Nắng nóng diện rộng đang bao trùm khắp miền Bắc và Trung Bộ, trong đó Hà Nội hiện là nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước
23-1779536029-ha-noi-nong-nhat-ca-nuoc-dot-nang-nong-hien-nay-keo-dai-den-khi-nao
Ảnh minh họa

Dự báo trong 4 ngày tới, nắng nóng sẽ lên đỉnh điểm khiến nhiều khu vực ở miền Trung có thể vượt ngưỡng 40 độ C.  

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay trong ngày đầu tiên của đợt nắng nóng diện rộng này, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ đã ghi nhận mức nhiệt tăng rất cao. Số liệu quan trắc lúc 13h trưa nay (23/5) cho thấy nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi vượt trên 37 độ C. Đáng chú ý, thủ đô Hà Nội trở thành một trong những điểm oi bức nhất cả nước khi trạm Sơn Tây đạt 37,7 độ C và trạm Láng đạt 37,6 độ C. Trạm Vĩnh Yên của Phú Thọ chạm mức 37,3 độ C.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Với độ ẩm tương đối lúc 13h chỉ dao động từ 50-55%, cộng hưởng cùng hiệu ứng đô thị từ bê tông và mặt đường hấp nhiệt, cảm giác thực tế ngoài trời tại thủ đô và các thành phố lớn nóng bức hơn rất nhiều. Các chuyên gia khí tượng nhận định, nhiệt độ thực tế ngoài trời tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa có thể cao hơn từ 2-4 độ C, thậm chí lớn hơn nữa so với số liệu công bố.  

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo từ ngày mai (24/5), nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ cả về cường độ lẫn phạm vi. Trong hai ngày 24-25/5, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ sẽ đối mặt với cái nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, đi kèm độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ từ 40-45%.  

Trong ngày 25/5, tâm nóng sẽ dịch chuyển mạnh vào miền Trung. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đón nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 37-39 độ C, thậm chí xuất hiện những điểm đỉnh điểm vượt quá 40 độ C. Cùng thời gian này, khu vực miền Đông Nam Bộ duy trì nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo nhận định chung, đỉnh điểm của toàn bộ đợt nắng nóng này sẽ rơi vào khoảng từ ngày 24-27/5. Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến dao động từ 36-39 độ C. Một số nơi ở Bắc Bộ và khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Huế không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện mức nhiệt cực đoan trên 39-40 độ C. Đợt nắng nóng diện rộng này ở Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 hoặc 28/5, riêng tại Trung Bộ, nắng nóng đến hết ngày 28/5 mới có dấu hiệu hạ nhiệt.  

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, cơ quan khí tượng lưu ý khung giờ nguy hiểm nhất trong ngày là từ 11h đến 16h. Người dân được khuyến cáo nên hạn chế làm việc lâu ngoài trời, chủ động bổ sung nước và chất điện giải thường xuyên để bảo vệ sức khỏe.

Các chuyên gia y tế cũng đặc biệt nhấn mạnh: “Đặc biệt, người dân cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa không gian ngoài trời nắng và phòng điều hòa để giảm thiểu tối đa nguy cơ sốc nhiệt, kiệt sức hoặc đột quỵ”. Bên cạnh đó, tình trạng nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm đè xuống mức rất thấp không chỉ làm gia tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người già, trẻ nhỏ và những người lao động tự do ngoài trời.  

Sau chuỗi ngày oi bức, thời tiết dự kiến sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ. Từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau đó mưa giảm dần. Tại Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác từ chiều tối ngày 28-30/5.  

Đối với các tỉnh phía Nam, khu vực Nam Bộ từ đêm 25-27/5 ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; từ chiều tối 27/5, mưa giông tăng lên, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, vùng cao nguyên Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, mưa rào và giông vài nơi; riêng đêm 25-26/5 ở Nam cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối; từ chiều tối 27/5, khu vực này cũng chuyển mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.  

PV (SHTT)