Sáng 2/12, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục chạm mức báo động khi chỉ số AQI đạt 283 – ngưỡng “rất xấu”. Lớp mù dày đặc bao trùm khiến nhiều tòa nhà cao tầng chìm khuất trong sắc trắng xám, tầm nhìn thu hẹp rõ rệt.

Theo ghi nhận, tình trạng không khí ô nhiễm tại Thủ đô diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Từ cầu Thăng Long nhìn về trung tâm thành phố vào sáng sớm, có thể thấy một màn sương đục phủ kín toàn bộ khu vực nội đô.

Trên các trục đường lớn như Trần Duy Hưng, Láng Hạ hay khu phía Tây, người dân đi lại trong cảm giác nặng nề, khi bụi mịn làm mờ toàn bộ đường phố và khiến không gian trở nên tù túng. Những tòa nhà chung cư, văn phòng cao tầng gần như biến vào màn bụi dày.

Ảnh chụp Màn hình 2025 12 02 lúc 07.51.17.png
Hệ thống quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc ghi nhận chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức rất xấu. Ảnh: CEM

Số liệu từ Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc (Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường) cho biết Hà Nội là địa phương ô nhiễm nhất cả nước trong ngày 2/12, với chỉ số AQI lên tới 283. Các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ và TP Hải Phòng cũng ở mức “xấu” (màu đỏ).

Dự báo ngày 3/12, chỉ số AQI tại Hà Nội có thể hạ xuống khoảng 190, tuy giảm nhưng vẫn thuộc nhóm “xấu”, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Do ô nhiễm ở mức cao, nhiều trường học tại Thủ đô đã tạm dừng các hoạt động ngoài trời, chuyển sang tổ chức sinh hoạt trong nhà nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các chuyên gia y tế cảnh báo người dân – đặc biệt là trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người mắc bệnh đường hô hấp – cần hạn chế tối đa việc ra ngoài khi chất lượng không khí xuống thấp như hiện nay. Trong trường hợp phải di chuyển, cần sử dụng khẩu trang đạt chuẩn lọc PM2.5 và đeo đúng cách để đảm bảo hiệu quả.

Tại nhà, người dân được khuyến nghị đóng kín cửa, sử dụng máy lọc không khí và chú ý vệ sinh mũi họng, đồng thời bổ sung dưỡng chất để tăng cường sức đề kháng trong giai đoạn ô nhiễm đạt đỉnh.

Minh Ngọc (SHTT)