còn câu hỏi nào nữa không và kết thúc buổi họp báo trong sự ngỡ ngàng của nhiều phóng viên. Các câu hỏi liên quan đến dự án đường ống nước Sông Đà 2 đều chưa được lãnh đạo Hà Nội giải đáp, cung cấp thông tin.

Trước đó Công ty Nước sạch Vinaconex đã thông báo một nhà thầu Trung Quốc trúng thầu cung cấp đường ống nước Sông Đà giai đoạn 2 bằng nguyên liệu gang dẻo.
 

Dư luận lo lắng về việc doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu dự án nước Sông Đà. Ảnh: Internet

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát toàn bộ quá trình thực hiện Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) làm chủ đầu tư. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP.Hà Nội báo cáo trước ngày 31.3.

Được biết, ngày 28.3 Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì cuộc họp để bàn về dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn nước sạch Sông Đà số 2. Tham dự cuộc họp có Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đầu thầu (Bộ KH&ĐT); Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Kinh tế xây dựng và Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cùng chủ đầu tư dự án.

Hiện chủ đầu tư dự án cũng chưa ký kết hợp đồng chính thức với nhà thầu Trung Quốc cung cấp đường ống cho dự án cấp nước Sông Đà 2.
 
>> Dự án nước sông Đà 2: Chưa ký hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc
>> Đường ống nước sông Đà 2: Ống gang dẻo hay miệng lưỡi Trung Quốc dẻo?
>> Chọn nhà thầu Trung Quốc: "Có cái gì không chỉ là ham rẻ, có lợi ích nhóm hay không?"
>> Quản lý thế nào để Trung Quốc thắng thầu hầu hết?
>> Đường ống nước sông Đà số 2: Nhà thầu Trung Quốc thắng
>> Điều gì khiến Việt Nam có thể không còn được vay vốn ODA?
 
Theo Nguyễn Hòa (Dân Việt)