Đến hơn 8 giờ sáng ngày 8/12, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội vẫn chưa cải thiện khi chỉ số AQI duy trì ở mức đỏ 192 – ngưỡng được đánh giá là không an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

Tối 7/12, bầu không khí tại Thủ đô thậm chí rơi xuống mức rất xấu, có thời điểm Hà Nội được xếp là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Sáng nay, theo ghi nhận từ ứng dụng IQAir, chất lượng không khí tại Hà Nội vẫn đứng ở vị trí thứ 6 trong số các thành phố, quốc gia hoặc khu vực có mức độ ô nhiễm cao nhất toàn cầu.

08-1765164285-ha-noi-tiep-tuc-chim-trong-o-nhiem-chat-luong-khong-khi-o-muc-khong-lanh-manh.jpg
Nhiều thời điểm trong ngày chất lượng không khí ở Hà Nội duy trì mức xấu. Ảnh: Hải Anh

Số liệu từ Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thuộc Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy nhiều điểm đo tại Hà Nội sáng 8/12 tiếp tục ở ngưỡng rất xấu. Tại khu vực cổng Parapol – Đại học Bách khoa trên đường Giải Phóng, chỉ số AQI đạt 175; còn tại số 556 Nguyễn Văn Cừ, chỉ số là 167 – đều thuộc nhóm chất lượng không khí xấu.

Dựa trên hệ thống quan trắc quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, trong khoảng 10 ngày tới, miền Bắc – nhất là Hà Nội và các tỉnh lân cận – sẽ tiếp tục đối mặt điều kiện thời tiết bất lợi như nghịch nhiệt, gió yếu, sương mù… Những yếu tố này khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, bụi mịn PM2.5 dễ tích tụ, làm chỉ số AQI có khả năng vượt ngưỡng 150, đe dọa trực tiếp sức khỏe người dân lẫn các hoạt động kinh tế – xã hội.

08-1765164285-ha-noi-tiep-tuc-chim-trong-o-nhiem-chat-luong-khong-khi-o-muc-khong-lanh-manh.jpg
Bụi mịn bao phủ tòa nhà. Ảnh: Hải Anh
08-1765164285-ha-noi-tiep-tuc-chim-trong-o-nhiem-chat-luong-khong-khi-o-muc-khong-lanh-manh.jpg
Ảnh: Hải Anh

Trước diễn biến này, ngành y tế khuyến cáo người dân nếu có biểu hiện cay mắt, ho, đau họng… nên hạn chế ra ngoài. Học sinh vẫn có thể sinh hoạt ngoài trời nhưng cần giảm cường độ vận động. Các nhóm nhạy cảm, đặc biệt là người có bệnh hô hấp hoặc hen suyễn, được lưu ý hạn chế hoạt động mạnh và sử dụng thuốc đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ.

Những ngày gần đây, người dân Thủ đô dễ dàng cảm nhận bầu không khí ô nhiễm khi nhiều tuyến phố phủ trong lớp sương mù trắng đục vào buổi sáng sớm và chiều tối, làm giảm tầm nhìn và khiến chất lượng sống bị ảnh hưởng rõ rệt.

Minh Ngọc (SHTT)