Theo quy hoạch mới với tầm nhìn kéo dài 100 năm, Hà Nội sẽ từng bước di dời trụ sở của các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương ra khỏi khu vực nội đô lịch sử, tập trung về các khu quy hoạch mới tại Mễ Trì và Tây Hồ Tây nhằm giảm áp lực cho hạ tầng trung tâm thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với định hướng phát triển không gian đô thị và nông thôn theo mô hình hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Trong quy hoạch lần này, Hà Nội xác định việc tổ chức lại hệ thống trụ sở cơ quan hành chính là nhiệm vụ quan trọng để phù hợp với vai trò đặc thù của Thủ đô, đồng thời giải quyết tình trạng quá tải hạ tầng tại khu vực trung tâm.

Theo định hướng mới, khu vực Ba Đình và Hoàn Kiếm tiếp tục được giữ vai trò là trung tâm chính trị - hành chính đầu não của cả nước, nơi đặt các cơ quan trọng yếu của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ.

Tuy nhiên, các trụ sở của Bộ, ngành và cơ quan Trung ương sẽ được thực hiện lộ trình di dời ra ngoài khu vực nội đô lịch sử. Hai khu vực được lựa chọn để hình thành các trung tâm hành chính mới là Mễ Trì và Tây Hồ Tây.

14-1778747785-ha-noi-se-di-doi-tru-so-lam-viec-cac-bo-nganh-ra-khu-moi-tai-me-tri-tay-ho-tay
Trụ sở các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương sẽ di dời ra ngoài nội đô, tập trung tại khu quy hoạch mới ở Mễ Trì, Tây Hồ Tây. (Ảnh minh hoạ)

Việc di dời được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực lên hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội vốn đang quá tải tại khu vực lõi đô thị của Hà Nội.

Không chỉ thay đổi về vị trí các cơ quan hành chính, quy hoạch cũng đặt ra phương án sử dụng quỹ đất sau di dời theo hướng phục vụ cộng đồng. Các khu đất cũ sẽ được ưu tiên chuyển đổi thành công viên cây xanh, không gian công cộng, bãi đỗ xe ngầm và trường học nhằm bổ sung những tiện ích còn thiếu cho cư dân nội thành.

Đối với các cơ quan hành chính của thành phố, Hà Nội định hướng sắp xếp và quy tụ hợp lý quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm để tăng tính kết nối, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo dấu ấn biểu tượng cho trung tâm hành chính của Thủ đô.

Song song với việc tái cấu trúc không gian hành chính, Hà Nội cũng đặt mục tiêu phát triển mạnh các khu công nghệ cao và trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với chiến lược chuyển đổi số và kinh tế tri thức.

Trong đó, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ở phía Tây tiếp tục được xác định là cực tăng trưởng quan trọng. Thành phố đồng thời định hướng phát triển Khu Công nghệ cao sinh học tại phường Thượng Cát cùng nhiều công viên công nghệ số, trung tâm khoa học và “thung lũng công nghệ” tại các trục động lực mới của đô thị.

Theo định hướng quy hoạch dài hạn, Hà Nội không chỉ hướng tới mục tiêu giảm tải cho khu vực trung tâm mà còn xây dựng mô hình đô thị hiện đại, cân bằng giữa phát triển hành chính, hạ tầng xã hội và các ngành kinh tế công nghệ cao trong tương lai.

Biên Thùy (SHTT)