-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Xã hội
26/12/2024 13:39Hà Nội ô nhiễm không khí đến bao giờ?
Sáng nay (26/12), ô nhiễm không khí tiếp tục tại các tỉnh miền Bắc, trong đó Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, ô nhiễm chủ yếu ở ngưỡng đỏ (có hại cho sức khoẻ mọi người).
Riêng tỉnh Thái Nguyên, ô nhiễm không khí lên ngưỡng tím tại cả 3 điểm đo trên đường Hùng Vương, điểm đo phường Quan Triều và điểm đo Sân vận động gang thép. Đây là ngưỡng ô nhiễm rất có hại cho sức khoẻ mọi người.
Theo dự báo trên trang theo dõi chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ, trong hai ngày cuối tuần 28-29/12, nhờ một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống, chất lượng không khí ở các tỉnh miền Bắc sẽ được cải thiện, duy trì ở ngưỡng vàng (chất lượng không khí trung bình).
Tuy nhiên, ngay sau đó, từ 30/12, các tỉnh miền Bắc lại bước vào một đợt ô nhiễm không khí mới với mức độ ô nhiễm nghiêm trọng hơn.

Trang https://aqicn.org/ nhận định, đợt ô nhiễm tiếp theo từ 30/12 ở mức độ rất nghiêm trọng, chủ yếu ở ngưỡng tím. Đặc biệt, đợt ô nhiễm này sẽ kéo dài cả ngày, thay vì tập trung vào đêm và sáng như đợt ô nhiễm không khí đang diễn ra.
Miền Bắc đang trong mùa ô nhiễm không khí, kéo dài từ tháng 10 năm trước đến khoảng tháng 4 năm sau.
Thời gian này, Hà Nội, Thái Nguyên và các tỉnh đồng bằng sông Hồng thường hứng chịu các đợt ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày với mức độ nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ mọi người, nhất là những người mắc bệnh hô hấp và tim mạch, người già, trẻ em.
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc được xác định bởi các nguyên nhân chính như hoạt động giao thông, công nghiệp, xây dựng và các hoạt động dân sinh như đốt rác, đốt rơm rạ, than tổ ong.
Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có ít nhất 70.000 người tử vong vì ô nhiễm không khí, trung bình cứ mỗi 7,5 phút lại có một người Việt Nam tử vong vì một căn bệnh do tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thường xuyên theo dõi chất lượng không khí để có biện pháp bảo vệ sức khoẻ. Nếu phải tham gia giao thông nên tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng xe máy, xe đạp để giảm tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm, cần sử dụng khẩu trang có khả năng chống bụi mịn PM2,5.
Nên hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng, đặc biệt các gia đình gần đường giao thông, gần khu vực bị ô nhiễm không khí.
Thực hiện vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường. Tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.
Đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch thì cần theo dõi sức khoẻ, nếu xuất hiện các triệu chứng cấp tính như khó thở, ho, sốt cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và được tư vấn, điều trị.
Theo Nguyễn Hoài (Tiền Phong)








- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (20 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (38 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (38 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (49 phút trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (50 phút trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (50 phút trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (50 phút trước)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (58 phút trước)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (1 giờ trước)




