Từ ngày 22/5/2026, các tỉnh miền Bắc chính thức khép lại chuỗi ngày mưa giông để đón nắng nóng trở lại, trong khi khu vực Trung Bộ tiếp tục hứng chịu những đợt gay gắt diện rộng.
22-1779409294-du-bao-thoi-tiet-225-mien-bac-va-trung-bo-buoc-vao-dot-nang-nong-dien-rong-nam-bo-don-mua-giong-giai-nhiet

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 22/5 ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt tại Bắc Bộ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ cùng Nam Phú Thọ bắt đầu chạm ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt phổ biến từ 35-36 độ, có nơi vượt quá 36 độ, đi kèm độ ẩm chạm mức 50-55%. 

Tại thủ đô Hà Nội, bầu trời ban ngày phổ biến có mây và oi nóng rõ rệt khi nhiệt độ cao nhất tăng mạnh 3 độ so với ngày trước đó, dao động từ 34-36 độ, đêm không mưa. Các nơi khác thuộc Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ cũng duy trì ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào hoặc giông vài nơi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sức nóng lan tỏa mạnh mẽ hơn từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Khu vực này ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ với độ ẩm giảm sâu còn 45-50%. Trong khi miền Bắc và miền Trung oi ả, khu vực Nam Bộ và TP.HCM lại có thời tiết dễ chịu hơn nhờ mây thay đổi, ngày nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 31-33 độ. 

Tuy nhiên về chiều tối và tối, khu vực này sẽ đón mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi mưa to cục bộ trên 50mm. Cao nguyên Trung Bộ cũng có kiểu thời tiết ngày nắng mát mẻ từ 31-34 độ, chiều muộn có mưa giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng diện rộng này tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn tiếp diễn và tăng nhiệt trong nhiều ngày tới. Riêng ngày 23/5, mức nhiệt tại Bắc Bộ có thể leo lên tới 37 độ, còn dải đất từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ chuyển nắng nóng gay gắt, có nơi vượt ngưỡng 38 độ.

Người dân cần đặc biệt lưu ý nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời tại các khu vực đô thị có thể cao hơn từ 2-4 độ, thậm chí lớn hơn tùy thuộc vào điều kiện mặt đệm bê tông hay đường nhựa. Thời tiết nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp không chỉ làm tăng cao nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt, mà còn dễ gây ra tình trạng mất nước và tổn hại cho cơ thể khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

QT (SHTT)