Trong khung giờ từ 10h đến 22h ngày 2/9, Công an TP Hà Nội triển khai phương án phân luồng giao thông từ sớm, từ xa tại các cửa ngõ, đồng thời có thể hạn chế xe tải trọng lớn qua khu vực Bến xe Nước Ngầm và nút giao Cổ Linh tùy diễn biến thực tế.

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 được dự báo có lượng lớn phương tiện trở lại Hà Nội. Để giảm áp lực lên các tuyến đường cửa ngõ, Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức, phân luồng giao thông từ sớm và từ xa.

Theo đó, hai khu vực được tập trung điều tiết gồm nút giao khu vực Bến xe Nước Ngầm và nút giao Cổ Linh. Phương án được triển khai trong khoảng thời gian từ 10h đến 22h ngày 2/9.

02-1788321633-ha-noi-phan-luong-han-che-xe-tai-lon-qua-2-nut-giao-cua-ngo-trong-ngay-29
Khu vực nút giao Bến xe Nước Ngầm.

Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ căn cứ tình hình giao thông để chủ động phân luồng từ xa. Khi cần thiết, xe tải trọng lớn sẽ được hạn chế lưu thông qua hai nút giao nói trên nhằm giảm áp lực phương tiện tại khu vực cửa ngõ.

Cùng với việc phân luồng, lực lượng chức năng được tăng cường tại các tuyến đường và nút giao trọng điểm để hướng dẫn, điều tiết giao thông. Mục tiêu là hạn chế nguy cơ hình thành các điểm ùn tắc kéo dài hoặc ùn tắc dây chuyền khi lượng phương tiện tăng cao.

Công an TP Hà Nội yêu cầu CSGT đang làm nhiệm vụ trên các tuyến phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương, chủ động theo dõi tình hình và lưu lượng phương tiện. Công tác điều tiết sẽ được thực hiện ngay từ các tuyến đường dẫn vào khu vực cửa ngõ, thay vì chờ đến khi ùn tắc xảy ra.

Khi mật độ phương tiện tăng mạnh, phương án tổ chức giao thông sẽ được điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế, nhằm duy trì giao thông an toàn, liên tục và thông suốt.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các lái xe, nhất là tài xế điều khiển xe tải trọng lớn, chủ động cập nhật thông tin về phương án phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Người dân trở lại Hà Nội trong chiều và tối 2/9 cũng được đề nghị chủ động bố trí thời gian, hành trình di chuyển để phù hợp với tình hình giao thông. Trong quá trình lưu thông, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định về làn đường, giữ khoảng cách an toàn và tránh chuyển làn tùy tiện.

Đặc biệt, khi mật độ phương tiện tăng cao, người điều khiển phương tiện không đi vào làn dừng khẩn cấp, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế phát sinh thêm các điểm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ Thủ đô.

PN (SHTT)