Xã hội

Hà Nội: Người Hàn Quốc tử vong, phong toả tạm thời chung cư ở quận Bắc Từ Liêm

Ngày 17-2, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm phong tỏa tòa nhà R2, khu chung cư Goldmark City liên quan đến một người Hàn Quốc tử vong, để xét nghiệm phòng COVID-19.

Theo thông tin ban đầu phóng viên ghi nhận tại hiện trường, người đàn ông có quốc tịch Hàn Quốc được phát hiện tử vong trong căn hộ trên tầng 21 vào sáng cùng ngày 17-2. Người đàn ông sinh năm 1974, thuê căn hộ tại khu R2 để ở.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, lực lượng công an cùng đội ngũ y tế đã có mặt tại hiện trường, cấp bách triển khai các biện pháp phong toả để làm rõ vụ việc. Hàng rào sắt được cơ quan chức năng bố trí xung quanh khu căn hộ R2, mọi hoạt động ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ.

Trong khi đó, các nhân viên y tế triển khai các biện pháp khử khuẩn, phòng chống dịch Covid-19 với nhiều thiết bị y tế được đưa tới hiện trường bằng xe chuyên dụng.

Hiện, Công an quận Bắc Từ Liêm đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông ngoại quốc tử vong tại khu căn hộ R2. Cùng với đó, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nạn nhân có mắc Covid-19 hay không.

Hà Nội: Người Hàn Quốc tử vong, phong toả tạm thời chung cư ở quận Bắc Từ Liêm
Toà chung cư nơi ghi nhận một bệnh nhân nước ngoài tử vong

Tính đến sáng nay, Hà Nội ghi nhận 36 ca mắc Covid-19 tại 8 quận, huyện Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình và Tây Hồ.

Trước đó, tối 13/2, Hà Nội ghi nhận một chuyên gia người Nhật Bản 54 tuổi, kết thúc cách ly tại TP.HCM, bay về Hà Nội tại khách sạn Somerset Westpoint (phường Quảng An, quận Tây Hồ). Người đàn ông được xác định dương tính với SARS-CoV-2, nguyên nhân tử vong ban đầu là do suy hô hấp, không có dấu hiệu hình sự. Sau đó, 2F1 liên quan chuyên gia này, cũng được xác định nhiễm Covid-19.

Khu chung cư Goldmark City gồm nhiều toà nhà được xây dựng trên diện tích khá rộng. Khu căn hộ R2 nằm cách các khu căn hộ khác từ 50 m đến 100 m, tuy nhiên có khu sân chơi chung. Sáng cùng ngày 17-2, khi phát hiện sự việc, tại khu sân chung khá vắng vẻ, một số người hiếu kỳ tập trung theo dõi nhưng đã được lực lượng bảo vệ nhắc nhở và rời đi.

HP (Nguoiduatin.vn)