-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Xã hội
29/05/2025 13:42Hàng giả 'công nghệ cao' gây chấn động dư luận: Điểm mặt các vụ nghiêm trọng đầu năm 2025
Đặc biệt, "hàng giả công nghệ cao" – những sản phẩm được làm giả tinh vi, đóng gói sang trọng và quảng bá rầm rộ, đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và niềm tin của người tiêu dùng Việt.
Không còn là những món đồ nhái rẻ tiền, hàng giả hiện nay được đầu tư mạnh vào hình thức, thậm chí được quảng cáo bởi người nổi tiếng và lan truyền chuyên nghiệp trên các nền tảng mạng xã hội. Dưới đây là những vụ việc điển hình đã được phanh phui, phản ánh bức tranh đáng báo động về nạn hàng giả tại Việt Nam:
1. Kẹo rau củ Kera: Từ quảng cáo "thay thế rau củ" đến khởi tố "lừa dối khách hàng"
Ngày 3/4, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng" liên quan đến kẹo rau củ Kera. Sản phẩm này từng được quảng bá rầm rộ bởi nhiều người nổi tiếng, hứa hẹn là giải pháp thay thế rau củ. Tuy nhiên, điều tra cho thấy hàm lượng bột rau thực tế chỉ từ 0,61–0,75% (trái ngược với mức 28% công bố) và chứa tới 33,4% sorbitol (chất nhuận tràng không ghi nhãn).
Hơn 135.000 hộp kẹo đã được bán ra trong 4 tháng, thu về hàng chục tỷ đồng. Vụ việc đã gây phẫn nộ lớn trong dư luận khi các sản phẩm gây hại được tiếp thị qua những gương mặt có sức ảnh hưởng.
2. Sữa giả "dành cho người bệnh" tại Hà Nội: Gần 600 nhãn hiệu bị phát hiện, đánh lừa người tiêu dùng đặc biệt
Ngày 11/4, Bộ Công an đã triệt phá đường dây sản xuất sữa bột giả quy mô lớn, hoạt động dưới vỏ bọc của hai công ty Rance Pharma và Hacofood Group. Các sản phẩm sữa giả được quảng cáo dành cho người tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, và phụ nữ mang thai với thành phần "cao cấp" như yến sào, đông trùng hạ thảo.
Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy đây đều là sản phẩm thông thường, không chứa các thành phần cam kết. Nhóm này đã sản xuất tới 573 nhãn hiệu sữa bột giả, nhắm vào đối tượng tiêu dùng là những người có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt.
3. Đường dây thuốc giả "chấn động" Thanh Hóa: Thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng trong 4 năm
Ngày 18/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán thuốc giả quy mô lớn do Nguyễn Tiến Đạt cầm đầu. Đường dây này đã hoạt động trong suốt 4 năm, phân phối lượng lớn thuốc giả đến nhiều tỉnh thành, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng.
Các loại thuốc giả bị thu giữ bao gồm nhiều nhãn hiệu quen thuộc như Tetracycline, Clorocid, Neo-Codion, cùng hàng loạt thuốc xương khớp được quảng cáo là hàng nhập khẩu. Các sản phẩm này chủ yếu được tiêu thụ qua mạng xã hội và chợ tự do, tiềm ẩn nguy cơ gây hại lớn cho sức khỏe người dân.
4. Dầu ăn và gia vị giả quy mô lớn tại Phú Thọ: 70.000 lít dầu giả và hàng chục tấn gia vị kém chất lượng
Ngày 26/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một cơ sở sản xuất thực phẩm và gia vị giả quy mô lớn tại Công ty Famimoto Việt Nam. Tại hiện trường, hơn 71.000 lít dầu ăn giả, 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh cùng nhiều phụ gia không rõ nguồn gốc đã bị thu giữ.
Cơ sở này hoạt động khép kín, sản xuất dầu ăn từ nguyên liệu kém chất lượng và các loại gia vị chứa phụ gia không kiểm định. Đáng chú ý, công ty này còn lợi dụng mạng xã hội, livestream để quảng bá sai sự thật, đánh lừa người tiêu dùng.
5. Thực phẩm chức năng giả "nhập khẩu" từ Trung Quốc: Hơn 100 tấn và doanh thu "khủng" 800 tỷ đồng
Trước đó, ngày 27/4, Bộ Công an đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa. 5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, trong đó có 3 giám đốc công ty. Từ năm 2016, nhóm này đã điều hành nhiều công ty để sản xuất thực phẩm chức năng giả, dán nhãn "nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ", nhưng thực tế nguyên liệu phần lớn đến từ Trung Quốc.
Đường dây này đã sản xuất hơn 900 nhãn hiệu, chủ yếu nhắm vào người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em. Doanh thu của một công ty trong hệ thống đã vượt 800 tỷ đồng từ năm 2021.
6. Triệt phá "đại bản doanh" thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả tại Hà Nội: Hơn 100 tấn hàng hóa bị thu giữ
Trong ngày 7/5, Công an TP Hà Nội đã bóc gỡ đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả cực lớn do Phạm Ngọc Tiến và Đoàn Thị Nguyệt cầm đầu. Lợi dụng chuyên môn dược sĩ, Tiến tự chế công thức, thuê người pha chế các sản phẩm giả dưới danh nghĩa thực phẩm chức năng và thiết bị y tế nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ.
Nhóm này lập tới 17 công ty để tạo vỏ bọc hợp pháp và phân phối hàng hóa. Gần 20 địa điểm tại 20 tỉnh thành đã bị khám xét, thu giữ hơn 100 tấn hàng giả cùng nhiều máy móc, tem nhãn. Đáng báo động, các sản phẩm này còn được phân phối vào cả hiệu thuốc và bệnh viện.
7. Mỹ phẩm giả "khủng" tại Bắc Giang: Hơn 100.000 đơn hàng trót lọt, doanh thu 6 tỷ đồng
Cũng trong ngày 7/5, Công an tỉnh Bắc Giang đã triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả do Nguyễn Văn Khánh cầm đầu. Từ cuối năm 2024, Khánh đã sản xuất và bán trót lọt hơn 100.000 đơn hàng mỹ phẩm giả trên toàn quốc, thu về hơn 6 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 2.500 sản phẩm thành phẩm với 13 loại mỹ phẩm khác nhau.
Các vụ việc trên không chỉ cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của tội phạm mà còn đặt ra cảnh báo khẩn cấp về an toàn sức khỏe cộng đồng và sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác của người tiêu dùng trước ma trận hàng giả "công nghệ cao" trên thị trường.
PN (SHTT)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (50 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




