Hàng trăm xe tăng, xe pháo, xe đặc chủng của quân đội và công an đang tập luyện chuẩn bị cho Lễ diễu binh A80.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chi tiết về việc cơ động lực lượng và phương tiện phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80). Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội và Tiểu ban diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng.

Để phục vụ cho sự kiện, theo kế hoạch được xây dựng, các lực lượng và phương tiện sẽ được cơ động từ nhiều hướng về trung tâm Hà Nội theo 6 trục đường chính (ký hiệu từ Đ1 đến Đ6) và các tuyến đường dự bị, đảm bảo tính linh hoạt và an toàn tuyệt đối.

Dự kiến trong các ngày 19 và 20/8, các khối xe pháo quân sự sẽ bắt đầu hành trình từ khu vực huấn luyện (TB4) về các điểm tập kết, cụ thể:

Lộ trình của hàng trăm xe tăng, xe bọc thép tiến về trung tâm Hà Nội phục vụ lễ diễu binh, diễu hành 2/9 - Ảnh 1.
Cảnh sát cơ động Kỵ binh luyện tập cho Quốc khánh 2/9 - Ảnh: Như Hoàn

Đường Đ1, Đ2, Đ3: Tập kết tại giao lộ Phan Đình Phùng - Hùng Vương.

Đường Đ4: Đón khối Kỵ binh cơ động từ Sông Công (Thái Nguyên) và tập kết tại Công viên Bách Thảo.

Đường Đ5 và Đ6: Tập kết chính trên đường Thanh Niên và Nghi Tàm.

Để đảm bảo quá trình di chuyển suôn sẻ, 4 trạm điều chỉnh và tổ sửa chữa cơ động được bố trí dọc các tuyến đường chính. Đặc biệt, một trạm bảo đảm kỹ thuật cho xe pháo sẽ được đặt tại nút giao giữa Đại lộ Thăng Long với QL21A, do Cục xe máy - Vận tải/TCHC-KT/Bộ Quốc phòng đảm nhiệm.

226 xe pháo quân sự, xe đặc chủng, xe tăng tham gia diễu binh

Quy mô của Lễ diễu binh A80 được thể hiện qua số lượng và chủng loại phương tiện tham gia. Theo kịch bản, dự kiến tổng cộng có 226 xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an tham gia diễu binh.

Trong đó, khối quân sự bao gồm hai thành phần chính:

Khối cơ giới hạng nặng (bánh xích): Gồm 41 phương tiện, trong đó có 34 xe tăng và xe thiết giáp, 6 xe pháo tự hành (xe Su) và 1 xe chỉ huy pháo binh.

Khối bánh lốp: Gồm 102 xe pháo quân sự và 83 xe đặc chủng của công an.

Sau khi đi qua lễ đài, các khối sẽ tách thành nhiều hướng để diễu binh trên các đường phố chính của thủ đô. Khối đi bộ sẽ tách đội hình tại ngã tư Hùng Vương - Trần Phú, chia làm 3 tuyến chính hướng về Cung Thể thao Quần Ngựa, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Công viên Thống Nhất.

Lộ trình của hàng trăm xe tăng, xe bọc thép tiến về trung tâm Hà Nội phục vụ lễ diễu binh, diễu hành 2/9 - Ảnh 2.
Đội hình khối phương tiện tham gia diễu binh tập luyện tại Trường đua F1 hồi tháng 6 - Ảnh: CAND

Với khối xe cơ giới, sau khi qua quảng trường Ba Đình, đi tới ngã tư Hùng Vương - Chùa Một Cột, khối xe tăng và xe bánh xích sẽ chia làm hai hàng, đi theo hai tuyến khác nhau qua đường Lê Hồng Phong và Trần Phú để cùng về tập kết tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, các lực lượng sẽ có hai buổi hợp luyện vào ban đêm các ngày 21 và 24/8, trước khi Sơ duyệt cấp Nhà nước vào ngày 27/8, Tổng duyệt cấp Nhà nước: ngày 30/8 và lễ chính thức từ 06 giờ 30 ngày 02/9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945–2/9/2025) tại Hà Nội dự kiến có khoảng 35.000 người tham gia diễu binh, diễu hành với 38 khối lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức, học sinh – sinh viên, cùng các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội.

Ngoài ra, khoảng 30.000 đại biểu và nhân dân sẽ tham dự lễ chính tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trung tâm Thủ đô. Sự kiện còn mở rộng với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm thành tựu kinh tế – xã hội, bắn pháo hoa tại 5 điểm lớn, các chương trình gặp mặt, tri ân, tuyên truyền giáo dục truyền thống trên cả nước.

Theo Trang Anh (Nguoiduatin.vn)