-
Xe bồn trộn bê tông va chạm xe máy ở Hà Nội, cô gái tử vong thương tâm
-
Bác sĩ bóc trần sự thật loại thuốc "cháu đi làm xa gửi về cho bà chữa bệnh"
-
Bình “kiểm” nói bị trầm cảm, không nhớ phạm tội ra sao
-
Ứng phó siêu bão Ragasa: Đà Nẵng sẵn sàng cấm biển, Lào Cai sẽ di dời dân để tránh sạt lở
-
Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc
-
Cô gái mắc ung thư đại trực tràng ở tuổi 28
-
Xét tuyển học bạ: Bỏ hay giữ?
-
Nam thanh niên bị đứt lìa khí quản vì vướng vào dây điện giữa đường
-
5 món canh dưỡng sinh mùa thu: Thanh phổi, bổ khí cho cả gia đình
-
Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng thông tin mắc ung thư
Xã hội
25/07/2024 21:13Hai người bị lở loét nặng sau khi đi tắm biển về
Chiều 24-7, ThS-BS Phạm Thị Uyển Nhi, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Da liễu TP HCM, cho hay vừa tiếp nhận chữa trị nhiều trường hợp tổn thương nặng do sứa biển.

Trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân 47 tuổi, ở TP HCM, đến khám trong tình trạng chân xuất hiện nhiều vết thương dài, mảng hồng ban sưng nề, có những vùng bị loét sâu kèm mủ vàng đục.
Người bệnh cho biết cách đây vài ngày có đi chơi biển đau ngứa chân. Sau khi lên bờ, da vùng chân bên trái bị sưng nề, nổi bóng nước.
Người thứ hai là nữ bệnh nhân 55 tuổi, ngụ TP HCM, cũng đến bệnh viện điều trị trong tình trạng da nổi hồng ban, sưng phù, kèm lở loét, chảy mủ và có dấu hiệu hoại tử sau khi đi biển về.
Theo bác sĩ Nhi, sứa biển có chứa nhiều nọc độc có thể gây ra các triệu chứng như bỏng rát, sưng tấy, mẩn đỏ, ngứa ngáy, thậm chí là loét da, hoại tử nếu không được xử lý kịp thời.
"Nếu bệnh nhân đến sớm, sẽ được điều trị bằng các thuốc uống và thoa đặc hiệu sẽ giúp phục hồi nhanh tình trạng viêm da. Tuy nhiên, nếu tự điều trị có thể gặp biến chứng nhiễm trùng, chảy dịch, loét da, tổn thương lan rộng khiến điều trị khó khăn, buộc phải dùng thuốc toàn thân như kháng sinh, kháng viêm" - bác sĩ Nhi nói.
Sau khi tiếp xúc với sứa biển, cần phải rửa sạch vùng da tiếp xúc bằng nước muối sinh lý; sử dụng nhíp hoặc đeo găng tay để loại bỏ các xúc tu sứa còn bám trên da. Lưu ý không dùng tay trần vì có thể bị dính nọc của sứa và làm lây lan vùng da bệnh; dùng khăn lạnh hoặc túi chườm đá chườm lên vết thương trong 20 phút để giảm đau và sưng tấy.
Bác sĩ Nhi lưu ý thêm không được tự điều trị bằng các phương pháp dân gian, đắp lá, đắp thuốc không rõ loại vì có thể gây ra tình trạng nặng hơn, thương tổn lan rộng hoặc nhiễm trùng vùng da bị sứa đốt.
"Cần tham khảo thông tin dự báo về nguy cơ xuất hiện sứa lửa tại vùng biển sẽ đến Tuân theo hướng dẫn của nhân viên cứu hộ hoặc người địa phương về nguy cơ sứa lửa. Bên cạnh đó, có thể quần áo bơi dài tay, quần dài và vớ chân khi tắm biển để che chắn da khỏi nọc độc của sứa lửa. Sử dụng mũ rộng vành để che chắn da mặt và cổ" - bác sĩ Nhi khuyến cáo.
Theo Hải Yến (Nld.com.vn)








- Xe bồn trộn bê tông va chạm xe máy ở Hà Nội, cô gái tử vong thương tâm (13:40)
- Miss Grand Baby Suphannee Noinuanthong bị tước vương miện hoa hậu sau một đêm đăng quang (13:39)
- Lê Dương Bảo Lâm bị quấn kín mặt, khán giả phẫn nộ (13:37)
- Quan chức Fed "dội gáo nước lạnh" vào kỳ vọng của thị trường: Sẽ không còn đợt hạ lãi suất nào trong năm nay, lạm phát khó về mục tiêu 2% trước 2028 (13:37)
- Bác sĩ bóc trần sự thật loại thuốc "cháu đi làm xa gửi về cho bà chữa bệnh" (13:37)
- Nữ công nhân nghèo bất ngờ đổi đời sau khi tìm thấy 8 viên kim cương (13:36)
- Siêu bão Ragasa diễn biến rất phức tạp: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lường trước KỊCH BẢN XẤU NHẤT, quyết liệt ứng phó ở mức CAO NHẤT (1 giờ trước)
- Người đàn ông đứng trên vỉa hè bất ngờ lao vào gầm container, tử vong tại chỗ: Khoảnh khắc ám ảnh (1 giờ trước)
- Rộ lừa đảo sau sự cố tại CIC, ngân hàng cảnh báo 7 thủ đoạn (2 giờ trước)
- Trớ trêu Mbappe phải mừng Dembele ẵm Cúp C1 lẫn Quả bóng vàng trước (2 giờ trước)




